| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng nhưng vẫn lo

Thứ Sáu 21/10/2011 , 10:41 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã đè bẹp đối thủ U23 Myanmar 5-0 ở ngày mở màn VFF Cup 2011. Nhưng để mọi thứ đạt đến sự hoàn thiện, U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

U23 VN (trái) đã có tiến bộ rõ nét
Chơi khởi sắc và trên chân hoàn toàn đối thủ, U23 Việt Nam đã đè bẹp đối thủ U23 Myanmar 5-0 ở ngày mở màn VFF Cup 2011. Nhưng để mọi thứ đạt đến sự hoàn thiện, U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Ngoại trừ Long Giang và Trọng Hoàng chỉ được vào sân ở hiệp 2 do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, 11 cầu thủ ra sân trước Myanmar chính là những người sẽ được đá chính tại SEA Games sắp tới. HLV Goetz đã tìm mọi cách xoay tua cầu thủ để chọn lựa những gương mặt ưng ý nhất cho đội hình xuất phát. Không ai ngạc nhiên về cách sắp xếp đội hình của Goetz, khi Hoàng Thiên được đôn lên đá cặp tiền đạo cùng Văn Thắng còn Thành Lương, Văn Quyết hoạt động ở hai cánh.

Về nhịp độ tấn công, U23 Việt Nam luôn triển khai bóng với tốc độ cao và đánh biên cực kỳ hiệu quả. Văn Quyết không ghi bàn, nhưng anh chính là niềm cảm hứng trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam bên cánh phải, với các pha đi bóng cắt mặt hậu vệ đối phương bên cánh phải. Thủ quân Thành Lương cũng để lại ấn tượng không kém, ngoài cú đúp thì những pha đảo bóng, ngoặt người và dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của Lương vẫn là đặc sản mà không cầu thủ Việt Nam nào làm được.

Nhờ thể hình to cao và tì đè tốt, Văn Thắng khá thích hợp trong vai trò tiền đạo cắm khi anh thường xuyên có những pha nhả bóng chiến thuật hiệu quả cho đồng đội. Hoàng Thiên cũng tiến bộ rõ rệt nhờ sự nhanh nhẹn, khả năng chọn vị trí tốt. Về hàng công, U23 Việt Nam không thiếu những gương mặt xuất sắc, chưa kể Thanh Trung và Đình Tùng cũng để lại ấn tượng dù khoảng thời gian hiện diện trên sân không nhiều.

Ngoài 4 gương mặt trên hàng công, thì thủ thành Bửu Ngọc và hậu vệ phải Quốc Long phần nào cũng chơi tròn vai, tỉnh táo. Nhưng các vị trí còn lại ở hàng thủ đều có vấn đề, cặp trung vệ Huỳnh Phú - Anh Quang chơi khá mất bình tĩnh, thiếu ăn ý trong bọc lót và luôn mắc sai lầm ngớ nhẩn, tạo điều kiện để tiền đạo Myanmar có cơ hội dứt điểm. Rõ ràng, U23 Việt Nam cần một người giàu kinh nghiệm như Long Giang để siết chặt hàng thủ. Hậu vệ trái Ngọc Anh lên công khá chậm chạp và anh luôn thiếu sức rướn mỗi khi tiền đạo đối phương bứt tốc.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, cả Văn Bình lẫn Hoàng Thịnh không hỗ trợ tấn công hiệu quả, lại không tạo ra tấm lá chắn vững chắc trước hàng thủ. Hơn nữa, bộ đôi này chơi khá giống nhau và đều thiếu “chất thép” cần thiết. HLV Goetz đang chờ sự ra mắt của Thái Dương, cầu thủ được coi là có nền tảng thể lực dồi dào để bổ sung vị trí cho khu trung tuyến. Hơn nữa, khi Trọng Hoàng hồi phục hoàn toàn thì chắc chắn cầu thủ SLNA sẽ có một suất đá chính.

Dù nhiều vị trí chưa tròn vai, nhưng U23 Việt Nam đã có một trận ra mắt ấn tượng. Nhưng để kiểm định đúng sức mạnh đội nhà, HLV Goetz cùng học trò cần thêm một trận đấu tích cực hơn nữa trước U23 Uzbekistan tối nay, đối thủ được coi là mạnh nhất giải. Chiến thắng 5-0 trước Myanmar, đối thủ nằm cùng bảng tại SEA Games (cùng với Lào, Phillipines, Đông Timor, Brunei) cho thấy nếu chơi đúng sức, U23 VN hoàn toàn có thể giành ngôi đầu bảng. Nhưng để có thể tiến xa hơn bán kết, thầy trò HLV Goetz còn phải cải thiện nhiều vấn đề tồn động trước khi bước vào trận đánh lớn trên đất Indonesia.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm