| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức sản xuất là khâu cốt lõi trong ứng dụng cơ giới hóa

Thứ Tư 12/02/2025 , 14:55 (GMT+7)

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, với đà phát triển của nông nghiệp Việt Nam, tổ chức sản xuất là khâu cốt lõi trong ứng dụng cơ giới hóa với điều kiện hiện nay.

Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-PTNT) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng chủ trì họp báo công bố triển lãm AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025.

Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-PTNT) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng chủ trì họp báo công bố triển lãm AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025.

Chiều 12/2, tại TP.HCM, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-PTNT) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng chủ trì họp báo công bố Triển lãm AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 với chủ đề “Thúc đẩy sáng kiến xanh ở Đông Nam Á”.

AGRITECHNICA ASIA là hội chợ thương mại nông nghiệp hàng đầu do DLG tổ chức. Dựa trên di sản của AGRITECHNICA tại Hannover, Đức, nơi đã giới thiệu công nghệ nông nghiệp từ năm 1985, sự kiện này bắt đầu được tổ chức tại Bangkok để phục vụ nhu cầu nông nghiệp đa dạng của châu Á.

Triển lãm AGRITECHNICA ASIA 2025, sẽ được tổ chức từ ngày 12-14/3/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

AGRITECHNICA ASIA Vietnam 2025 sẽ được tổ chức đồng thời với HortEx Vietnam, với sự hợp tác của Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) và Nova Exhibitions BV. HortEx Vietnam - triển lãm hàng đầu Đông Nam Á về nghề làm vườn và hoa chuyên nghiệp, cũng sẽ được tổ chức trong thời gian này.

AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM trong tháng 3/2025.

AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM trong tháng 3/2025.

Chuỗi sự kiện này sẽ là nền tảng toàn diện cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nông dân khám phá và áp dụng các công nghệ nông nghiệp tiên tiến, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng trong ngành.

Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia triển lãm AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 tại địa chỉ: https://agritechnica-asia.com/vietnam/.

Tất cảTổng thuật

17 giờ 00 phút

Tổ chức sản xuất là khâu cốt lõi trong ứng dụng cơ giới hóa

ong hoang van hong ket luan

Phát biểu kết thúc sự kiện họp báo, ông Hoàng Văn Hồng (đứng phát biểu), Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đầu mối Bộ NN-PTNT trong phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025, cho rằng, không một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển nào không gắn liền với cơ giới hóa sản xuất và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất.

Trước ý kiến "nền nông nghiệp hiện nay đang cơ bản 'kịch trần' về năng suất và cần phát huy lợi thế về giá trị. Điều này yêu cầu tổ chức sản xuất một cách hợp lý nhất và trong đó ứng dụng cơ giới hóa là 'đòn bẩy' để giảm công lao động, nâng cao năng suất lao động; đồng thời, giúp giảm chi phí đầu vào trong đó có giống, phân bón", theo ông Hồng, với đà phát triển của nông nghiệp Việt Nam, đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất quy mô lớn, hiện đại hơn, tổ chức sản xuất là khâu cốt lõi trong ứng dụng cơ giới hóa với điều kiện hiện nay.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông tin, sự kiện triển lãm sẽ được tổ chức luân phiên tại Thái Lan (năm 2026) và Việt Nam (năm 2027 trở đi), nhằm tạo điều kiện triển lãm có quy mô và hiệu quả ngày càng lớn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, đây là nền tảng quan trọng để giới thiệu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, các hợp tác xã và nông dân có thể tiếp cận và lựa chọn các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa được xem là vấn đề cốt lõi và rất thời sự trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Các công nghệ như công nghệ gieo trồng, công nghệ bảo vệ thực vật... có thể giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất lao động và giá trị sản xuất.

Ngoài ra, triển lãm được coi là nơi gặp gỡ, kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các hợp tác xã, nông dân. Thông qua triển lãm, các bên có thể ký kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ, công nghệ và thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

“Ban tổ chức cam kết sẽ đồng hành cùng Báo Nông nghiệp Việt Nam để truyền thông mạnh mẽ về triển lãm, cũng như đồng hành kết nối với các hợp tác xã, cán bộ khuyến nông, nông dân và phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, các bên liên quan tổ chức triển lãm thành công”, ông Hoàng Văn Hồng khẳng định.

16 giờ 15 phút

Cần sự tham gia của ngân hàng giúp nông dân tránh bẫy tài chính

ts tran minh hai

Nêu một số đề xuất nhanh đối với chương trình triển lãm, TS. Trần Minh Hải (ảnh), Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT) cho rằng, cần mời gọi các ngân hàng cho vay để HTX, nông dân thúc đẩy máy móc nông nghiệp.

Hiện HTX đang có quy mô ngày càng tăng, vì vậy nhu cầu đầu tư máy móc công nghệ cũng tăng theo. Cần sự tham gia của ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế để nông dân tránh các bẫy tài chính hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Hải đề nghị nhà đầu tư lưu ý về nhu cầu phát triển nông nghiệp chung, đặc biệt là khu vực phía Nam với Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Với mục tiêu đặt ra của đề án, nhu cầu về máy móc là rất cần thiết như các loại máy giúp giảm lượng giống, máy sạ, máy móc xác định chất lượng nông sản nhanh chóng để tạo quy trình bón phân hợp lý…

16 giờ 10 phút

Vai trò của khuyến nông cơ sở để cơ giới hóa nông nghiệp

ong hoang van hong

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Văn Hồng (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, khẳng định, đi cùng với công nghệ là kỹ thuật trong sản xuất, điển hình như muốn cơ giới hóa thì phải có sự đồng đều. Ngoài ra, việc chuyển giao công nghệ vào sản xuất còn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của người nông dân. Trong vấn đề tổ chức sản xuất, không thể cơ giới hóa nhỏ lẻ mà phải có sự vào cuộc đồng loạt của người nông dân.

Trong đó, ông Hoàng Văn Hồng nhấn mạnh vai trò của khuyến nông cơ sở để gắn kết các HTX với doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên quy mô lớn. Điều này sẽ giúp giảm chi phí cho từng hộ sản xuất.

16 giờ 05 phút

Nhiều cơ hội học hỏi, tiếp nhận công nghệ

ong nguyen ba vinh1

Ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm sẽ được trưng bày tại AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025, ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi, đại diện BTC cho biết, triển lãm dựa trên nguyên lý cung - cầu, do đó các sản phẩm được mang đến sẽ dựa vào nhu cầu của thị trường.

“Các nhà triển lãm đến từ gần 30 quốc gia đã nghiên cứu rất kỹ thị trường Việt Nam trước khi quyết định tham gia và sẽ mang những sản phẩm phù hợp nhất đến triển lãm, với mong muốn mang lại nhiều lợi ích nhất”, ông Nguyễn Bá Vinh chia sẻ.

Đánh giá cao vai trò của công nghệ bảo quản sau thu hoạch đối với trái cây nhưng ông Vinh cho rằng đem cả dây chuyền đến triển lãm là không khả thi. Thay vào đó, ông cho rằng khách hàng có nhu cầu có thể tìm hiểu bằng cách trao đổi trực tiếp với các nhà sản xuất.

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, tại triển lãm cũng tổ chức các tọa đàm mời doanh nghiệp tham gia để chia sẻ về vấn đề chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

Cùng với đó là hàng trăm bài trình bày thiết thực với khách tham quan, ví dụ như việc tái sử dụng nước, đánh giá chất lượng nước để thích ứng biến đổi khí hậu.

ong peter

Ông Peter Grothues.

Bổ sung ý kiến của Minh Vi, ông Peter Grothues cho biết, đối với các mặt hàng như sầu riêng, tiêu và lúa gạo, DLG có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế. Người tham gia như nông dân, doanh nghiệp, HTX có thể đặt các câu hỏi và vấn đề cần giải quyết, sau đó các chuyên gia có chuyên môn sâu của từng lĩnh vực có thể trả lời và cùng tìm kiếm giải pháp thích hợp.

16 giờ 00 phút

nha bao ngoc anh

Phóng viên Ngọc Ánh (ảnh), báo Người lao động, đặt câu hỏi về công nghệ dành cho các ngành hàng chủ lực. Như đối với cà phê giá cao thu hoạch chủ yếu hái bằng tay, trong triển lãm có thiết bị cơ giới hóa trong khâu thu hoạch không? Công nghệ bảo quản sau thu hoạch đối với trái cây chủ lục như sầu riêng, giải pháp cung cấp cho nhà nông Việt Nam?

Chia sẻ với các câu hỏi của phóng viên, ông Peter Grothues, Thành viên Hội đồng Thị trường, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) cho biết, tất cả các nhà sản xuất tham gia sự kiện đều có giải pháp máy móc đa dạng, phục vụ nhiều nhu cầu của nông dân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tiến vào thị trường Việt Nam và việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên các máy móc này có thể là giải pháp cho sản xuất, giúp tăng cường năng suất?

Ông Grothues cho biết, DLG có 35.000 thành viên là nông dân; và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp và kết nối giữa nông dân và nhà khoa học thông qua các hội nghị, hội thảo để tìm kiếm các giải pháp máy móc hợp lý theo nhu cầu.

Theo đó, đây là một ý tưởng đối với thị trường Việt Nam, với sự kiện AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, phía nhà tổ chức, nhà sản xuất cũng mong muốn đây là cơ hội để lắng nghe nhu cầu từ phía Việt Nam để phát triển và cung cấp các loại máy móc phù hợp với nhu cầu, quy mô và mục tiêu sản xuất của người nông dân.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng các dự án của DLG được triển khai và ứng dụng tại các nước khác nhằm giúp sản xuất vượt qua các nhược điểm của môi trường, tập trung vào nhu cầu của nông dân cũng sẽ là kinh nghiệm mà DLG sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện DLG nhấn mạnh vai trò của mô hình HTX - giúp ứng dụng cơ giới hóa một cách kinh tế, tập trung thay vì nhỏ lẻ.

15 giờ 40 phút

Bên lề sự kiện

ong nguyen ngoc luan

Ông Nguyễn Ngọc Luân (ảnh), Giám đốc HTX Nông nghiệp Lam San, chia sẻ quan tâm về hội thảo bên lề sự kiện, trong đó gợi ý nội dung xoay quanh tổ chức sản xuất gắn với thị trường, quản lý sau thu hoạch đối với nông hộ nhỏ, các vấn đề liên quan đến giảm phát thải, hướng tới nông hộ nhỏ….

15 giờ 30 phút

Kỳ vọng của thương hiệu hơn 200 năm tuổi

dai dien claas

Ông Stephan Prutzmann (ảnh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Melchers Vietnam (Tập đoàn CLAAS), cho biết, Melchers được thành lập vào năm 1806, có trụ sở chính tại Bremen, Đức. Hiện Melchers có 50 công ty và 25 văn phòng đại diện trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Âu và châu Á.

Ở Việt Nam, chi nhánh chính thức đầu tiên của Melchers thành lập tại TP.HCM vào năm 1990. Đến nay đã có 2 văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội, chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị, bán hàng, dịch vụ hậu mãi và kỹ thuật.

“Với thương hiệu CLAAS, chúng tôi đã có nhiều giải thưởng với các dòng máy móc phục vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp và hiện có mặt gần như khắp nơi trên thế giới”, ông Stephan Prutzmann nói.

Theo ông Stephan Prutzmann, sản phẩm công ty kỳ vọng sẽ được thị trường Việt Nam đón nhận là các loại máy kéo.

15 giờ 25 phút

Lần đầu ra mắt máy kéo thông minh 5M phục vụ trồng trọt, chăn nuôi

ong nguyen trung anh

Chia sẻ về giải pháp kỹ thuật nổi bật được giới thiệu tại AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025, ông Nguyễn Trung Anh (ảnh), Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH GoldMax (Tập đoàn AGCO), cho biết, công ty sẽ lần đầu ra mắt máy kéo 5M tại thị trường châu Á, với 2 phiên bản mái che và cabin phục vụ các nhu cầu trong điều kiện thời tiết phù hợp. Máy kéo 5M có động cơ mạnh, tiết kiệm nhiên liệu, giúp nông dân giảm chi phí. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông minh như hệ thống dẫn đường thông minh, sử dụng máy sẽ tiết kiệm sức người.

Bên cạnh đó, máy được tích hợp hệ thống giám sát từ xa, các thông số của máy sẽ được trình diện với nhà quản lý giúp quản lý tốt hơn. Máy kéo 5M được áp dụng cho lĩnh vực cao su (làm đất, đào hố, bón phân, đổ lá), ngành mía (làm đất, bón phân, trồng trọt, vận chuyển), ngành sắn (làm đất, vận chuyển, trồng trọt), chăn nuôi bò sữa (rải thức ăn tiện lợi).

Máy kéo có thể hoạt động hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau từ phẳng đến đồi núi, giúp công việc canh tác chăn nuôi hiệu quả, tiết kiệm sức lao động.

15 giờ 20 phút

Kỳ vọng đón 15.000 khách tham quan triển lãm

ong nguyen ba vinh

Ông Nguyễn Bá Vinh (ảnh), Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi, đơn vị cùng tham gia triển lãm AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 kỳ vọng chương trình lần này sẽ đón khoảng 15.000 khách tham quan.

Đây là cơ hội để những công nghệ mới trong nông nghiệp tiếp cận với các nhà sản xuất Việt Nam, từ đó kích thích sáng tạo trong ngành nông nghiệp.

“Khách tham quan có thể đến AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 để khám phá cơ hội kinh doanh, hợp tác với những bạn hàng tiềm năng. Ngoài ra cũng có thể khám phá công nghệ mới của thế giới ngay tại Việt Nam và so sánh công nghệ giữa các nước để tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình”, ông Nguyễn Bá Vinh chia sẻ tại họp báo.

15 giờ 10 phút

AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025: Nền tảng thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp

z6310710366561_2c65c815c8ca76c4656a9c0c20aa3ab5

Ông Peter Grothues (ảnh), Thành viên Hội đồng Thị trường, Hiệp hội Nông nghiệp Đức cho biết, DLG (Hiệp hội Nông nghiệp Đức) đã có hơn 130 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng nền tảng cho các thị trường nông nghiệp, tập trung vào các nội dung chính gồm thúc đẩy trao đổi kiến thức giữa những người tham gia thị trường; thúc đẩy đổi mới về kỹ thuật, phương pháp quản lý trang trại và các phương pháp canh tác tốt nhất; thử nghiệm máy móc, nông cụ và sản phẩm thực phẩm nông nghiệp.

Theo đại diện DLG, sự kiện AGRITECHNICA được tổ chức hai năm một lần tại Hannover, Đức, đã thu hút hơn 2.800 nhà triển lãm với gần 500.000 khách tham quan từ khắp thế giới. Nhận thấy tiềm năng nông nghiệp Việt Nam, DLG đem sự kiện tới đây cùng một nền tảng kết nối đặc biệt nhằm hỗ trợ và thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Ông Peter Grothues nhận định, trên khắp thế giới, tại Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng, chúng ta đều đang đối mặt với các thách thức cốt lõi của ngành nông nghiệp như biến đổi khí hậu, năng suất cao hơn và đa dạng sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu người dân, và nhu cầu bền vững, tái tạo đối với các giải pháp nông nghiệp.

Trước các thách thức này, AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 sẽ đóng vai trò như một nền tảng cốt yếu để thúc đẩy nhanh chóng cơ giới hóa và đổi mới sáng tạo nông nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, theo nhà tổ chức, các lĩnh vực trọng tâm chính bao gồm cơ giới hóa, canh tác kỹ thuật số và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên cho một số loại cây trồng chính như lúa, cây ăn quả, ngô, sắn, mía và các sản phẩm cà phê với những công nghệ tân tiến nhất đến từ các doanh nghiệp đầu ngành: AGCO (Massy Ferguson), CLAAS, Fimaks và XAG.

Bên cạnh triển lãm, AGRITECHNICA ASIA VIETNAM sẽ cung cấp một nền tảng trao đổi kiến thức mạnh mẽ thông qua các hội nghị, hội thảo và hội thảo chuyên đề với sự tham gia của hơn 60 diễn giả là chuyên gia.

Các phiên họp sẽ giải quyết những thách thức và cơ hội chính trong khu vực với sự đóng góp của các tổ chức hàng đầu như Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), Bộ Nông nghiệp và Lương thực Liên bang Đức (BMEL), GIZ và Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp bền vững của Liên hợp quốc (UNESCAP).

Với chủ đề SÁNG TẠO XANH, nhấn mạnh vào canh tác bền vững và hiệu quả, sự kiện sẽ tập trung vào các xu hướng chính trong nông nghiệp trên toàn thế giới như canh tác chính xác, IOT và AI, máy bay không người lái, cảm biến thông minh, hệ thống tưới tiêu tự động,... Các công nghệ - khi được sử dụng tốt - sẽ nâng cao năng suất, giảm chất thải và sẽ góp phần đánh giá sức khỏe đất cũng như sẽ giảm việc sử dụng đầu vào của trang trại trong tương lai…

AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 được các đối tác trong nước và quốc tế hỗ trợ, như Bộ NN-PTNT (MARD), Đại học Nông Lâm, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và các tổ chức như GIZ và Bộ Nông nghiệp Philippines.

“Với vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ở Đông Nam Á, AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 hứa hẹn sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, trao đổi kiến thức và tiến bộ công nghệ”, ông Peter Grothues kỳ vọng.

15 giờ 00 phút

Cơ giới hóa đóng vai trò then chốt trong hiện đại hóa nông nghiệp

anh Thach

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch phát biểu khai mạc họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, khẳng định, sau thành công của Triển lãm cơ giới hóa nông nghiệp AGRITECHNICA ASIA ở Bangkok, Thái Lan vào tháng 5/2024, rất vui mừng khi Triển lãm AGRITECHNICA ASIA 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Thúc đẩy sáng kiến xanh ở Đông Nam Á.

Với những thành công có được trong hàng trăm sự kiện, diễn đàn trong nước và quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh, Báo Nông nghiệp Việt Nam rất vui mừng khi phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp Đức bảo trợ truyền thông cho sự kiện quan trọng này.

Theo lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam, cơ giới hóa đóng vai trò then chốt trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới một nền sản xuất bền vững, hiệu quả và giảm phát thải.

Song song với đó, việc nâng cao tay nghề của nông dân là một yếu tố không thể thiếu. Khi tiếp cận được những công nghệ mới, nông dân sẽ tự tin hơn trong việc ứng dụng đổi mới sáng tạo vào sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành nông nghiệp, sự kết nối giữa “4 nhà” - Nhà quản lý, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học và Nhà nông là vô cùng quan trọng.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch cũng khẳng định, báo chí giữ vai trò cầu nối không thể thiếu, giúp truyền tải chính xác, kịp thời những chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và xu hướng thị trường đến với người sản xuất, tạo nên sự liên kết bền vững trong hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại.

Và từ những đối thoại tích cực, chuyên sâu trong buổi họp báo hôm nay sẽ tạo tiền đề vững chắc để Triển lãm AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 thành công rực rỡ.

Xem thêm
Hậu Giang bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tỉnh Hậu Giang miễn nhiệm chức vụ và bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều hoạt động tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Sáng 12/2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên có 118 người xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc

Sở NN-PTNT Phú Yên với 118 người tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Bình luận mới nhất