| Hotline: 0983.970.780

Chelsea chưa ngừng "ve vãn" Pep

Thứ Năm 31/05/2012 , 09:55 (GMT+7)

Abramovic đang chứng tỏ không phải là người dễ chấp nhận bỏ cuộc khi theo đuổi một mục đích nào đó.

Pep về sân Stamford Bridge?
Abramovic đang chứng tỏ không phải là người dễ chấp nhận bỏ cuộc khi theo đuổi một mục đích nào đó. Bằng chứng là ngày hôm qua, báo chí xứ sở sương mù tiếp tục loan tải thông tin về việc The Blues đang ngày càng tiếp cận gần hơn với Pep Guardiola.

Sau khi thông báo quyết định chia tay Barcelona, Pep Guardiola khẳng định sẽ nghỉ ngơi một năm trước khi trở lại với bóng đá. Mới đây nhất, các tờ báo Tây Ban Nha cũng cho biết, Pep đang lên kế hoạch cùng gia đình sang New York (Mỹ), vừa để du lịch, tránh xa truyền thông, vừa để cho con học tiếng Anh. Tuy nhiên, Pep rất có thể sẽ phải suy nghĩ lại trước thịnh tình từ phía nhà tài phiệt người Nga, tỷ phú Abramovic.

Báo chí Anh hôm qua khẳng định, cựu HLV trưởng CLB Barcelona đã có cuộc tiếp xúc bí mật với giới chức cao cấp của Chelsea trong một cuộc gặp gỡ được tổ chức bí mật tại Madrid vào đầu tuần qua. Nội dung dĩ nhiên không ngoài mục đích đưa Pep về sân Stamford Bridge. Một nguồn tin thận cận với tỷ phú người Nga tiết lộ, Pep đã đưa ra yêu cầu được trao đổi trực tiếp với tỷ phú Abramovic trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Có một điểm chắc chắn là, lương bổng không phải yếu tố hàng đầu khiến Pep “xiêu lòng” trước đề nghị của Chelsea cho dù số tiền 11 triệu bảng/năm (chưa kể thưởng) sẽ đưa Pep trở thành HLV được trả lương cao nhất giải ngoại hạng. Sự nhiệt tình của Abramovic, bên cạnh đấy là tham vọng tái thiết Chelsea chính là chất xúc tác giữa đôi bên.

Với 14 danh hiệu trong 4 năm nắm quyền chỉ đạo ở Barcelona, Pep Guardiola chính là HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan, thậm chí trên toàn thế giới. Trong 14 chiếc cúp kể trên, danh giá nhất chính là hai cúp vô địch Champions League và 3 La Liga (liêp tiếp trong ba năm 2009-2011). Ngoài ra còn Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Tây Ban Nha, cúp vô địch thế giới các CLB…Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến tỏ ra bất phục khi cho rằng, thành tích của Pep chỉ giới hạn ở Barca. Trong khi đó, một ví dụ khác như Jose Mourinho, tài năng đã được thể hiện ở nhiều đội bóng khác nhau.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có quan điểm trên. Đa số đánh giá cao tài năng của cựu tiền vệ Barca. Nhưng trong số này, không ít người nghi ngại khả năng thành công của Pep nếu đến sân Stamford Bridge. Lý do không chỉ vì hậu trường chưa bao giờ yên ả của Chelsea mà còn bởi sự khác biệt giữa bóng đá Anh với Tây Ban Nha, phong cách của Chelsea với Barcelona. Pep rất có thể sẽ phải chịu chung số phận như những gì đã diễn ra với Vilas Boas, khi các “cựu thần” ở Chelsea không ủng hộ.

Về phía Chelsea, bất chấp việc vừa giành cúp FA và Champions League, tỷ phú người Nga Abramovic dường như vẫn không thực sự đặt niềm tin vào Di Matteo. The Blues vừa đưa ra bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với cựu danh thủ người Ý. Nhưng cũng rất nhanh, Di Matteo lắc đầu, do cảm thấy không được tôn trọng đúng mức. Abramovic được cho là sau những thành công bước đầu đã bắt đầu muốn đưa CLB lên một tầm cao mới, như những gì Barca làm được trong 4 năm qua. Đấy cũng chính là lý do khiến Chelsea chưa ngừng theo đuổi Pep Guardiola.

Nguồn tin thân cận với tỷ phú người Nga nói trên khẳng định, Avramovic cũng đã rất sẵn lòng cho một cuộc nói chuyện “tay đôi” với Pep. Và nếu mọi chuyện diễn ra “xuôi chèo, mát mái”, khả năng Pep đặt chân tới Stamford Bridge là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần. “Nếu Pep cần một cuộc nói chuyện, Abramovic sẽ rất sẵn lòng”-nguồn tin trên cho biết.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm