| Hotline: 0983.970.780

CĐV Hải Phòng lách luật cấm đến sân khách ở vòng 16 V-League

Chủ Nhật 02/07/2017 , 09:08 (GMT+7)

Hơn 200 CĐV Hải Phòng, từ đất Cảng và TP HCM, sẽ có mặt tại Cần Thơ cổ vũ đội nhà bất chấp án cấm đến sân khách.

"Không cấm được chúng tôi đến sân đâu", CĐV Văn Trần Hoàn, nổi tiếng với biệt danh Hoàn “say” chia sẻ, khi đang chuẩn bị lên máy bay vào Cần Thơ tiếp lửa cho đội nhà. "Một xe ô tô chở CĐV Hải Phòng vào. Bốn xe nữa sẽ chở CĐV từ TP HCM xuống. Tổng cộng khoảng 200 người. Đó là chưa tính những người tự đi".

Trước đó, Ban kỷ luật VFF ra án cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách cổ vũ tới hết mùa giải này. Nguyên nhân là vụ người hâm mộ đất Cảng ném pháo sáng, chai lọ xuống sân Mỹ Đình, khiến nhiều lần trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 14 bị gián đoạn.

Theo lý giải của Ban tổ chức V-League, án phạt trên có nghĩa CĐV Hải Phòng mặc áo CLB sẽ không được vào sân, họ cũng không được mua vé tập thể, ngồi cùng nhau ở khu vực bố trí sẵn, không được mang dụng cụ cổ vũ như trống, cờ...

“Thứ nhất, trong văn bản Ban kỷ luật đưa ra, thay vì viết mùa giải 2017, họ lại đánh máy nhầm thành 2071. Thế nên, năm nay chúng tôi đâu bị cấm. Thứ hai, chúng tôi mặc áo thường thì vẫn mua vé được", ông Văn Trần Hoàn nói thêm.

CĐV Hải Phòng không sợ lệnh cấm đến sân khách cổ vũ của Ban kỷ luật.

Ban tổ chức V-League đã có văn bản nhắc Ban tổ chức trận đấu của CLB Cần Thơ thực hiện án phạt. Họ sẽ tuyệt đối không bán vé cho các CĐV mặc áo CLB Hải Phòng, đồng thời cử lực lượng an ninh bám sát, đề phòng sự cố xảy ra.

Về mặt chuyên môn, Cần Thơ khó có thể sánh với Hải Phòng, khi đang đứng áp chót bảng điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Tây Đô đang có tinh thần tốt nhờ chiến thắng 3-0 trước HAGL ở vòng trước để mở ra cơ hội trụ hạng.

Vòng 16 còn có một trận đấu khác nóng về CĐV, là trận TP HCM tiếp đón SLNA. Người hâm mộ xứ Nghệ đã lên kế hoạch phủ vàng sân Thống Nhất khi đối đầu đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh, người con trưởng thành từ chính Nghệ An.

Ngược ra phía Bắc, trận đấu giữa Thanh Hoá và HAGL cũng hứa hẹn chật kín khán giả. Người hâm mộ đội bóng xứ Thanh rất hài lòng với phong độ hiện tại của đội nhà, và họ sẽ kéo tới sân để tiếp lửa, hòng giúp thầy trò HLV Petrovic có thêm một chiến thắng, giữ vững ngôi đầu. Sau 15 vòng, Thanh hoá có 30 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ hai, Hà Nội, hai điểm.

Đây hứa hẹn là một trận đấu khó khăn với HAGL bởi sân Thanh Hoá là nơi “khó về” ở mùa giải năm nay. Tại đây, thầy trò HLV Petrovic đang bất bại với sáu trận thắng một trận hoà. Sài Gòn là đội duy nhất có được một điểm khi tới làm khách của thầy trò HLV Petrovic.

cdv-hai-phong-lach-luat-cam-den-san-khach-o-vong-16-v-league-1  

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm