Theo cơ quan hải quan, tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 13 thị trường, trong đó, Nga là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm gần 45% tổng lượng nhập khẩu. Giá trung bình sản phẩm đông lạnh về Việt Nam là 2.672 USD/tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng lợn tái đàn giảm khiến nguồn cung hạn chế, buộc nhà nhập khẩu phải tăng nhập để bù đắp.
Thịt lợn đông lạnh là sản phẩm nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm thịt và sản phẩm từ thịt. Hết tháng 1, Việt Nam nhập 74.450 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá gần 157 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và 13,4% về trị giá so với tháng trước. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu gồm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm đông lạnh, thịt trâu tươi đông lạnh, phụ phẩm từ heo, trâu, bò đông lạnh.
Hàng nhập khẩu tăng mạnh do giá lợn hơi trong nước liên tục tăng. Trong tháng 2, giá sản phẩm này dao động từ 72.000-80.000 đồng/kg, tăng 6.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước. Lượng lợn tái đàn giảm khiến nguồn cung hạn chế, buộc nhà nhập khẩu phải tăng nhập để bù đắp.
Theo Sở Tài chính TP.HCM, trái với thông lệ sau Tết giá hàng hóa giảm, năm nay giá lợn hơi lại tăng do nguồn cung khan hiếm. Dịch tả lợn Châu Phi kéo dài khiến nhiều công ty giảm đàn nái hoặc hụt lợn thịt xuất bán, đẩy giá sản phẩm này tiếp tục neo cao.
Dự báo giá lợn hơi sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế. Các doanh nghiệp đã nỗ lực bình ổn giá, nhưng để đảm bảo hoạt động lâu dài, Tổ Công tác và doanh nghiệp thống nhất điều chỉnh giá thịt lợn bình ổn thị trường tăng 5.000-13.000 đồng/kg, bình quân 8.000 đồng/kg. Tỷ lệ điều chỉnh tăng bình quân 6,9%, thấp hơn mức tăng giá lợn hơi.