| Hotline: 0983.970.780

Tháng 3, lên Sơn La trải nghiệm hội hoa ban

Chủ Nhật 16/03/2025 , 16:54 (GMT+7)

Sơn La Sáng 16/3, hàng nghìn nhân dân và du khách đã hòa mình, trải nghiệm những phần thi và không gian văn hóa đầy hấp dẫn tại Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La 2025.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Hoa ban năm nay được tổ chức trong 2 ngày 15-16/3, với quy mô mở rộng hơn, mang đến bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa Tây Bắc. Với chuỗi hoạt động truyền thống phong phú, hấp dẫn như: Thi trình diễn nghệ thuật xoè Thái; không gian trại văn hoá của 12 xã phường; thi thêu khăn Piêu; thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Thái truyền thống và cách tân; tái hiện Hạn khuống (Xên mường); thi trưng bày ẩm thực dân tộc…

Người đẹp Hoa ban khoe sắc

Phần thi người đẹp Hoa ban với 24 thí sinh đến từ 12 xã, phường trên địa bàn Thành phố, đã trình diễn trang phục dân tộc Thái nguyên bản và cách tân. Ảnh: Nguyễn Nga.

Phần thi người đẹp Hoa ban với 24 thí sinh đến từ 12 xã, phường trên địa bàn Thành phố, đã trình diễn trang phục dân tộc Thái nguyên bản và cách tân. Ảnh: Nguyễn Nga.

Giữa rừng hoa ban nở trắng xóa, các thí sinh tự tin, uyển chuyển trong những bộ váy áo cóm, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người con gái Thái. Ảnh: Nguyễn Nga.

Giữa rừng hoa ban nở trắng xóa, các thí sinh tự tin, uyển chuyển trong những bộ váy áo cóm, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người con gái Thái. Ảnh: Nguyễn Nga.

Trang phục của đồng bào dân tộc Thái thường được làm từ lụa hoặc vải bông, trang trí họa tiết hoa văn thổ cẩm độc đáo được dệt thủ công. Áo có kiểu dáng ôm sát, cổ cao thanh lịch, kết hợp với váy dài xòe được trang trí bằng các đường hoa văn đối xứng và tươi sáng. Ảnh: Nguyễn Nga.

Trang phục của đồng bào dân tộc Thái thường được làm từ lụa hoặc vải bông, trang trí họa tiết hoa văn thổ cẩm độc đáo được dệt thủ công. Áo có kiểu dáng ôm sát, cổ cao thanh lịch, kết hợp với váy dài xòe được trang trí bằng các đường hoa văn đối xứng và tươi sáng. Ảnh: Nguyễn Nga.

Tiếp đó, phần thi trình diễn nghệ thuật Xòe thái với 12 đội thi là các nghệ nhân, diễn viên quần chúng từ các đội văn nghệ nòng cốt của xã, phường trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nguyễn Nga.

Tiếp đó, phần thi trình diễn nghệ thuật Xòe thái với 12 đội thi là các nghệ nhân, diễn viên quần chúng từ các đội văn nghệ nòng cốt của xã, phường trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nguyễn Nga.

Các đội thi đã mang đến cho khán giả các điệu xòe cổ truyền thống, như 'Khắm khăn mời lẩu'(nâng khăn mời rượu); điệu 'Phá xí' (bổ bốn); điệu 'đổn hôn' (tiến lùi); điệu 'Nhôm khăn' (tung khăn); điệu 'Ỏm lọm tốp mứ' (vòng tròn vỗ tay) và điệu 'khắm khen' (nắm tay)… Ảnh: Nguyễn Nga.

Các đội thi đã mang đến cho khán giả các điệu xòe cổ truyền thống, như “Khắm khăn mời lẩu”(nâng khăn mời rượu); điệu “Phá xí” (bổ bốn); điệu “đổn hôn” (tiến lùi); điệu “Nhôm khăn” (tung khăn); điệu “Ỏm lọm tốp mứ” (vòng tròn vỗ tay) và điệu “khắm khen” (nắm tay)… Ảnh: Nguyễn Nga.

Khăn piêu - Nét đẹp văn hóa dân tộc Thái

Phần thi thêu khăn piêu hấp dẫn du khách bởi những đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ, kỳ công để thêu được một chiếc khăn piêu của người con gái Thái. Ảnh: Nguyễn Nga.

Phần thi thêu khăn piêu hấp dẫn du khách bởi những đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ, kỳ công để thêu được một chiếc khăn piêu của người con gái Thái. Ảnh: Nguyễn Nga.

Khăn Piêu là vật phẩm gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, với ý nghĩa rất mộc mạc, giản dị và cũng rất độc đáo. Khi người Thái lên nương, xuống ruộng, khăn Piêu giúp che nắng che mưa; mùa đông lạnh thì giữ ấm; và là vật linh thiêng với người phụ nữ Thái cho đến khi qua đời. Ảnh: Nguyễn Nga.

Khăn Piêu là vật phẩm gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, với ý nghĩa rất mộc mạc, giản dị và cũng rất độc đáo. Khi người Thái lên nương, xuống ruộng, khăn Piêu giúp che nắng che mưa; mùa đông lạnh thì giữ ấm; và là vật linh thiêng với người phụ nữ Thái cho đến khi qua đời. Ảnh: Nguyễn Nga.

Thi thêu khăn piêu đã góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đồng thời, là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về sự khéo léo trong quá trình thêu khăn, để làm sao giữ gìn, bảo tồn nét đẹp này cho con cháu mai sau. Ảnh: Nguyễn Nga.

Thi thêu khăn piêu đã góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đồng thời, là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về sự khéo léo trong quá trình thêu khăn, để làm sao giữ gìn, bảo tồn nét đẹp này cho con cháu mai sau. Ảnh: Nguyễn Nga.

Mời bạn đến trải nghiệm ẩm thực Sơn La...

Không gian trại văn hóa của 12 xã, phường được trang trí đầy sáng tạo từ các vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Ảnh: Nguyễn Nga.

Không gian trại văn hóa của 12 xã, phường được trang trí đầy sáng tạo từ các vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Ảnh: Nguyễn Nga.

Các gian trại văn hóa đã trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa trong trang phục, ẩm thực, nhạc cụ dân tộc; quảng bá các sản phẩm nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu của địa phương. Ảnh: Nguyễn Nga.

Các gian trại văn hóa đã trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa trong trang phục, ẩm thực, nhạc cụ dân tộc; quảng bá các sản phẩm nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu của địa phương. Ảnh: Nguyễn Nga.

Tại các gian trại còn diễn ra các hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa cộng đồng, như: Hát, múa, trò chơi dân gian, trải nghiệm dệt thổ cẩm, uống rượu cần… Ảnh: Nguyễn Nga.

Tại các gian trại còn diễn ra các hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa cộng đồng, như: Hát, múa, trò chơi dân gian, trải nghiệm dệt thổ cẩm, uống rượu cần… Ảnh: Nguyễn Nga.

Phần thi ẩm thực đầy hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Nga.

Phần thi ẩm thực đầy hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Nga.

Môi đội thi đã mang đến những món ăn đậm đà hương sắc địa phương cùng một thông điệp đầy ý nghĩa, gắn với phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống của bà con. Ảnh: Nguyễn Nga.

Môi đội thi đã mang đến những món ăn đậm đà hương sắc địa phương cùng một thông điệp đầy ý nghĩa, gắn với phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống của bà con. Ảnh: Nguyễn Nga.

Những mâm cơm dự thi đầy màu sắc. Ảnh: Nguyễn Nga.

Những mâm cơm dự thi đầy màu sắc. Ảnh: Nguyễn Nga.

Cơm lam và xôi ngũ sắc. Ảnh: Nguyễn Nga.

Cơm lam và xôi ngũ sắc. Ảnh: Nguyễn Nga.

Lễ hội Hoa ban là hoạt động được thành phố Sơn La duy trì thường niên vào tháng 3, đã trở thành nét văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Sơn La - Tây Bắc; thể hiện tấm lòng tôn kính tri ân của nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của các vị thần và cầu cho quốc thái dân an, bản mường no ấm, quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; khơi dậy tình đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. 

Mỗi mùa lễ hội hoa ban đều có những nét mới đặc sắc, mang đến cho nhân dân và du khách những ấn tượng khó phai. Thông qua các hoạt động Lễ hội hoa ban, còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa các dân tộc thành phố Sơn La. Từ đó, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư… để xây dựng, phát triển thành phố Sơn La thân thiện, bình yên, giàu bản sắc.

Xem thêm
Võ sĩ Hà Thị Linh chắc chắn giành huy chương giải boxing nữ thế giới

Võ sĩ Hà Thị Linh đánh bại đối thủ Sorokina Jekaterina và chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCĐ tại Giải vô địch boxing nữ thế giới 2025 diễn ra ở Serbia.

Dàn nam thanh nữ tú tỏa sáng tại cuộc thi đại sứ THPT Chuyên Sư phạm

Không chỉ chăm chỉ trong học tập, học sinh Chuyên Sư phạm còn năng động trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là cuộc thi 'Đại sứ Chuyên Sư phạm'.

Sắc màu không gian văn hóa vùng cao tại Điện Biên

Từ ngày 13-16/3, không gian văn hóa vùng cao tổ chức tại Cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ cát), trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban.