| Hotline: 0983.970.780

Bản hợp đồng 'chữa cháy' Ben Davies của Liverpool là ai?

Thứ Hai 01/02/2021 , 15:56 (GMT+7)

Người hâm mộ Liverpool hy vọng rằng đội bóng của họ sẽ có được sự thay thế xứng đáng đến từ Ben Davies - trung vệ chỉ có giá 2 triệu Bảng. 

Ben Davies là cầu thủ ưa cầm bóng. Ảnh: Metro.

Ben Davies là cầu thủ ưa cầm bóng. Ảnh: Metro.

Cuối cùng thì Liverpool cũng phải móc hầu bao để chiêu mộ một trung vệ thực thụ sau khi hàng loạt những biện pháp thay thế của họ đều đã không thể hiện được sự hiệu quả tuyệt đối. Ben Davies đã được mang về với nhiệm vụ thay thế Virgil Van Dijk cho đến cuối mùa giải. 

Sinh năm 1995, Ben Davies gia nhập lò đào tạo trẻ của Preston North End năm 11 tuổi và có trận ra mắt 6 năm sau vào tháng 1 năm 2013 trong trận đấu với Coventry City.

Cũng giống như một trường hợp khác của Liverpool là Andrew Robertson, Ben Davies từng thi đấu khá nhiều cho các CLB ở hàng dưới như York City, Tranmere Rovers, Southport, Newport County và Fleetwood Town, anh đã có được chỗ đứng trong đội một của Preston North End từ mùa 2017/18.

Phong cách chơi bóng của Ben Davies thì có điểm tương đồng với Virgil Van Dijk khi trung vệ này thích cầm bóng, không vội vàng phá bóng mà thường xuyên tìm ra những điểm nóng để chuyền bóng. Sở hữu chiều cao 1m85, khá năng chơi đầu của anh cũng khá tốt. 

Ben Davies cũng không kém phần mạnh mẽ. Ảnh: Express.

Ben Davies cũng không kém phần mạnh mẽ. Ảnh: Express.

Anh cũng thường xuyên hướng đến những vị trí ít phải tranh chấp để đảm bảo cho mình không sa đà vào việc đua thể lực với tiền đạo đối phương. Tóm lại, Ben Davies được đánh giá là mẫu trung vệ khá đa năng và thông minh, phù hợp với triết lý của Jurgen Klopp. 

Ngoài ra, anh còn có thể đá tốt bên hành lang cánh trái và nếu Liverpool có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, Ben Davies sẵn sàng đá dự bị cho Andrew Roberstson. 

Hợp đồng của Davies với Preston North End sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2020/21. Đó là lý do vì sao Liverpool chỉ phải mất 2 triệu bảng để sở hữu trung vệ người Anh. Liverpool cũng đã đồng ý cho đối tác mượn hậu vệ trẻ Sepp van den Berg như một phần của thỏa thuận. 

Anh sẽ là sự lựa chọn khá ổn cho hàng phòng ngự Liverpool. Ảnh: Express.

Anh sẽ là sự lựa chọn khá ổn cho hàng phòng ngự Liverpool. Ảnh: Express.

Celtic là đối thủ nặng ký nhất với Liverpool trong việc đua tranh giành trung vệ Ben Davies. Tuy nhiên, cuối cùng, danh tiếng của đội bóng vùng Merseyside đã giúp họ giành chiến thắng. 

Liverpool đã bị chấn thương tàn phá quá nhiều ở mùa giải năm nay. Đặc biệt là ở hàng phòng ngự, họ mất hàng loạt hảo thủ từ Virgil Van Dijk đến Fabinho, Alexander-Arnold hay Joe Gomez. 

Mới đây nhất, Joel Matip đã gặp phải chấn thương mắt cá trước Tottenham và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu vài tuần. Trong khi đó, Fabinho cũng sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo của Liverpool trước Brighton vì chấn thương bắp chân. 

Chính vì thế, người hâm mộ The Kop hy vọng rằng đội bóng của họ sẽ có được sự thay thế xứng đáng đến từ Ben Davies - trung vệ chỉ có giá 2 triệu Bảng. 

>>> Xem thêm: Hất cẳng Zidane, Real Madrid sắp đập đi xây lại

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm