| Hotline: 0983.970.780

Báo châu Á: “Lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã bị bắt bài”

Thứ Bảy 19/01/2019 , 14:15 (GMT+7)

Trên tờ Fox Sport, tác giả Akshat Mehrish nhận rằng lối chơi ngự của HLV Park Hang Seo đã không còn phát huy tác dụng ở Asian Cup 2019. 

Đội tuyển Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Chứng kiến hành trình đầy gian nan của thầy trò HLV Park Hang Seo, tác giả Akshat Mehrish đã chỉ ra rằng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không còn vững chắc như trước, khi bộc lộ nhiều điểm yếu để đối thủ khai thác.

Tờ Fox Sport cho rằng lối chơi phòng ngự của đội tuyển Việt Nam không còn phát huy tác dụng

 

Trong bài tổng kết về đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, tác giả Akshat Mehrish viết: “Chiến thuật tiêu cực với lối chơi phòng thủ của đội tuyển Việt Nam không có gì mới mẻ. “Rồng vàng” đã sử dụng lối chơi này trong cả năm qua và thậm chí, họ đã thành công rực rỡ khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, tới giải Asian Cup 2019, lối chơi này không còn mang tới sự hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã để thủng lưới tới 5 bàn thắng trong hai trận đấu với Iran và Iraq. Trong đó, ở cả giải AFF Cup 2018, họ chỉ vào lưới nhặt bóng 4 lần.

Vấn đề không hẳn nằm ở số bàn thua. Trước nay, với chiến thuật phòng ngự, đội tuyển Việt Nam có thể gây áp lực và thu hồi bóng trong vài giây, trước khi tung ra những pha phản công thần tốc. Nhưng khi hệ thống ấy không hoạt động tốt, chúng ta chỉ thấy 10 người ôm khư khư lấy khung thành”.

Tờ báo này chỉ khen duy nhất Quang Hải

 

Bên cạnh đó, tác giả Akshat Mehrish cũng cho rằng hàng công của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này không thực sự tốt. Ông viết thêm: “Ở Asian Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không còn chân sút kỳ cựu, Nguyễn Anh Đức, người đã lĩnh ấn hàng công của đội bóng giành chức vô địch AFF Cup 2018. Dù vậy, tiền đạo này đã không được HLV Park Hang Seo lựa chọn ở Asian Cup 2019.

Khi không có Nguyễn Anh Đức, đội tuyển Việt Nam thiếu hẳn sự uy hiếp lên khung thành đối thủ. Trong bối cảnh ấy, họ chỉ có thể nhờ tới những tình huống cố định để chọc thủng lưới Yemen”.

Về điểm sáng của đội tuyển Việt Nam, tác giả Akshat Mehrish đã lên tiếng khen nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải: “Trong năm qua, cái tên Nguyễn Quang Hải đã quá nổi bật trong bóng đá Việt Nam. Tài năng trẻ này đã phát triển vượt bậc. Từ nhạc trưởng của đội trẻ, cậu ấy đã vươn lên và chiếm vị trí quan trọng ở ĐTQG.

Ở AFF Cup 2018, Quang Hải đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng Asian Cup 2019, giá trị của cầu thủ này hứa hẹn sẽ ngày một tăng cao. Quang Hải là điểm sáng hiếm hoi trong sự mờ nhạt của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, cầu thủ này còn là ứng cử viên cho giải Bàn thắng đẹp nhất giải đấu”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm