| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Thùy Chi hát về ca phẫu thuật Trúc Nhi - Diệu Nhi

Thứ Tư 20/01/2021 , 20:23 (GMT+7)

Ca sĩ Thùy Chi vừa phát hành ca khúc ‘Song Nhi’ hát về ca phẫu thuật song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi truyền cảm hứng mạnh mẽ cho công chúng

Ca sĩ Thùy Chi bước vào năm 2021 với tuổi 31.

Ca sĩ Thùy Chi bước vào năm 2021 với tuổi 31.

Ca sĩ Thùy Chi đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện ca khúc “Song Nhi” do nhạc sĩ VirusSs viết về ca phẫu thuật song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi từng thu hút sự chú ý của người Việt Nam trong năm 2020 vừa qua. Ca sĩ Thùy Chi xếp ca khúc “Song Nhi” vào dự án “Diệu kỳ Việt Nam” mà mình đầu tư khá công phu.

Khi nhận được ca khúc “Song Nhi” của nhạc sĩ ViruSs, ca sĩ Thùy Chi quyết định hợp tác với chàng trai có nghệ danh ICD - quán quân King of Rap 2020 để thu âm. Ca sĩ Thùy Chi đã không giấu được xúc động khi nghĩ về Trúc Nhi - Diệu Nhi và hát: “Bao nhiêu niềm lo lắng/ Trên vai những người áo trắng/ Ngày đêm ngại chi mưa nắng cho em/ Tuổi thơ đẹp như ánh trăng”.

Ca sĩ Thùy Chi sinh năm 1990 tại Hải Dương. Dù đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhưng ca sĩ Thùy Chi vẫn chọn cách không bon chen với thị phi show biz. Ca sĩ Thùy Chi lặng lẽ chinh phục công chúng theo kiểu riêng mình.

Dự án “Diệu kỳ Việt Nam” của ca sĩ Thùy Chi nhằm mục đích truyền cảm hứng cho người Việt Nam vượt qua thử thách Covid-19. Sau các ca khúc “If You Have A Dream”, “Chương 2 Của Tương Lai”, “Lời Cảm Ơn” thì ca khúc “Song Nhi” có mặt trong “Diệu kỳ Việt Nam” như một làn gió mát lành: “Chẳng có siêu anh hùng như trong điện ảnh/ Sức mạnh người Việt lại đến từ nụ cười hiền lành/ Được đắm chìm trong bầu trời trong xanh/ Được ngắm nhìn những chú chim hót và chuyền cành”.

Ca sĩ Thùy Chi và nhạc sĩ ViruSs hợp tác ca ngợi 'Song Nhi'.

Ca sĩ Thùy Chi và nhạc sĩ ViruSs hợp tác ca ngợi "Song Nhi".

Đồng hành với ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ ViruSs sáng tác và sản xuất ca khúc “Song Nhi” cho biết, ca phẫu thuật song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã mang đến cho anh một sự rung động sâu sắc. Vì vậy, anh viết ca khúc “Song Nhi” là một bản pop ballad nhẹ nhàng mang một chút âm hưởng dân gian được “đo ni đóng giày” cho giọng hát của ca sĩ Thùy Chi.

Phần rap của quán quân King of Rap 2020- ICD càng khiến ca khúc “Song Nhi” thêm phần đặc biệt, cũng như truyền tải thông điệp thêm phần rõ ràng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm