| Hotline: 0983.970.780

Anh Đức, Quang Hải là ứng viên giải Cầu thủ hay nhất

Thứ Năm 29/11/2018 , 14:40 (GMT+7)

Hai tuyển thủ Việt Nam nằm trong danh sách cạnh tranh giải thưởng cá nhân cao quý nhất của AFF Cup 2018.

Anh Đức, Quang Hải là ứng viên giải Cầu thủ hay nhất
Norshahrul Idlan Talaha (số 9, Malaysia): 4 bàn trong 4 trận. Tiền đạo sinh năm 1986 đóng vai trò quyết định đối với Malaysia ở vòng bảng. Bốn bàn của anh đều có ý nghĩa quan trọng dẫn đến chiến thắng trước Campuchia, Lào và Myanmar. Trận duy nhất Norshahrul không ghi bàn, Malaysia nhận thất bại 0-2 trên sân của Việt Nam.
Anh Đức, Quang Hải là ứng viên giải Cầu thủ hay nhất
Sanrawat Dechmitr (số 29, Thái Lan): 4 lần kiến tạo. Nhờ lối chơi sáng tạo của Dechmitr, Thái Lan luôn làm chủ được khu trung tuyến ở những trận đấu đã qua. Họ giành ba chiến thắng và một trận hòa, ghi được 15 bàn trong 4 trận và đi tiếp với vị trí đỉnh bảng B. 
Anh Đức, Quang Hải là ứng viên giải Cầu thủ hay nhất
Nguyễn Anh Đức (Việt Nam): ghi 2 bàn, kiến tạo 2 lần. Tiền đạo sinh năm 1985 chỉ chơi ba trận nhưng có thành tích ấn tượng, giúp Việt Nam hạ Lào, Malaysia và hòa Myanmar. Anh chỉ vắng mặt ở lượt trận cuối cùng đấu Campuchia - đối thủ dưới tầm so với Việt Nam.
Anh Đức, Quang Hải là ứng viên giải Cầu thủ hay nhất
Nguyễn Quang Hải (Việt Nam): ghi 2 bàn, kiến tạo 2 lần. Đây là linh hồn trong lối chơi của tuyển Việt Nam, thể hiện bằng việc góp mặt trọn vẹn cả bốn trận vòng bảng. Ngoài hai bàn vào lưới Lào và Campuchia, Quang Hải còn chứng tỏ tài năng chuyền bóng bằng hai lần dọn cỗ thành công.
Anh Đức, Quang Hải là ứng viên giải Cầu thủ hay nhất
Adisak Kraisorn (số 9, Thái Lan): ghi 8 bàn. Sau khi ghi sáu bàn vào lưới Timor Leste ở trận ra quân, Adisak có thêm hai bàn trong ba trận tiếp theo. Trận duy nhất anh không ghi bàn là trận hòa 1-1 trước Philippines, nơi có mặt sân lầy lội do ảnh hưởng của bão. 

Ảnh: Đức Đồng, Fox Sports

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm