| Hotline: 0983.970.780

Ca mổ tách dính Trúc Nhi - Diệu Nhi lập Kỷ lục Việt Nam

Thứ Tư 07/10/2020 , 17:16 (GMT+7)

Cuộc đại phẫu tách dính cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi với 93 y bác sĩ thuộc các bệnh viện TP.HCM tham gia đã vinh dự đón nhận bằng Kỷ lục Việt Nam.

Ngày 7/10, ê-kíp phẫu thuật tách dính cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục: "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu thành công cho cặp song sinh".

TS Nguyễn Phùng Phong, Kỷ lục gia Thế giới về Siêu trí nhớ - Phó viện trưởng thường trực Viện Kỷ lục Việt Nam, đại diện Viện Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định cùng 1 bằng và 1 huy hiệu xác lập Kỷ lục Việt Nam cho ê kíp các y bác sĩ trong cuộc đại phẫu.

TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thay mặt ê-kíp phẫu thuật nhận quyết định, bằng khen và 1 huy hiệu xác lập Kỷ lục Việt Nam.

TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thay mặt ê-kíp phẫu thuật nhận quyết định, bằng khen và 1 huy hiệu xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Đồng thời trao 3 huy hiệu Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho 3 bác sĩ trực tiếp tham gia ê-kip là TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố; BS.CKII Phan Văn Tiếp, Khoa chấn thuơng – chỉnh hình, Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á và BS.CKII Tạ Thị Thúy Hằng, Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Dịp này, Sở Y tế TP.HCM cũng đã trao tặng giấy khen cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và tất cả 93 y bác sĩ trong ê-kíp tham gia cuộc đại phẫu đặc biệt song Nhi.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trao bằng khen cho tập thể y bác sĩ trong ê-kíp phẫu thuật và xúc động chia sẻ:  “Với sự thành công của ca phẫu thuật này, hôm nay Trúc Nhi – Diệu Nhi đã dần khỏe mạnh, xinh xắn, đáng yêu và được trở về bên gia đình. Đây là thành quả ngoài sức mong đợi của ngành y tế cũng như các y bác sĩ tham gia phẫu thuật.

Mặc dù chúng ta đã có đầy đủ phương tiện chẩn đoán chính xác, nhưng trong cuộc đại phẫu vẫn có những tình huống khó đã xảy ra. Tuy nhiên, tất cả đã vượt qua, điều đó khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trẻ TP.HCM, đã đảm nhận được những kỹ thuật cao. Đội ngũ y bác sĩ của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đã đảm nhận được những ca phẫu thuật cực kỳ khó.

Ngày hôm nay, chúng ta càng tự hào hơn với ca phẫu thuật này, với trang thiết bị y tế hiện đại của Việt Nam được Chính phủ đầu tư với mong muốn không chỉ điều trị bệnh thông thường cho các bệnh nhân, mà còn mong muốn là nơi nghiên cứu khoa học và đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật công nghệ, chuyên môn cho các tỉnh thành. Để làm sao mỗi người dân đều được tiếp cận với trang thiết bị hiện đại trong điều trị với chi phí BHYT chi trả”, ông Bỉnh chia sẻ.

Trúc Nhi - Diệu Nhi cùng ba mẹ.

Trúc Nhi - Diệu Nhi cùng ba mẹ.

Hạnh phúc trong ngày đón con trở về nhà, anh Hoàng Anh (cha của Trúc Nhi – Diệu Nhi) gửi lời cám ơn tới ê kíp phẫu thuật, tới cộng đồng đã dành tình yêu thương, chăm sóc và điều trị cho hai bé. "Tôi xin cảm ơn tất cả, cảm ơn GS Trần Đông A, cảm ơn các y bác sĩ, điều dưỡng đã cho hai con một hình hài mới, một cuộc sống. Chính các bác sĩ đã cho hai con cả một tương lai mới phía trước. Cảm ơn tất cả các điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã chăm sóc cho hai con, nhiều khi các cô không ăn không ngủ để theo dõi từng diễn tiến bệnh của hai con, cho hai con có được sức khỏe tốt nhất. Cám ơn tình cảm của tất cả mọi người từ trong nước và ngoài nước đã động viên, chia sẻ và hỗ trợ rất nhiều cho “hành trình” của hai con. Xin tri ân đến tất cả mọi người".

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, 84 ngày sau ca phẫu thuật, chức năng các cơ quan của Trúc Nhi và Diệu Nhi đã gần ổn định, các bé có thể tự đi tiểu bình thường, đi ngoài bằng hậu môn tạm.

Dù Diệu Nhi bị hẹp khí quản bẩm sinh nhưng hiện đã thông khí bình thường. Hai bệnh nhi cũng có cân nặng đạt chuẩn nhưng chiều cao vẫn còn hạn chế.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ có kế hoạch bổ sung dinh dưỡng để hai bé đạt thể trạng bình thường. Sau gần 90 ngày phẫu thuật, hiện chân của hai bé đã có thể đứng thẳng nhưng vẫn phải tiếp tục tập vật lý trị liệu, tập cơ trong thời gian dài do trước đó các bé chỉ nằm hoặc ngồi. Các bác sĩ hy vọng đến cuối năm 2020, cả Trúc Nhi và Diệu Nhi có thể tự tập đi bằng các dụng cụ hỗ trợ đặc biệt.

Sau những nỗ lực, tất cả ê-kip 93 y bác sỹ chúng tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến giây phút hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi được xuất viện. Dù con đường phía trước của hai bé vẫn còn rất dài nhưng chúng tôi mong rằng hai con sẽ được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác”, BS Trương Quang Định xúc động chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Trương Quang Định, tổng chi phí điều trị, phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi – Diệu Nhi là 1,26 tỷ đồng, trong đó BHYT chi trả hơn 600 triệu đồng.

“Trong thời gian qua, nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ hai bé với số tiền 2,3 tỷ đồng và nhiều vật dụng khác. Sau khi trừ chi phí điều trị, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã trao lại 1,5 tỷ đồng cho gia đình song Nhi.

Trước đó, cặp song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi chào đời ngày 6/7/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) trong tình trạng dính nhau vùng bụng chậu, chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn. Hai bé có hai bàng quang nằm hai bên của ổ bụng chung, có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, cặp song sinh còn bị hở khớp mu, khung chậu hai bé xếp thành một vòng tròn.

Ngày 15/7, sau nhiều lần hội chẩn, cặp song sinh được ê-kíp 93 y bác sỹ phẫu thuật tách rời. Ca phẫu thuật thành công và hai bệnh nhi được tiếp tục chăm sóc, điều trị hậu phẫu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho đến nay.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm