| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT phát động hiến máu tình nguyện

Thứ Ba 14/04/2020 , 15:36 (GMT+7)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ NN-PTNT phát động hiến máu tình nguyện tới tất cả các đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tặng quà cho người hiến máu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tặng quà cho người hiến máu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngày 14/4, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại trụ sở Bộ. Phát động chương trình hiến máu tới tất cả các đơn vị của Bộ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao và mong muốn Đoàn Thanh niên thường xuyên có những hoạt động ý nghĩa.

“Chương trình hiến máu nhân đạo của Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT có hơn 250 người đăng kí tham gia. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa lớn, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của Bộ NN-PTNT. Qua đó cũng khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ trong các vấn đề xã hội nói chung và vấn đề của ngành Nông nghiệp nói riêng”, Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Có hơn 250 người đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Phạm Hiếu.

Có hơn 250 người đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm 2020, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 - 7/4/2020). Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên các sự kiện hiến máu nhân đạo bị tạm dừng. Hiện nay nhóm máu A và nhóm máu O đang rất khan hiếm.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến các bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng khan hiếm máu trầm trọng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến các bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng khan hiếm máu trầm trọng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hiến 350 đơn vị nhóm máu O, ông Nguyễn Văn Phú (Tổng Cục Phòng chống thiên tai - Bộ NN-PTNT), chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Tôi được biết hiện nay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng như các bệnh viện khác đang thiếu máu. Trong khi đó do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên các chương trình hiến máu của các bạn sinh viên tại các trường đại học đang bị hạn chế rất nhiều. Thế việc tổ chức những hoạt động như thế này rất ý nghĩa".

Hiện nay, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 13.000 đơn vị máu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hiện nay, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 13.000 đơn vị máu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo thống kê của ngành Y tế, lượng máu tiếp nhận hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo thống kê của ngành Y tế, lượng máu tiếp nhận hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm cứ 80 người bệnh thì có 1 người cần điều trị bằng máu và các chế phẩm máu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm cứ 80 người bệnh thì có 1 người cần điều trị bằng máu và các chế phẩm máu. Ảnh: Phạm Hiếu.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.