| Hotline: 0983.970.780

Báo Nông nghiệp Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng ATK Đại Từ

Thứ Sáu 31/08/2018 , 18:14 (GMT+7)

Đây là chương trình diễn ra nhân kỷ niệm quốc khánh 2/9, do Báo NNVN phối hợp với đơn vị tài trợ là Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn VINGROUP.

Buổi trao tặng xe đạp tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Cụ thể có 100 xe đạp được chia đều cho học sinh nghèo hai xã Na Mao và Minh Tiến. Đây là 2 xã vùng ATK đặc biệt khó khăn của huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Phát biểu tại biểu lễ, ông Lê Trọng Đảm – Phó Tổng biên tập Báo NNVN mong muốn với những chiếc xe đạp này, con đường đến trường của học sinh nghèo được nhận quà sẽ ngắn lại, mở ra tương lai tốt đẹp cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Minh Tiến, địa phương rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Báo NNVN, những chiếc xe đạp chính là những món quà ý nghĩa nhất trong dịp Quốc khánh 2/9 này của người dân nghèo vùng ATK Minh Tiến. Đặc biệt là các cháu học sinh đã có được phương tiện để đến trường.

Gặp một người đàn ông lớn tuổi đi nhận xe đạp cùng cháu Hoàng Thu Trang là ông Hoàng Văn Hưu phấn khởi cho biết, cháu Trang mồ côi đang ở với ông bà. Gia đình khó khăn lắm không có điều kiện để đưa đón cháu đi học. Giờ nhận được xe đạp mới, hai ông cháu rất vui mừng, mong là cháu sẽ cố gắng học tập tốt hơn để ông bà vui mừng.

Em Hoàng Thu Trang cùng với ông nội Hoàng Văn Hưu đến nhận xe đạp. Em Trang là trẻ mồ côi và hiện ở cùng với ông bà nội
Em Kiều Linh Thủy cũng là học sinh mồ côi, đang ở với ông bà ngoại có hoàn cảnh rất nghèo ở xã Minh Tiến
Các em học sinh phấn khởi nhận được những chiếc xe đạp mới
Một hộ gia đình có xe ở xã Na Mao đã hỗ trợ đi chở xe đạp cho học sinh tại UBND xã Minh Tiến về

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất