| Hotline: 0983.970.780

Báo Nông nghiệp Việt Nam đoạt 2 giải Báo chí Quốc gia năm 2019

Chủ Nhật 21/06/2020 , 22:53 (GMT+7)

Hai nhà báo Dương Đình Tường và Nguyễn Tâm Phùng (phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam) đã vinh dự nhận Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 14 năm 2019.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Thái.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Thái.

Loạt bài 5 kỳ "Hai sắc thái của ruộng hoang" của nhà báo Dương Đình Tường được thực hiện kỳ công, phạm vi phản ánh rộng, gây hiệu ứng xã hội cao. Chính vì vậy, loạt bài đã đoạt Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 14 năm 2019. 

Đây là lần thứ 5 nhà báo Dương Đình Tường đoạt Giải Báo chí Quốc gia.

Nhà báo Dương Đình Tường nhận Giải B Giải Báo chí quốc gia với loạt 'Hai sắc thái của ruộng hoang' . Ảnh: Văn Vương.

Nhà báo Dương Đình Tường nhận Giải B Giải Báo chí quốc gia với loạt "Hai sắc thái của ruộng hoang" . Ảnh: Văn Vương.

Ngoài ra, loạt bài điều tra "Khốn khó như bọ giữ rừng" của nhà báo Nguyễn Tâm Phùng cũng đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia 2019.

Theo ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia, các tác phẩm dự giải đã phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2019. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, có hiệu quả xã hội tích cực.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Thái.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Thái.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ 14 năm 2019 đã thu hút hơn 1.700 tác phẩm tham dự, cho thấy hiệu quả và sức hút của giải đối với hoạt động báo chí.

Từ 1.602 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 103 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm 9 Giải A, 21 Giải B, 41 Giải C và 32 Giải Khuyến khích, được vinh danh tại buổi lễ.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 14 năm 2019 diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất