| Hotline: 0983.970.780

Bóng hồng đường đua với pha 'cứu thua' chàng trai trẻ hỏng xe giữa đêm

Thứ Hai 08/03/2021 , 08:44 (GMT+7)

Cứu giúp người hỏng xe giữa đêm là bình thường, nhưng cứu hộ trong đêm giữa đường đèo thì nhiều khi lại bị nghi ngờ là cái bẫy của tội phạm.

Những tưởng khi cầu cứu cộng đồng mạng thì cậu thanh niên hỏng xe giữa đêm trên đường đèo Sa Pa sẽ được sự giúp đỡ của một nam nhi trượng nghĩa nào đó, thế nhưng cuối cùng người giúp lại là một cô gái có cái tên thường gọi rất sơn nữ: Châu Pha.

Châu Pha (Nguyễn Vân Anh) đầy nữ tính bên xế cưng rực rỡ sắc mầu của mình.

Châu Pha (Nguyễn Vân Anh) đầy nữ tính bên xế cưng rực rỡ sắc mầu của mình.

Châu Pha tên thật là Nguyễn Vân Anh, cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Lào Cai. Trước đây Châu Pha được khá nhiều người biết đến với vai trò là người mẫu ảnh, một cô gái nhí nhảnh, hài hước nhưng cũng rất bản lĩnh.

Ngược lại với vẻ nữ tính thì Châu Pha lại rất mạnh mẽ và quyết đoán trên đường đua.

Ngược lại với vẻ nữ tính thì Châu Pha lại rất mạnh mẽ và quyết đoán trên đường đua.

Trong giải đua xe địa hình VOC 2018, cái tên Châu Pha làm các đấng mày râu phải xuýt xoa và thán phục, khi cô là một trong số ít các vận động viên nữ tham gia một môn chơi mà chủ yếu dành cho những người đàn ông.

Team thi đấu toàn nữ (áo đỏ) của cô chụp ảnh lưu niệm cùng các trọng tài tại giải đua xe địa hình VOC 2018.

Team thi đấu toàn nữ (áo đỏ) của cô chụp ảnh lưu niệm cùng các trọng tài tại giải đua xe địa hình VOC 2018.

Đua xe địa hình là môn chơi cần rất nhiều sức khỏe, không những chỉ lái xe mà nhiều khi còn phải chạy bộ dưới bùn và bê vác dụng cụ khác trong bài thi. Thế nhưng team toàn nữ của Châu Pha lại thi đấu hết sức tự tin và đầy quyết tâm. Dù không đạt thứ hạng cao tại giải nhưng những bài thi của bóng hồng này đã để lại khá nhiều cảm xúc cho khán giả và người hâm mộ giải đấu VOC.

Phút nghỉ ngơi sau bài thi tại VOC 2018.

Phút nghỉ ngơi sau bài thi tại VOC 2018.

Trong cuộc sống hàng ngày, Châu Pha luôn thể hiện sự điệu đà của một phụ nữ nhưng nhiều lúc lại rất cá tính trong cuộc sống. Tính cách thẳng thắn của cô đã không ít lần làm mất lòng những người mà cô không thích. Lý giải điều này Châu Pha chỉ sẻ ngắn gọn: “Mình làm đúng thì không có gì phải sợ”.

Khi được hỏi tại sao chạy xe đường đèo gần 30km để giúp cho một người lạ đăng tin cầu cứu trên mạng xã hội, Châu Pha cho biết: “Lúc đầu em nghĩ chắc đầy người sẽ giúp bạn ấy vì khoảng cách từ Sa Pa xuống địa điểm hỏng xe chỉ tầm 5km. Thế nhưng nằm không ngủ được, vào đọc bình luận của tất cả mọi người thì biết không ai giúp được. Cuối cùng em bật dậy và gọi điện thoại cho cậu ấy bảo đợi mình lên giúp”.

Chỉ là sự cầu cứu của người lạ trên mạng xã hội nhưng cô gái đã không ngần ngại lên đường giúp đỡ trong đêm.

Chỉ là sự cầu cứu của người lạ trên mạng xã hội nhưng cô gái đã không ngần ngại lên đường giúp đỡ trong đêm.

“Ai chạy đường Sa Pa bằng xe máy xuống Lào Cai mới biết nguy hiểm như nào, nếu xe không có hơi mà đổ đèo trong đêm tối thì lại càng nguy hiểm, thực sự là con gái lúc đêm trên giường rồi em cũng lười, nhưng nghĩ nếu có chuyện không hay với cậu ấy thì em cũng chẳng thể ngủ được nên quyết định dậy để đi", Châu Pha kể.

Được biết khi Châu Pha gọi điện hỗ trợ thì chàng thanh niên cũng rất ái ngại khi người giúp mình không phải là đàn ông mà lại là phụ nữ, nên có ý định cho xe trôi chậm xuống đèo. Thế nhưng cô nhắn ngắn gọn rằng “Đợi chị”.

Sau một hồi loay hoay thì chiếc xe cũng được hai chị em đưa lên thùng.

Sau một hồi loay hoay thì chiếc xe cũng được hai chị em đưa lên thùng.

Khi hai chị em gặp nhau thì còn chưa nghĩ cách nào đưa được xe máy lên thùng xe bán tải, cũng may gần đó có công trường nên hai chị em mượn được tấm ván để đưa xe máy lên.

Chuyến cứu hộ hoàn thành, về đến nhà thì đồng hồ  chỉ con số 2h đúng ngày 8/3/2021. Châu Pha bông đùa rằng “đây là món quà ý nghĩa cho mẹ em đúng vào ngày 8/3”.

Chuyến cứu hộ hoàn thành thì đồng hồ cũng chỉ sang ngày 8/3 được vài tiếng.

Chuyến cứu hộ hoàn thành thì đồng hồ cũng chỉ sang ngày 8/3 được vài tiếng.

Sau sự việc, tôi nói đùa rằng “sao em tốt bụng vậy mà nhiều người lại không thích?”, cô đã không ngần ngại trả lời: “Anh biết đó, bụi hoa xấu hổ để nguyên sẽ rất đẹp, nó cũng có thể e thẹn mà cụp lá trước gió nhưng cũng sẽ cào xé những ai động chạm đến nó. Phụ nữ cá tính là như vậy đó anh”.

Cô là một người cá tính và nhiều lúc đến mức nổi loạn nhưng luôn tuân thủ an toàn giao thông ở mức cao.

Cô là một người cá tính và nhiều lúc đến mức nổi loạn nhưng luôn tuân thủ an toàn giao thông ở mức cao.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, xin chúc Châu Pha và chị em luôn là những bông hồng thắm tươi đem đến vẻ đẹp cho cuộc sống.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất