Chiều 5/11, phía Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng (Công ty thoát nước Hải Phòng) thông tin cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến khoảng 3 tấn cá bị chết hàng loạt tại hồ Phương Lưu trong những ngày qua được xác định do bị sốc khi bơm nước từ sông vào.
Lý giải về việc bơm nước sông vào hồ, doanh nghiệp này cho biết, ngày 30/10, đơn vị nhận được công điện của của Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Hải Phòng về việc chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn có thể xảy ra.
Sau đó, phía Công ty thoát nước đã tiến hành hạ mực nước đệm tại các hồ điều hòa, trong đó có hồ điều hòa Phương Lưu với diện tích 22ha.
Khi bão tan, để duy trì cảnh quan cho hồ cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường nguồn nước mặt, Công ty thoát nước Hải Phòng đã tiến hành lấy nước sông vào, trong nước sông có lẫn một phần nước mặn nên khi lấy nước vào đã gây niên hiện tượng nói trên và cá chết chủ yếu là rô phi.
Về vấn đề này, Thạc sĩ Đỗ Mạnh Dũng - Viện Nghiên cứu Hải Sản cho biết: "Cá chết có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu nước bị mặn mà cá rô phi đang sống trong môi trường nước ngọt thì sẽ không chịu được và thường sẽ bị nổ mắt. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác cần phải có kết quả quan trắc của cơ quan chuyên môn".
Trước đó, trong các ngày mùng 3, mùng 4 tháng 11 tại hồ điều hòa Phương Lưu đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sau khi nắm bắt sự việc, phía Công ty thoát nước Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nguyên nhân để khắc phục và chỉ trong 2 ngày, công nhân công ty đã vớt và xử lý được khoảng 3 tấn cá chết.
Cá sau khi được vớt lên được đưa vào các téc chứa, che đậy để tránh mùi hôi và vận chuyển đi xử lý. Tại bờ kè, cửa xả tiêu thoát nước vào hồ và tại các vị trí tập kết rác chứa được rắc vôi bột để khử khuẩn.
Ghi nhận tại hồ chiều 5/11, tình trạng này vẫn diễn ra, cá chết nổi lác đác trên mặt nước, đi dọc tuyến đường ven hồ vẫn còn nặng mùi hôi tanh.
Dự kiến trong các ngày tiếp theo hiện tượng cá chết trong hồ vẫn sẽ còn diễn ra, để đảm bảo vệ sinh môi trường hồ Phương Lưu, Công ty thoát nước cần theo dõi chặt chẽ tình trạng này, sớm có kết quả quan trắc để có phương án xử lý kịp thời và bố trí lực lượng đảm bảo để thực hiện các công tác vệ sinh môi trường.