| Hotline: 0983.970.780

Bayer phát động cuộc thi dành cho sinh viên: Sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm

Thứ Sáu 16/11/2018 , 15:16 (GMT+7)

Ngày 14/11/2018, tại Hà Nội cuộc thi dành cho sinh viên trở thành “Đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có trách nhiệm” được tổ chức dưới sự phối hợp giữa Khoa Nông học (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Khoa Nông học (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) cùng Bayer Việt Nam.

Cuộc thi giúp sinh viên nâng cao kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả và hướng đến lợi ích chung của cộng đồng; giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học và truyền tải tới nông dân cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc sau khi ra trường.

Sinh viên tham gia thực hành mặc trang phục an toàn khi sử dụng thuốc BVTV

Đánh giá về chương trình, PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: “Chương trình sẽ giúp các em sinh viên trang bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp về sử dụng an toàn hóa chất nông nghiệp nói chung và thuốc BVTV nói riêng. Chương trình rất hữu ích cho sinh viên, cung cấp điều kiện để sinh viên tăng cường tiếp xúc với nông dân để tuyên truyền về việc sử dụng an toàn thuốc BVTV.”

“Cam kết sử dụng đúng cách và an toàn các sản phẩm thuốc BVTV là một phần không tách rời với việc quảng bá và cũng là sứ mệnh kinh doanh lĩnh vực thuốc BVTV của Bayer. Với mong muốn góp phần giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững, Bayer Việt Nam hợp tác với nhà trường nhằm tăng cường kiến thức cho sinh viên, giúp các em hiểu được tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp bền vững.

Thông qua các hoạt động giáo dục, tập huấn kỹ thuật chuyên môn, trang bị kiến thức ứng dụng thuốc BVTV cho nông dân, các bạn trẻ sẽ truyền tải thông điệp đến với người nông dân, vì tương lai nông nghiệp bền vững hãy cam kết thay đổi hành vi để sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm”, ông Bùi Văn Kịp, Giám đốc Kỹ thuật, Phát triển và Đăng ký sản phẩm – Nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ.

Thể lệ cuộc thi qua hai vòng. Ở vòng thi thứ nhất, các bạn sinh viên gửi bài viết trình bày quan điểm và kế hoạch huấn luyện nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. Bài dự thi hợp lệ thể hiện sự sáng tạo và các nội dung: mối quan tâm của sinh viên về môi trường và sức khỏe cộng đồng, dẫn chứng về hậu quả của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không an toàn, cách thức sinh viên tiếp cận và huấn luyện nông dân hiệu quả, kế hoạch huấn luyện nông dân cụ thể.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn 20 kế hoạch xuất sắc nhất tham dự vòng thi thứ hai. Tại đây, 20 sinh viên sẽ được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động và tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn thuốc BTVT, kỹ năng thuyết trình, quản lý dự án… để sinh viên dễ dàng tiếp cận và hướng dẫn bà con nông dân. Dự án đạt kết quả suất sắc nhất vòng thi thứ hai sẽ được chọn tham dự chương trình “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả cho nông dân” tại Châu Âu.

Tiến sĩ Võ Thái Dân, Trưởng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chia sẻ: “Khoa Nông học kỳ vọng có thể hợp tác với Bayer Việt Nam để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động thực tiễn, các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ đến nông dân; trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ nông dân (3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm) cũng như sử dụng hóa chất nông nghiệp một cách an toàn, đúng đắn để đảm bảo tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, an toàn cho người sản xuất, tiêu dùng và an toàn cho môi trường. Hướng đến ngành nông nghiệp phát triển bền vững, trong tương lai. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm với Bayer Việt Nam để có những hợp tác hiệu quả trong việc đào tạo kiến thức thực tiễn cho sinh viên”.

Đại sứ sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm 2017

Vượt qua 36 dự án xuất sắc nhất, Trần Quốc Toàn (An Giang), sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã chiến thắng với đề tài “Thu đổi vỏ bao hóa chất, chai nhựa thuốc BVTV đã qua sử dụng”.

Trở về sau chuyến hành trình 7 ngày ở Đức, Quốc Toàn cho biết: “Chương trình đã tạo cơ hội để em tiếp cận với nền khoa học hiện đại, em được làm việc trực tiếp cùng với nhà khoa học trên thế giới cũng như tham quan các công trình nghiên cứu: nuôi ong mật hoặc ông bầu giúp hoa thụ phấn, mô hình cánh đồng mẫu (lúa mạch, rau màu, cây ăn quả…). Thiết nghĩ, các bạn sinh viên nên tự tin, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia chương trình để có cơ hội mở rộng kiến thức và phát triển nghề nghiệp trong tương lai”.

Thời gian và cách thức gởi bài dự thi

Sinh viên Khoa Nông học của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nộp bài dự thi từ ngày 02/11/2018 đến hết 15/11/2018. Sinh viên Khoa Nông học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ ngày 15/11/2018 đến hết 30/11/2018.

Cách thức đăng ký qua QR code hoặc qua email người phụ trách: Đại sứ sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm 2017, Trần Quốc Toàn, điện thoại: 0972 482 892, email: 15145077@st.hcmuaf.edu.vn.

 

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm