| Hotline: 0983.970.780

9 nội dung phối hợp giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Quốc phòng

Thứ Tư 02/08/2023 , 19:04 (GMT+7)

Chiều 2/8, Bộ NN-PTNT và Bộ Quốc phòng ký kết Chương trình phối hợp công tác về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương ký chương trình phối hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương ký chương trình phối hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh. Ảnh: Tùng Đinh.

Đồng chủ trì buổi làm việc là Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương. Bên cạnh đó có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị của 2 Bộ.

Theo đó, tiếp nối thành công của giai đoạn trước, Chương trình phối hợp công tác về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo có 2 mục tiêu chính.

Một là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành và phát huy khai thác bền vững tiềm năng, lợi thế của lực lượng vũ trang, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hai là, huy động các nguồn lực trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, bảo quản và chế biến nông sản, thực hiện các hoạt động khuyến nông để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Từ đó, từng bước ứng dụng công nghệ cao tạo ra các sản phẩm tại chỗ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm ổn định, chất lượng phục vụ bộ đội.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nói chương trình phối hợp với Bộ Quốc phòng có ý nghĩa rất lớn. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nói chương trình phối hợp với Bộ Quốc phòng có ý nghĩa rất lớn. Ảnh: Tùng Đinh.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Chương trình phối hợp giữa Bộ NN-PTNT với Bộ Quốc phòng có nhiều cái nhất, đó là thời gian chuẩn bị kỹ nhất, nội dung nhiều nhất hay địa bàn phối hợp rộng nhất. Ngoài ra, đây cũng là chương trình có nhiều ý nghĩa và hiệu quả”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, chương trình phối hợp chung sẽ là tiền đề rất quan trọng để lãnh đạo 2 Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể.

Về phía Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai Bộ sẽ cùng phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình.

“Bộ NN-PTNT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng gia của các đơn vị quân đội”, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị.

Về phía Bộ Quốc phòng, Thượng tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đề xuất, lồng ghép nội dung chương trình phối hợp với Bộ NN-PTNT vào kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với khả năng và tình hình thực tế.

Ngoài ra, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và Vụ Kế hoạch (Bộ NN-PTNT) sẽ là 2 đơn vị thường trực, tham mưu giúp lãnh đạo 2 Bộ  trong triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp.

“Định kỳ hàng năm, hai Bộ sẽ đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các biện pháp hoàn thiện kế hoạch cho năm tiếp theo”, Thượng tướng Võ Minh Lương nêu thêm ý kiến.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hàng năm 2 Bộ sẽ tổ chức đánh giá kết quả và đưa ra kế hoạch cho các năm tiếp theo. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hàng năm 2 Bộ sẽ tổ chức đánh giá kết quả và đưa ra kế hoạch cho các năm tiếp theo. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong Chương trình phối hợp công tác về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Quốc phòng có 9 nội dung được nêu ra. Đầu tiên là ban hành các văn bản, quy chế, chương trình phối hợp. Hai là xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Nội dung tiếp theo là công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Thứ tư, hai Bộ phối hợp trong công tác tăng giá sản xuất và thực hiện công tác khuyến nông. Nội dung thứ 5 là công tác bảo vệ ngư trường, ngư dân khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cũng như cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển.

Tiếp theo là nội dung về phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sản xuất lâm nghiệp, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Nội dung thứ 7 là bảo đảm ban toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi và nước sạch nông thôn. Công tác nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt là nội dung phối hợp thứ 8. Nội dung thứ 9 là 2 Bộ phối hợp thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư, khu kinh tế quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lai Châu xác minh tài sản, thu nhập của 26 cán bộ

Ngày 4/5, Thanh tra tỉnh Lai Châu công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của 26 cán bộ công tác tại 9 cơ quan.