| Hotline: 0983.970.780

CA Nghệ An bắt 17 con hổ sống, sau 2 ngày báo cáo chết 8 con

Thứ Bảy 07/08/2021 , 10:26 (GMT+7)

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận 8/17 cá thể hổ thu giữ từ nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành đã chết.

Ngày 4/8 cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở nuôi nhốt trên địa bàn huyện Yên Thành và phát hiện 17 cá thể hổ. 

Ngày 4/8 cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở nuôi nhốt trên địa bàn huyện Yên Thành và phát hiện 17 cá thể hổ. 

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xác 8 con hổ kể trên đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra. Số còn lại đang được chăm sóc và hiện chưa có dấu hiệu gì bất thường.

Điều đáng nói, thời điểm cơ quan chức năng bắt quả tang tại 2 cơ sở nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành có nuôi nhốt 17 cá thể hổ Đông Dương thì toàn bộ vẫn còn khỏe mạnh. Vì thế việc hổ chết hàng loạt chỉ sau vài ngày “giải cứu” khiến dư luận đặc biệt quan tâm, xen kẽ đó là không ít câu hỏi nghi vấn.

Sáng 8/7, trả lời Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bính, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Kiểm lâm Nghệ An khẳng định, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 đơn vị được cấp phép nuôi, nhốt hổ là Khu sinh thái Mường Thanh - thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, đóng ở xã Diễn Lâm (Diễn Châu). Hai là Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn của Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm, xã Diễn Đoài (Diễn Châu).

Các cá thể hổ được nuôi nhốt từ khi còn nhỏ.

Các cá thể hổ được nuôi nhốt từ khi còn nhỏ.

Xác nhận với NNVN, đại diện phòng Thanh tra Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) khẳng định, ngày 4/8 đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nuôi nhốt động vật hoãng dã trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Cụ thể, đoàn kiểm tra chia thành 2 nhánh, 1 nhánh đột kích vào cơ sở của Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và Hồ Thị Thanh (SN 1990) ở xóm Nam Vực, tại đây phát hiện chủ cơ sở đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành. Cùng thời gian trên, nhánh còn lại đã bắt quả tang tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Định (sinh năm 1971), xóm Phú Xuân nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương khác.

Ghi nhận thông tin bước đầu, nhằm tránh bị phát giác, các cá thể hổ được vận chuyển bí mật từ Lào về Việt Nam khi còn nhỏ. Sau đó, chủ cơ sở đã xây dựng các hệ thống tầng hầm kín ngay trong khuôn viên, trung bình mỗi hầm có diện tích từ 80m2 đến 120m2 để nuôi nhốt. Tại thời điểm bắt giữ, mỗi cá thể hổ có trọng lượng từ 200 kg đến 265 kg.

Việc 8 cá thể hổ bị chết sau cuộc 'giải cứu' chỉ vài ngày khiến dư luận không khỏi hoang mang.

Việc 8 cá thể hổ bị chết sau cuộc "giải cứu" chỉ vài ngày khiến dư luận không khỏi hoang mang.

Đại diện Phòng Thanh tra Pháp chế cho biết thêm, những năm qua Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản tham mưu để tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở nuôi nhốt các loại động vật quý hiếm trên địa bàn. Riêng 3 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành cũng đã tăng cường việc kiểm tra, giám sát trước đó nhưng không phát hiện được gì.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Thí điểm đề án 1 triệu ha lúa, nông dân được hỗ trợ 100% chi phí

ĐBSCL Ngoài hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nông dân tham gia mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ được hỗ trợ toàn bộ vật tư và hạ tầng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất xây cầu 3.500 tỷ đồng nối Bến Tre và Trà Vinh

Trà Vinh Dự án cầu Cổ Chiên 2 với vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2030.