| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh: Điều hành giá cả linh hoạt nhưng không được "giật cục"

Thứ Năm 28/02/2008 , 07:00 (GMT+7)

Hôm qua, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2008 với mức tăng kỷ lục tới 3,56%, đưa CPI hai tháng đầu năm tăng tới 6,02%. Bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã có cuộc trao đổi với báo chí .

Bộ trưởng Vũ Văn NinhNhiều ý kiến cho rằng việc thả nổi giá xăng  khi nước ta chưa có một thị trường hoàn hảo đã khiến giá tiêu dùng tăng cao?

Chúng ta không thả nổi. Mà ở đây Nhà nước phải đi theo cơ chế thị trường về giá xăng, dầu nhưng vẫn có sự quản lý. Sau này, Liên bộ Tài chính- Công thương sẽ tính toán một mức hợp lý. Từ đó hình thành nên một mặt bằng giá trần hợp lý căn cứ trên giá đầu vào, đầu ra, chi phí kinh doanh, mức lãi phù hợp của DN. Mức trần này chính là sự quản lý của nhà nước, trên cơ sở đó các đơn vị kinh doanh xăng, dầu đăng ký mức giá. Do vậy, không phải là chúng ta thả nổi hoàn toàn.

Nhưng khi DN được tự quyết định giá xăng thì chúng ta lại không kiểm soát được tác động dây chuyền của giá xăng đến giá các mặt hàng khác?

Thực ra, cơ chế của chúng ta chưa đồng bộ. Điều quan trọng là làm sao mức giá đưa ra không giật cục. Phải điều chỉnh trong lộ trình mà mình dự tính được. Khi giá dầu thế giới lên thì trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng trong nước ngay. Giá xuống thì cũng có lộ trình điều chỉnh xuống bình thường. Như thế các DN kinh doanh xăng, dầu sẽ chủ động. Các DN sản xuất, người dân sử dụng xăng, dầu cũng chủ động được.

TP HCM: Chi phí nhiên liệu cho xe buýt tăng 130 tỷ do giá xăng dầu lên

Đại diện của Sở GTCC TP.HCM cho hay, với giá dầu tăng 3.700 đ/lít thì chi phí nhiên liệu cho xe buýt trong năm nay sẽ tăng khoảng 130 tỷ, do vậy Sở này đang bàn hướng ra cho vận tải hành khách công cộng. Theo đó, một phần do giá dầu tăng sẽ được ngân sách tiếp tục trợ giá, còn một phần sẽ được tính vào giá vé. Cũng theo Sở này, đã có một số hành khách đi taxi phàn nàn tài xế “tát nước theo mưa” đề nghị cho thêm tiền để bù vào chi phí xăng dầu tăng giá, mặc dù cho đến thời điểm này chưa có hãng taxi nào thông báo tăng giá cước. ĐQ

Với tốc độ tăng như hiện nay thì Bộ trưởng dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm nay tăng bao nhiêu?

Chính phủ chưa đưa ra dự báo nào cả. Đương nhiên là Chính phủ không hề muốn giá tăng cao quá. Chúng ta đang cố gắng giữ làm sao giá tiêu dùng trong giới hạn mà mình vẫn kiểm soát được. Không để xảy ra đột biến về giá. Hôm nay, trong phiên họp thường kỳ tháng hai, Chính phủ sẽ bàn các giải pháp thực hiện được mục tiêu này.

Về phía ngành Tài chính, Bộ có những đề xuất gì với Chính phủ?

Về tài chính, phải siết chặt chi tiêu, đảm bảo chi tiêu ra một cách đều đặn, không bị dồn. Đối với chính sách tiền tệ, theo tôi, phải điều hành linh hoạt, chặt chẽ, thận trọng nhưng không được “giật cục”.

Ví như vấn đề lãi suất ngân hàng vẫn phải điều hành lãi suất dương. Mặc dù lãi suất suất dương có thể gây khó khăn cho nền kinh tế trong giai đoạn nhất định trong việc huy động vốn nhưng lại làm lành mạnh hóa các khoản tín dụng. Bởi khi lãi suất lên thì chủ dự án sẽ phải tính toán, dự án hiệu quả mới đầu tư, còn không thì phải dừng. Chúng ta thắt chặt tín dụng nhưng không có nghĩa là tất cả đều thắt chặt mà vẫn phải mở tín dụng cho tăng trưởng. Ngay đối với chứng khoán cũng vậy, phải có giới hạn nhất định chứ không phải cho đóng cửa hết. Thị trường động sản đang nóng có thể do cung cầu hoặc do đầu cơ. Đầu cơ thì phải chỉnh, nhưng với những trường hợp phát triển cung một cách lành mạnh thì phải cho người ta vay chứ?

Thế còn chính sách tài chính để hạ nhiệt thị trường bất động sản, bao giờ chúng ta sẽ có?

Trong lúc chưa ra được Luật Thuế tài sản (dự kiến phải sau 2010), chúng tôi đang thúc đẩy và vài ngày tới có thể công bố lấy ý kiến sửa Pháp lệnh thuế nhà đất. Đây là vấn đề thuộc quyền hạn của Ủy ban Thường vụ QH nên có thể làm nhanh được.

Xin cám ơn Bộ trưởng!

Xem thêm
Xuất khẩu trái cây đầu năm gặp khó vì kiểm định gắt gao

Tháng 1/2025, xuất khẩu rau quả ước tính đạt 417 triệu USD, giảm 11,3% so với tháng trước và 5,2% so với cùng kỳ 2024.

Dịch vụ rửa xe kiếm tiền triệu ngày cận Tết

Nhu cầu rửa xe để đón Tết tăng đột biến, nhiều người phải xếp hàng đợi hàng giờ mới đến lượt, dịch vụ rửa xe kiếm tiền triệu ngày cận Tết.

ThaiBinh Seed trao 100 suất quà Tết cho người nghèo

Công ty TNHH ThaiBinh Seed Miền Trung - Tây Nguyên (Tập đoàn ThaiBinh Seed) vừa tổ chức trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bình luận mới nhất