| Hotline: 0983.970.780

Bãi rác An Hiệp giảm 95% ô nhiễm

Thứ Sáu 18/08/2023 , 09:04 (GMT+7)

BẾN TRE Một tháng qua, Bến Tre đã nỗ lực khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, đến nay mức độ ô nhiễm đã giảm 95% so với lúc cao điểm.

Ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương khảo sát tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.

Ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương khảo sát tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.

 

Ngày 17/8, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đoàn khảo sát thực tế và thông tin về kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri.

Ông Trịnh Minh Khôi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre cho biết: Trước tình hình ô nhiễm môi trường bãi rác An Hiệp gây bức xúc người dân xung quanh, ngày 17/7, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan tổ chức cuộc đối thoại với hơn 80 người dân.

Tại buổi đối thoại này, lãnh đạo UBND tỉnh nhận trách nhiệm thiếu sâu sát, kiểm tra, xử lý bãi rác để ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân và cam kết khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong thời gian 1 tháng, đến ngày 17/8/2023.

Đến thời điểm này, việc khắc phục sự số môi trường tại bãi rác An Hiệp đã cơ bản, đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kết quả giảm được hơn 95% mức độ ô nhiễm so với thời điểm cao điểm và sẽ thực hiện phương án tiếp nhận rác của tỉnh sau ngày 19/8/2023.

Cụ thể 100% diện tích rác, 20.700 m2 đã được phủ bạt. Từ đó đã giảm mùi hôi, nước mưa ngấm vào rác rỉ ra ngoài và không còn rác phát tán ra môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, thực hiện gia cố chống thấm chân tường rào bao quanh bãi rác với chiều dài 255/255m, nước rỉ rác không còn rỉ thoát ra bên ngoài. Hiện lượng nước rỉ rác được dẫn dòng, bơm về lưu chứa tập trung tại các ao sinh học trong khuôn viên bãi rác, không được phép thải ra bên ngoài khi chưa xử lý đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Đồng thời thực hiện lắp đặt lưới B40 nâng cao chiều cao tường rào đạt tiến độ 92%. Còn 30m đoạn tường đang nghiêng, sụp chờ cải tạo lại thì thực hiện lắp đặt ngay. Hàng ngày phun xịt chế phẩm sinh học EM, hóa chất trong khu vực bãi rác để xử lý mùi hôi, ruồi, côn trùng. Đặc biệt là hỗ trợ phun xịt thường xuyên cho các hộ gia đình sinh sống gần khu vực bãi rác bằng các chế phẩm an toàn theo khuyến cáo của ngành y tế.

Tỉnh Bến Tre tập trung khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường bãi rác An Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.

Tỉnh Bến Tre tập trung khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường bãi rác An Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, về công tác thu gom, lưu trữ tạm thời rác thải, lượng rác thải của tỉnh Bến Tre, bao gồm huyện Châu Thành và TP Bến Tre được vận chuyển và lưu chứa tạm thời tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Từ ngày 19/7/2023 đến nay, lượng rác thải được lưu giữ khoảng hơn 5.000 tấn. Thời gian lưu chứa tạm thời tại nhà xưởng của Nhà máy này đến hết ngày 19/8/2023.

Riêng đối với rác thải của huyện Ba Tri, từ thời điểm ngày 15/7/2023 đến nay, lượng rác thải của huyện Ba Tri khoảng 1.500 tấn. Địa phương đã tổ chức vận động các hộ dân có điều kiện đất vườn tự xử lý tại chỗ. Tuy vậy, phần lớn rác được thu gom, lưu trữ tập trung tại sân vận động huyện Ba Tri, tại các điểm tập kết các xã và tồn đọng dọc các tuyến đường trên địa bàn gây ô nhiễm, phát sinh ruồi và mùi hôi.

Do đó, việc mở cửa lại bãi rác An Hiệp để tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh và của huyện Ba Tri là giải pháp duy nhất, không còn giải pháp nào khác tốt hơn trong khi chờ nhà máy xử lý rác thải Bến Tre tái đầu tư đi vào hoạt động trở lại, dự kiến vào năm 2026.

Hướng tới ngành chức năng cũng sẽ khẩn trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại bãi rác An Hiệp (dự kiến công suất 30m3/ngày đêm) để xử lý nước rỉ rác đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở rộng thêm 3 ha diện tích bãi rác tăng khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải. Tạo vùng đệm bằng cách trồng cây xanh hạn chế tác động của bãi rác đến cuộc sống người dân xung quanh.

Về lâu dài, tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải An Hiệp bằng công nghệ xử lý hiện đại, thân thiện môi trường để bảo đảm công tác xử lý rác thải của huyện trong tương lai, hạn chế tác động xấu đến môi trường và sức khỏe người dân.

Cơ bản khắc phục xong ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.

Cơ bản khắc phục xong ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.

Theo lãnh đạo UBND huyện Ba Tri, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, công tác tuyên truyền, vận động người dân được địa phương quan tâm thực hiện.

Bước đầu, một bộ phận người dân đã thay đổi nhận thức, yêu cầu phải khảo sát thực tế kết quả khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trước khi đối thoại với lãnh đạo tỉnh và tham gia giám sát việc xử lý rác thải của bãi rác trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, đến nay còn 20 hộ chưa đồng thuận chủ trương đưa rác về bãi rác An Hiệp, người dân còn đề nghị di dời bãi rác. Thời gian tới, các ngành, địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân thấu hiểu, đồng tình và có sự chia sẻ cùng với tỉnh.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm