| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn bóng đá ở Triều Tiên và tham vọng đào tạo ra… Messi

Thứ Hai 24/12/2018 , 19:19 (GMT+7)

Ở trong lòng đất nước bí ẩn như CHDCND Triều Tiên, bóng đá nói chung và thể thao nói riêng có vị trí đứng riêng của nó. 

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên, Kim Jong Un không giấu giếm tham vọng tạo nên bệ phóng, để giúp bóng đá nước này vươn ra tầm thế giới.

Trước nay, thông tin về bóng đá Triều Tiên được biết đến rất hạn chế. Khi nhắc tới đội tuyển quốc gia CHDCND Triền Tiên, người ta gần như chỉ nói qua về một vài thông tin như việc họ từng gây sốc khi loại Italia khỏi World Cup 1966 hay như việc đội tuyển Triều Tiên góp mặt ở World Cup 2010.

Nhưng trong những năm qua, nhà lãnh đạo của Triều Tiên, Kim Jong Un đã có tư tưởng cởi mở hơn với thế giới. Vì thế, những câu chuyện thú vị liên quan tới bóng đá ở đất nước bí ẩn này cũng dần được hé lộ…

Bí ẩn bóng đá ở Triều Tiên và tham vọng đào tạo ra… Messi - Ảnh 1.
Bóng đá là môn thể thao được chú ý ở Triều Tiên

Bóng đá là… nhiệm vụ chính trị

Jorn Andersen vẫn là cái tên xa lạ với nhiều người. Nhưng đó là cái tên đánh dấu sự thay đổi mang tính lịch sử bóng đá Triều Tiên. Vị HLV người Na Uy này là HLV nước ngoài đầu tiên tới làm việc ở đất nước bí ẩn này.

Việc thuê HLV nước ngoài để dẫn dắt đội tuyển quốc gia cho thấy tư duy của những nhà lãnh đạo Triều Tiên (đứng đầu là Chủ tịch Kim Jong Un) đã cởi mở hơn. Nó cho thấy khát vọng đưa nền bóng đá Triều Tiên bay cao trên đấu trường quốc tế.

Thực tế, nhà lãnh đạo Kim Jong Un là người rất đam mê thể thao (đặc biệt là bóng đá). Tại một cửa hàng sách tiếng Anh duy nhất ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi lưu trữ những bản dịch bài phát biểu của gia tộc họ Kim, người ta tìm thấy bức thư của Chủ tịch Kim Jong Un với nhan đề: "Mở ra thế hệ vàng trong việc xây dựng sức mạnh thể thao, dựa trên tinh thần cách mạng của Paektu (Paektu là địa danh lịch sử, nơi trở thành thành trì của quân đội do lãnh tụ Kim Il Sung đứng đầu).

Trong bức thư này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh: "Thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố sức mạnh của quốc gia và tiếp thêm ánh sáng vào uy tín, danh dự của quốc gia, truyền niềm cảm hứng cho mọi người với niềm tự hào dân tộc và góp phần xây dựng xã hội với khí phách cách mạng.

Jorn Andersen, HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá Triều Tiên

Những VĐV nên coi chương trình đào tạo, tập luyện của mình là mệnh lệnh chiến đấu. Đấu trường huấn luyện của họ sẽ như chiến trường".

Cũng bởi lẽ đó, kể từ khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá (cả nam lẫn nữ). Các chương trình đào tạo thể chất trong trường học cũng tập trung nhiều hơn vào phát triển bóng đá. Mỗi trường học cần có một đội bóng đá riêng. Để từ đó, những cá nhân xuất sắc sẽ được phát hiện và đưa lên đào tạo ở cấp cao hơn tại Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng.

Kim, một trong những người tham gia dự án này phát biểu: "Mỗi tỉnh có 50 trường. Như vậy, ở đó sẽ có 50 đội bóng đá riêng. Chúng tôi đến mỗi tỉnh để tìm kiếm những nhân tài từ các trường học".

Thậm chí, những thư viện ở các trường học này đầy ắp những quyển sách, tạp chí về bóng đá. Lý thuyết về bóng đá cũng được đưa vào giảng dạy ở một số trường.

Xin được nói thêm về Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng. Đây là ngôi trường cao cấp được ra đời vào năm 2013 với cơ sở vật chất khá hiện đại. Chủ tịch Kim Jong Un hy vọng có thể tìm được những được "hạt giống tốt" từ ngôi trường này, để tìm ra những siêu cầu thủ như Messi trong tương lai cho bóng đá Triều Tiên.

Thế nhưng, khác với "sự chăm chút" dành cho bóng đá trẻ, giải VĐQG Triều Tiên vẫn còn khá nghiệp dư. Theo lời kể của cựu HLV người Na Uy, Jorn Andersen thì đây là "giải đấu bí ẩn". Trong những năm qua, họ chưa có giải đấu đủ mạnh, với quy mô lớn.

Bóng đá được đưa vào huấn luyện ở trường học tại Triều Tiên

Lịch thi đấu không được công bố. Thay vào đó, nó chỉ được thông báo bên ngoài SVĐ 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Cả giải VĐQG nam và nữ nước này chỉ được quy tụ ở giải đấu diễn ra trong vòng 2 tháng. Bởi lẽ đó, đội bóng "25 tháng 4" (đội bóng của quân đội Triều Tiên) gần như không có chút dấu ấn ở đấu trường quốc tế dù đã thống trị bóng đá Triều Tiên trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Jorn Andersen thì những nhà lãnh đạo của Triều Tiên luôn ưu tiên cho ĐTQG. Thông thường, các cầu thủ chỉ tập trung ở ĐTQG trước mỗi giải đấu lớn, còn lại họ thuộc quyền quản lý của CLB chủ quản. Tuy nhiên, ở Triều Tiên, các cầu thủ chỉ tập trung về CLB vào cuối tuần (khi có trận đấu). Còn lại, họ tập luyện cùng HLV Jorn Andersen như khi làm việc ở CLB.

Gửi những "hạt giống" ra nước ngoài

Như đã nói ở trên, Chủ tịch Kim Jong Un đang dần có tư duy mở hơn với thế giới. Vì vậy, ông đã "tìm đường" để đưa những ngôi sao triển vọng của bóng đá Triều Tiên ra nước ngoài thi đấu.

Theo nguồn tin từ Bleacher Report, nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã ký thỏa thuận với trung tâm ISM (trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Italia) thông qua sự giới thiệu của Antonio Razzi (thượng nghị sĩ người Italia). Hàng chục cầu thủ trẻ của bóng đá Triều Tiên đã được gửi tới đào tạo ở trung tâm này.

Han Kwang Song là một trong những "hạt giống" được gửi tới Italia đào tạo

Trong đó, Han Kwang Song chính là cầu thủ tiêu biểu nhất. Sau khi tốt nghiệp lò đào tạo ISM, tiền đạo sinh năm 1998 này đã lọt vào tầm ngắm của CLB Cagliari. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Perugia ở hạng Hai Italia. Choe Song Hyok là ví dụ khác. Cầu thủ này thậm chí đã được tập luyện ở lò Fiorentina (những không được ký hợp đồng vì một vài lý do). Hiện tại, anh cũng đang chơi bóng ở giải hạng Hai Italia.

Chia sẻ về nhà lãnh đạo Kim Jong Un, thượng nghị sĩ Antonio Razzi cho biết: "Đó là một người hay cười. Ông ấy rất thích bóng đá. Vì vậy, ông đã gửi nhiều cầu thủ trẻ tới học viện Corciano ISM. Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên sẵn lòng đưa các cầu thủ trẻ ra nước ngoài tập luyện cho thấy thiện chí của họ. Mặt khác, bóng đá Triều Tiên cũng có khá nhiều cầu thủ trẻ triển vọng".

Giờ đây, hàng năm, học viện ISM đã trực tiếp tới Triều Tiên để tìm kiếm những gương mặt mới. Sự liên kết này có thể sẽ giúp bóng đá Triều Tiên vươn mình hơn nữa trong tương lai, khi mà nhiều "hạt giống tốt" đã được tiếp thu tinh hoa từ nền bóng đá phát triển như Italia.

Ngoài ra, như những năm trước đây, đội tuyển Triều Tiên cũng mời gọi những cầu thủ gốc Triều Tiên nhưng sinh ra ở nước ngoài về phục vụ ĐTQG. Jong Tae Se là ví dụ điển hình. Cầu thủ này từng gây sốt với những giọt nước mắt ở World Cup 2010. Dù khoác áo ĐTQG Triều Tiên (anh đã giã từ ĐTQG) nhưng Jong Tae Se vẫn dành phần lớn thời gian thi đấu nước ngoài và chỉ trở về Triều Tiên tập trung ĐTQG.

Hiện tại, trong thành phần đội tuyển Triều Tiên, Ri Yong Jik cũng là cầu thủ như vậy. Anh sinh ra ở Nhật Bản và đang thi đấu ở CLB Tokyo Verdy nhưng vẫn trở về khoác áo ĐTQG Triều Tiên ở Asian Cup 2019.

Trước khi rời khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Triều Tiên, HLV Jorn Andersen cho rằng bóng đá nước này đang dần đi đúng hướng. Thậm chí, họ có thể gặt trái ngọt với tấm vé dự World Cup trong tương lai.

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm