| Hotline: 0983.970.780

6 CLB Ngoại hạng Anh nổi loạn, đòi kết thúc giải sớm

Thứ Ba 05/05/2020 , 10:22 (GMT+7)

Brighton, Watford, West Ham, Bournemouth, Norwich và Aston Villa muốn giải Ngoại hạng Anh kết thúc mà không có đội bóng nào xuống hạng.

Brighton và Aston Villa không muốn giải đấu tiếp tục. Ảnh: Mirror.

Brighton và Aston Villa không muốn giải đấu tiếp tục. Ảnh: Mirror.

Brighton, Watford, West Ham, Bournemouth, Norwich và Aston Villa đang không đồng thuận với kế hoạch đưa giải Ngoại hạng Anh trở lại. 

6 đội bóng này đang nằm ở nhóm có nguy cơ xuống hạng và họ muốn kết thúc luôn giải đấu để trống tên nhà vô địch và không có đội nào phải rời giải. Chính vì thế, Brighton, Watford, West Ham, Bournemouth, Norwich và Aston Villa sẽ ở lại giải Ngoại hạng Anh mùa tới. 

Điều này sẽ giúp họ giữ lại được khoản tiền bản quyền truyền hình rất lớn cho mùa giải sang năm. 

"Chúng tôi đánh giá cao việc chơi trong sân không khán giả. Đó là sự thỏa hiệp cần thiết để nối lại Ngoại hạng Anh lúc này, trong lúc chờ sự hỗ trợ từ Chính phủ để ngăn ngừa nCoV lây lan", CEO của CLB Brighton, Paul Barber nói trên trang web đội bóng hôm 4/5.

"Nhưng nếu tổ chức các trận đấu ở sân trung tập sẽ ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của giải đấu. Bất lợi của Brighton là không được đá sân nhà, khi gặp các đội xếp trên ở bảng điểm". 

Bên cạnh đó, 6 đội bóng cũng phản đối việc thi đấu trên sân trung lập và cho rằng điều này khiến họ mất đi lợi thế trong cuộc cạnh tranh. 

Tờ Daily Mail cho biết thêm, vẫn đang có những vận động hành lang để các CLB ở tốp dưới Ngoại hạng Anh cần thống nhất, trong đó vấn đề tài chính sẽ là yếu tố then chốt để các CLB này đồng tình qua việc hứa hẹn phân bổ lại số tiền 762 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình.

Không những thế, ít nhất 10 CLB tại Premier League vẫn lo ngại về khả năng người hâm mộ vẫn tràn tới các địa điểm này và khiến tình hình không thể kiểm soát. 

Nhu vậy, mặc dù rất nỗ lực nhưng giải Ngoại hạng Anh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trở lại. Đây thực sự là bài toán nhức đầu đối với BTC giải. 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm