| Hotline: 0983.970.780

BIDV nhận giải thưởng 'Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam'

Thứ Bảy 15/02/2020 , 15:11 (GMT+7)

Đây là giải thưởng dành cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế cao cấp BIDV Visa Infinite, do Tạp chí International Finance Magazine (IFM) trao tặng ngày 01/02/2020 tại Bangkok, Thái Lan.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam năm 2019”. Ảnh: BIDV.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam năm 2019”. Ảnh: BIDV.

Tại buổi lễ vinh danh, IFM đánh giá cao những giá trị vượt trội của dòng thẻ này như: là thẻ tín dụng đầu tiên trên thị trường tặng 15.000 dặm thưởng Bông Sen vàng hoặc ưu đãi 1 năm thẻ hội viên Accor Plus cho khách hàng ngay khi mở thẻ, ưu đãi tích lũy điểm thưởng không giới hạn khi chi tiêu thẻ với mức hoàn tiền lên tới 6% doanh số giao dịch.

Đồng thời, khách hàng được linh hoạt quy đổi điểm thưởng thành dặm bay Vietnam Airlines hoặc tiền thưởng.

Bên cạnh đó, BIDV Visa Infinite mang tới những đặc quyền đẳng cấp 5 sao trên nhiều lĩnh vực bao gồm du lịch, thể thao, bảo hiểm, làm đẹp và dịch vụ hỗ trợ.

Cụ thể, chủ thẻ sẽ có đặc quyền vào hơn 1.000 phòng chờ VIP sân bay trên toàn cầu, ưu tiên giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan tại 6 sân bay lớn: London, Dubai, New Delhi, Sydney, Paris, Abu Dhabi; đặc quyền miễn phí chơi golf hoặc liệu trình chăm sóc tại spa tối đa 5 lần/năm; bảo hiểm du lịch trị giá tới 1 triệu USD và hỗ trợ 24/7 với tổng đài riêng biệt 1800969659 và tổng đài Concierge.

Đặc biệt, thẻ tín dụng BIDV Visa Infinite là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được số hóa thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, hỗ trợ trên cả nền tảng iOS và Android, giúp chủ thẻ quản lý tài chính cá nhân và quản lý các đặc quyền của thẻ. Chỉ với 1 cú “chạm” đơn giản, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động quản lý các lượt đặc quyền trong năm, đặt lịch sử dụng đặc quyền trực tuyến, hỗ trợ 24/7…

Với BIDV Visa Infinite, BIDV tự hào là ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng siêu cao cấp dành cho giới thượng lưu tốt nhất thị trường Việt Nam 2019. Giải thưởng “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam năm 2019” (Best Credit Card 2019) ghi dấu 4 năm liên tiếp (2016-2019) BIDV được nhận giải thưởng danh giá này, khẳng định dấu ấn của BIDV trong quá trình đổi mới, sáng tạo, mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất.

Là một trong những Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với bề dày hơn 60 năm phát triển, 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẻ, BIDV đã trở thành thương hiệu uy tín và là sự lựa chọn tin cậy đối với khách hàng cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ. Hiện nay, BIDV đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm thẻ đa dạng (từ thẻ vật lý đến thẻ phi vật lý) với những ưu đãi phong phú đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng.Năm 2019, BIDV vinh dự được nhận nhiều giải thưởng cao quý: “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” 4 năm liên tiếp (2016 - 2019) và “Dịch vụ thanh toán thẻ POS/ATM tốt nhất Việt Nam 2019” do Tạp chí Tài chính quốc tế (International Finance Magazine - IFM) bình chọn; Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ tốt nhất do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm