| Hotline: 0983.970.780

Cargill vinh dự giành Giải thưởng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2023 tại Việt Nam

Thứ Sáu 30/06/2023 , 13:56 (GMT+7)

Đây là năm thứ hai liên tiếp Cargill Việt Nam được vinh danh trong chương trình TOP50 CSA do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức...

Đại diện Cargill tại lễ trao giải TOP50 CSA 2023.

Đại diện Cargill tại lễ trao giải TOP50 CSA 2023.

Cargill Việt Nam vui mừng công bố sự kiện công ty được vinh danh trong giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2023” (TOP50 CSA) do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức bình chọn, ở hạng mục Hoạt động CSR Nổi bật.

Cargill Việt Nam được vinh danh nhờ vào những nỗ lực không ngừng của cán bộ và nhân viên công ty trong suốt hơn 27 năm qua cho chương trình xây dựng trường học cho cộng đồng do Quỹ Cargill Cares – một sáng kiến tình nguyện của nhân viên – thực hiện. Tính đến tháng 5 năm 2023, chương trình đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 111 điểm trường tại 53 tỉnh thành trên toàn quốc, mỗi năm hỗ trợ, cải thiện điều kiện học tập cho hơn 17.000 trẻ em nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 1996, Quỹ Cargill Cares đã đóng góp hơn 5,5 triệu USD (tương đương 130 tỉ VNĐ) vào các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục phục vụ cho trẻ em Việt Nam. Hiện tại, Cargill đang xúc tiến triển khai ba dự án trường học mới, dự kiến sẽ được hoàn thành và bàn giao cho các cộng đồng dân cư thuộc khu vực miền núi phía Bắc vào mùa thu năm nay.

Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi mong muốn góp phần mang lại sức sống mới cho các cộng đồng còn nhiều khó khăn qua những chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, đóng góp thiện nguyện, hoạt động tình nguyện của nhân viên và hợp tác với các bên liên quan.

Trong suốt 27 năm qua, Cargill đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và tạo được tác động tích cực đến xã hội thông qua chương trình xây dựng trường học cho cộng đồng, hưởng ứng Mục tiêu số 4 về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (Giáo dục có chất lượng) và các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm cải thiện vị thế xã hội và kinh tế của quốc gia.

Năm 1995, chúng tôi đưa ra cam kết đến năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng 100 trường học cho Việt Nam, và chúng tôi đã hoàn thành lời hứa đó. Vào dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Cargill tái khẳng định cam kết trong lĩnh vực này thông qua việc mở rộng mục tiêu để đạt mốc xây dựng 150 trường học vào năm 2030. Hiện tại chúng tôi đang giữ vững tiến độ với tốc độ triển khai trung bình 5 điểm trường mới mỗi năm tại các khu vực miền núi và nông thôn trên toàn quốc”.

Ông Nguyễn Bá Luân (thứ ba từ phải sang), Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, tại lễ trao giải TOP50 CSA 2023.

Ông Nguyễn Bá Luân (thứ ba từ phải sang), Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, tại lễ trao giải TOP50 CSA 2023.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Cargill Việt Nam được vinh danh trong chương trình TOP50 CSA do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức nhằm bình chọn các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, cam kết tăng trưởng xanh và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình này đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững, cũng như bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về những cống hiến, đóng góp to lớn của các doanh nghiệp tư nhân trong công cuộc phát triển và duy trì kinh doanh bền vững.

Những nỗ lực bền bỉ và chân thành của Cargill Việt Nam trong phát triển bền vững và thực thi trách nhiệm xã hội đã giúp công ty lần thứ hai liên tiếp đạt được giải thưởng uy tín này. Đây là minh chứng cho cam kết kiên định của công ty về phát triển bền vững, kinh doanh có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng và giữ vững tấm gương là doanh nghiệp FDI tích cực hoạt động, gắn kết với cộng đồng ở Việt Nam.

Ngoài chương trình xây dựng trường học cho cộng đồng, tháng 11 năm 2022 Cargill Việt Nam còn phối hợp với tổ chức CARE International triển khai dự án “Vươn Mình”. Trong hai năm, dự án “Vươn Mình” hướng đến việc thúc đẩy phát triển sinh kế cho nông hộ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk, thông qua việc kết nối người dân và nhà sản xuất với tư liệu sản xuất và nguồn lực cần thiết, nhằm giúp họ cải thiện sinh kế một cách bền vững.

Không chỉ có vậy, Cargill Việt Nam cũng luôn có hành động kịp thời với vị thế là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội trong những thời khắc khó khăn của đất nước. Trong giai đoạn xảy ra đại dịch, công ty đã đóng góp khoảng 4 tỉ đồng vào quỹ cứu trợ COVID-19 của Chính phủ Việt Nam. Việc làm này một lần nữa chứng tỏ cam kết của Cargill Việt Nam trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, ngay cả khi phải đối mặt với nhiều thách thức.

“Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi một lần nữa được ghi tên công ty vào danh sách Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu 2023,” ông Luân chia sẻ. “Giải thưởng này là sự động viên và ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Cargill nhằm tạo tác động tích cực đến cuộc sống và sinh kế của người nông dân, đến các cộng đồng dân cư nông thôn và môi trường ở Việt Nam. Chúng tôi chuyên tâm hợp tác với các đối tác, với người nông dân và các bên liên quan để thúc đẩy phát triển bền vững và kiến tạo giá trị chung. Đó cũng chính là trọng tâm trong cam kết của Cargill về thực hành kinh doanh bền vững, trao quyền cho cộng đồng, và nhất là sứ mệnh của Cargill nhằm nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững”.

Thông tin về Cargill

Cargill giúp hệ thống thực phẩm thế giới vận hành vì con người. Cụ thể, kết nối người nông dân với các thị trường tiêu thụ, khách hàng với nguyên liệu, và các hộ gia đình với những hàng hóa cần thiết – từ thực phẩm tới những tấm lót sàn họ sử dụng mỗi ngày.

Đội ngũ của Cargill trên toàn cầu luôn nỗ lực đổi mới, đồng hành và giúp đỡ các đối tác và cộng đồng, nhằm theo đuổi mục tiêu chung là nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững. Tại Việt Nam, Cargill hoạt động kinh doanh từ năm 1995 và hiện có khoảng 1.400 nhân viên làm việc để cùng góp phần thực hiện mục đích này, và giúp cho đất nước phát triển thịnh vượng.

Khả năng vươn xa là không có giới hạn, từ việc sản xuất những loại thức ăn chăn nuôi được tiết giảm lượng phát thải mê tan, tới những loại nhiên liệu tái tạo được sản xuất từ rác thải. Nhưng những giá trị của Cargill thì không thay đổi. Cargill lấy con người làm trọng. Cargill nỗ lực đạt mục tiêu cao hơn. Cargill làm điều đúng đắn. Đó là cách mà Cargill đáp ứng nhu cầu của những người mà Cargill gọi là láng giềng và hành tinh mà tập đoàn gọi là nhà trong suốt 157 năm qua – và là cách mà Cargill sẽ tiếp tục thực hiện trong nhiều năm tới. Để có thêm thông tin, hãy truy cập Cargill.com và ghé thăm Trung tâm Tin tức của tập đoàn.

Xem thêm
Đặt, duy trì hoạt động của cân đối chứng tại các chợ, trung tâm thương mại

Đây là một trong những trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ, trung tâm thương mại theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Đà Nẵng: Bất động sản đô thị ngày càng xứng tầm thành phố đáng sống

Xu hướng đầu tư ngày càng có dấu hiệu dịch chuyển tới các đô thị năng động như Đà Nẵng do mức giá tốt, tiềm năng dồi dào, hạ tầng đầy đủ...