| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Phát hiện 11 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Tư 24/03/2021 , 08:37 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa tiếp tục phát hiện, bắt giữ 11 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: T.D.

Các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: T.D.

Trước đó, vào lúc 23h15’ ngày 20/3, tại khu vực tổ 2, thị trấn Trùng Khánh, Tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 11 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua xác minh, các công dân khai nhận trú tại các tỉnh: Hồ Bắc, Phúc Kiến, Thiểm Tây, được một người Việt Nam không rõ tên tuổi, địa chỉ đưa từ khu vực biên giới vào thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. Mục đích số công dân Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm và sang Campuchia để làm thuê.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trùng Khánh đưa các công dân vào khu cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vẫn duy trì 125 tổ, chốt cố định và 25 tổ kiểm soát lưu động; mỗi ngày bố trí từ 350 - 400 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ... chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt tại các đường mòn, lối mở biên giới. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Xem thêm
Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất