| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Đường hoa dài 240m mừng Đảng, mừng Xuân

Thứ Sáu 22/01/2021 , 13:47 (GMT+7)

Đường hoa Cần Thơ được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình, với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh, thuộc 50 chủng loại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức họp báo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức họp báo. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sáng 22/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức họp báo công bố giới thiệu công trình Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở cho biết: Năm nay đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 được tổ chức trên tuyến đường sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều với chiều dài 240m và rộng 20m.

Về tổng thể, đường hoa là công trình nghệ thuật được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình, với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh, thuộc 50 chủng loại, huy dộng từ các làng hoa nổi tiếng như Bà Bộ (TP. Cần Thơ), Sa Đéc (Đồng Tháp), Đà Lạt và các tỉnh ĐBSCL.

Trong lắp dựng, chủ yếu sử dụng chất liệu thân thiện môi trường. Khá nhiều mô hình chuyển động hấp dẫn, bắt mắt khách tham quan.

Đường hoa Cần Thơ với chiều dài 240m là công trình nghệ thuật được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình, với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh, thuộc 50 chủng loại. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đường hoa Cần Thơ với chiều dài 240m là công trình nghệ thuật được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình, với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh, thuộc 50 chủng loại. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Cổng chính đường hoa thể hiện mô hình trâu vàng to cao, mạnh mẽ, cử động, mang ý nghĩa dân gian “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Từ giữa tỏa ra 2 bên là các nhánh lúa vàng mang ý nghĩa một năm mới bội thu gặt hái nhiều thành công, ấm no, sung túc. Phía trên là tiêu đề “Đường hoa Cần Thơ – Mừng xuân Tân Sửu 2021”.

Đặc biệt, trong đường hoa được chia thành nhiều đoạn tiểu cảnh văn hóa khác nhau như: Cần Thơ Mừng Đảng - Mừng Xuân mới, Cần Thơ thành tựu mới, niềm vui mới và Cần Thơ khát vọng vươn lên…

Theo Ban tổ chức, đường hoa sẽ khai mạc vào lúc 19g00, ngày 8/2/2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) và kết thúc vào lúc 23g00, ngày 16/2/2021 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng Tết Tân Sửu).

Ông Tùng cho biết thêm, trong giai đoạn 2014-2020, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đã trở thành điểm vui chơi, giải trí quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân thành phố và khách du lịch trong những ngày Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức 9 hoạt động về văn hóa Hoa, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn cho người dân thành phố và du khách trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần làm cho không khí xuân thêm khởi sắc, vui tươi, phấn khởi.

Từ đó, khẳng định sản phẩm du lịch “Đường hoa nghệ thuật”, đặc trưng Cần Thơ, trong vùng ĐBSCL và tạo sức hấp dẫn, thu hút du khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến tham quan, trải nghiệm. 

Đường hoa sẽ khai mạc vào lúc 19g00, ngày 8/2/2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) và kết thúc vào 23g00, ngày 16/2/2021 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng Tết Tân Sửu).

Đường hoa sẽ khai mạc vào lúc 19g00, ngày 8/2/2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) và kết thúc vào 23g00, ngày 16/2/2021 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng Tết Tân Sửu).

Hằng năm, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ thu hút từ 40-45 ngàn lượt khách tham quan/ngày. Nhờ đó, góp phần thúc đẩy, kích thích phát triển du lịch, phục vụ khách đến Cần Thơ, thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ do người lao động làm ra. Từ đó, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân thành phố trong những ngày Tết.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất