| Hotline: 0983.970.780

Bóng đá VN trong cơn hỗn loạn

Thứ Hai 08/10/2012 , 10:01 (GMT+7)

Cơn khốn quẫn về tài chính của các CLB có thể xem như là chất xúc tác để tất cả bùng phát trong cảnh “không còn biết nể nang nhau” là gì.

LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá VN (VPF) đã phải quyết định lùi thời gian tổ chức bốc thăm lịch thi đấu V.League và giải hạng Nhất trong bối cảnh tình hình các đội bóng đang hết sức ngổn ngang.

Màn cãi vã kịch liệt giữa Chủ tịch CLB Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ với Chủ tịch CLB Bóng đá HAGL Đoàn Nguyên Đức và Phó chủ tịch VFF kiêm Phó chủ tịch VPF Lê Hùng Dũng phần nào cho thấy những bất đồng âm ỉ trong nội bộ VFF và VPF với các CLB suốt thời gian qua.

Cơn khốn quẫn về tài chính của các CLB có thể xem như là chất xúc tác để tất cả bùng phát trong cảnh “không còn biết nể nang nhau” là gì. Bầu Đệ gọi các ông bầu trong VPF là “không phải người”, trong khi phía bên kia, bầu Đức cũng không kém cạnh khi tuyên bố, ông Đệ là kẻ “phá đám, nói 10 sai 8”.

Chỉ một ngày trước đó, bóng đá VN xôn xao với thông tin cả hai đội bóng của bầu Kiên đều sẽ rút khỏi V.League và giải hạng Nhất. Trên thực tế thì CLB Bóng đá Hà Nội và đội trẻ Hà Nội đã muốn rút thật, và nếu không phải nhờ sự tác động từ phía hậu trường, thì V. League mùa sau đã chỉ còn 12 đội, nếu tính cả việc Navibank Sài Gòn cũng đang rậm rịch xin thôi.

Trong số 14 CLB hiện tại ở V.League, ngoại trừ B.Bình Dương, K.Khánh Hoà hay Thanh Hoá là còn tạm ổn, các CLB còn lại đều đang trong tình trạng chưa biết tương lai. Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, hai đội bóng “anh em” thay nhau làm thống trị V.League 5 năm vừa qua, đang quay quắt chờ quyết định cuối cùng từ phía bầu Hiển cũng như thành phố Đà Nẵng.

Với việc ông Hiển tuyên bố thoái vốn khỏi cả hai Cty sở hữu hai CLB SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T có lẽ đã bắt đầu biết thấm cảnh của “con nhà khó”. Với SLNA, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh tham dự hội nghị tổng kết mùa giải với tâm trạng ngổn ngang âu lo chờ kết quả cuộc họp giữa Ngân hàng Bắc Á và lãnh đạo tỉnh.

Cơn khốn quẫn của bóng đá VN sẽ còn tiếp tục kéo dài, với nguy cơ vỡ bong bóng ở hàng loạt CLB nếu những tổ chức có trách nhiệm không tìm được giải pháp cấp cứu. Ở góc độ tích cực, đây cũng sẽ là thời điểm thích hợp để những người có trách nhiệm nhìn lại thực trạng của bóng đá giai đoạn vừa qua, để “nắn” lại định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Ngân hàng Bắc Á muốn rút lui, đây đã không còn là lời đồn nữa, trong khi Nghệ An vốn không phải địa phương dồi dào về tài chính. Tương tự, một loạt đội bóng khác như V.Hải Phòng, The Vissai Ninh Bình, Đồng Tâm Long An cũng rối bời chuyện tài chính. Một số đội bóng đã bắt đầu tính tới phương án chạy xin ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Màn đấu khẩu giữa các ông bầu ở hội nghị tổng kết mùa giải của VPF rốt cuộc đã không đưa đến một kết quả nào, khi hội nghị không tìm được tiếng nói chung. Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hôm qua đã phải ủng hộ đề xuất của TGĐ Cty Cổ phần thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh, là lùi thời điểm bốc thăm chia cặp thi đấu của V.League và cả giải hạng Nhất để các CLB có thêm thời gian ổn định tình hình.

Dự kiến tới đây, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT sẽ phải tổ chức cuộc họp với các CLB để nắm bắt tình hình, qua đó triển khai các phương án cần thiết nhằm đưa các CLB thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Một công việc cần thiết, nhưng có lẽ là khá muộn, trong bối cảnh các phương tiện truyền thông suốt hai tháng qua đã đề cập đến tình hình khó khăn của các CLB.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm