
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến (bên phải) tiếp ông Robert Figgener, Chủ tịch Hiệp hội chế biến chất béo và protein nguồn gốc động vật châu Âu (EFPRA). Ảnh: Linh Linh.
Chiều 17/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tiếp Hiệp hội chế biến chất béo và protein nguồn gốc động vật châu Âu (EFPRA) do ông Robert Figgener, Chủ tịch EFPRA dẫn đầu.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng mạnh ra thế giới, trong khi đó, nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chuẩn sẽ góp phần cho sản phẩm chăn nuôi Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều thị trường.
Việt Nam có quy mô chăn nuôi khoảng 33 tỷ USD, chiếm 5% GDP cả nước, tốc độ tăng trưởng những năm qua đạt 4,5 - 5,9%. Tuy nhiên, xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật còn khiên tốn. Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1,6 tỷ USD, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật chỉ đạt 533 triệu USD, trong khi nông sản Việt Nam xuất khẩu trên 62 tỷ USD năm 2024. Do vậy, nguyên liệu đầu vào (như vụn thịt xương) tốt phục vụ phát triển chăn nuôi quy mô lớn là yếu tố quan trọng và tập trung cho xuất khẩu là hướng đi quan trọng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, nguyên liệu đầu vào tốt phục vụ phát triển chăn nuôi quy mô lớn là yếu tố quan trọng, tập trung cho xuất khẩu là hướng đi quan trọng.
Thứ trưởng mong muốn chuyến công tác của Hiệp hội sẽ gặp hái được nhiều thành công sau khi tiếp xúc với các doanh nghiệp phía Việt Nam. Phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ sự hợp tác để thúc đẩy ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững, hướng tới xuất khẩu.
Ông Robert Figgener, Chủ tịch EFPRA bày tỏ ấn tượng với những con số tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và quy mô ngành chăn nuôi nói riêng. Ông Figgener cho biết, chuyến thăm lần này nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
“Việt Nam đang có những định hướng rõ ràng trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt trong sản xuất thịt động vật. Tôi ấn tượng với những con số tăng trưởng kể trên và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình để thúc đẩy sản lượng, chất lượng ngành chăn nuôi”, ông Figgener chia sẻ. Ngoài ra, ông Figgener cũng cho rằng các giải pháp về nguồn thức ăn đầu vào, protein chất lượng cao, đảm bảo an toàn sẽ phù hợp với như cầu của Việt Nam.
Đại diện EFPRA cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ phía châu Âu để Việt Nam thúc đẩy tiêu chuẩn trong ngành sản xuất chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng thịt trong sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu đi các thị trường khó tính.

Chủ tịch Robert Figgener của EFPRA tặng quà lưu niệm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Linh Linh.
Ông Figgener cho rằng với nền tảng hợp tác tốt giữa công ty chế biến protein động vật ở châu Âu và các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, mối quan hệ hai bên sẽ được thúc đẩy hơn nữa.
Phía EFPRA không chỉ cung cấp các sản phẩm protein có nguồn gốc từ thịt lợn hay gia cầm, mà còn cung cấp sản phẩm đa dạng, bao gồm nguồn protein đa loài (thịt lợn, gia cầm, gặm nhấm, nhai lại) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành chăn nuôi, bày tỏ tin tưởng rằng các sản phẩm này, được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu về an toàn thực phẩm và chất lượng, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ngành chăn nuôi, sản xuất protein động vật và ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, đại diện EFPRA hy vọng rằng Việt Nam sẽ cân nhắc điều chỉnh các quy định pháp lý liên quan nhằm cho phép nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm động vật từ châu Âu. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Việt Nam đã xây dựng đầy đủ văn bản pháp luật cho ngành chăn nuôi và thú y. Tuy nhiên, để hội nhập tốt hơn với khu vực quốc tế, các luật này sẽ được rà soát và chỉnh sửa lại.
Thứ trưởng tin tưởng vào chất lượng của EFPRA và khẳng định “Việt Nam hoan nghênh sản phẩm thức ăn chăn nuôi tốt nhất từ EU vào Việt Nam”, song điều cầu lưu ý là giá cả cần phù hợp với điều kiện của phía doanh nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh về giá thành của sản phẩm cần phù hợp với điều kiện của Việt Nam.