| Hotline: 0983.970.780

Chấp hành nghiêm phòng chống dịch Covid-19 khi đi lễ chùa đầu năm

Thứ Tư 02/02/2022 , 11:49 (GMT+7)

ĐỒNG THÁP Tại Đồng Tháp, người dân đi lễ chùa đầu năm đều có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Du khách đi lễ chùa tại Đồng Tháp trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Trọng Trung.

Du khách đi lễ chùa tại Đồng Tháp trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Trọng Trung.

Ngày 01/02/2022 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), các phật tử, người dân trong và ngoài các huyện Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng, TP Cao Lãnh… (Đồng Tháp) trong trang phục chỉnh tề, mới, đẹp và nghiêm chỉnh đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 đã nô nức đến các chùa Hưng Thiền, huyện Cao Lãnh; chùa Kim Quang, chùa Hòa Long, Hòa Lâm, Cao Minh (TP Cao Lãnh); chùa Tâm Thành, chùa Quê Hương, chùa Phát Quang, huyện Tam Nông - chùa Hiếu Đức, chùa Pháp Võ, chùa Đôn Hậu (huyện Tân Hồng); chùa Long Sơn, chùa Long Bửu (huyện Thanh Bình)… để lễ Phật cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, hạnh phúc...

Ngay từ ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần, đông đảo người dân đã đi lễ chùa. Ảnh: Trọng Trung.

Ngay từ ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần, đông đảo người dân đã đi lễ chùa. Ảnh: Trọng Trung.

Tại các chùa có bố trí người túc trực trước cổng, có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, nhắc nhỏ mọi người đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các tăng, ni, sư trụ trì tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm, ngắn gọn và ban phát lộc cho mọi người.

Nhiều người cung kính dâng hoa quả trên bàn Phật và thắp nén tâm nhang với tất cả lòng thành và mong muốn khởi đầu năm mới được an lành, suôn sẻ, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, khởi nghiệp thành công, sức khỏe cát tường…

Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến, xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân Việt Nam và là dịp để mọi người ước nguyện, tìm về với chốn tâm linh thanh tịnh, lễ tạ tổ tiên… Đi chùa đầu năm Nhâm Dần 2022 này, khách thập phương đều có ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo sức khỏe chung.

Xem thêm
Hàm lượng Methanol vụ ngộ độc rượu vượt hơn 1.000 lần quy định

Tiền Giang Rượu Sơri KHA THY 29 độ có chứa hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 100 độ vượt gấp 1073,05 lần mức quy định của Bộ Y tế theo hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.

Bình luận mới nhất