| Hotline: 0983.970.780

Chia tay một huyền thoại

Thứ Năm 17/02/2011 , 09:46 (GMT+7)

Xuất hiện trong buổi họp báo cuối cùng ngày 14/2 với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt của Ronaldo không giấu nổi sự u buồn.

Xuất hiện trong buổi họp báo cuối cùng ngày 14/2 với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt của Ronaldo không giấu nổi sự u buồn. Sau 18 năm gắn bó với nghiệp quần đùi áo số, huyền thoại người Brazil đã chia tay sân cỏ ở tuổi 34, bỏ lại sau lưng một sự nghiệp thi đấu đầy lừng lẫy.

Khởi nghiệp từ CLB quê hương, Ronaldo quyết định đầu quân cho PSV Eindhoven năm 1993 rồi vinh danh cùng hàng loạt CLB danh tiếng như Barca, Milan, MU, Rô “béo” được thừa nhận là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong cuộc đời đầy vinh quang của mình, Ronaldo đã hai lần giành chức vô địch thế giới cùng ĐT Brazil (1994 và 2002). Điều mà Ronaldo cảm thấy đáng tiếc nhất là anh chưa một lần vươn tới đỉnh cao ở Champions League.

Ronaldo có khả năng thích nghi tốt với những môi trường bóng đá khác nhau ở châu Âu. Dù chỉ thi đấu ở PSV 2 năm, anh đã ghi tổng cộng 54 bàn thắng. Chuyển sang Barca năm 1996, Rô “béo” gia nhập hàng ngũ những chân sút vĩ đại nhất sân Nou Camp với 47 bàn thắng rồi gia nhập Inter năm 1997 (ghi 49 bàn chỉ sau hai mùa bóng ở Meazza). Bình phục chấn thương, siêu sao người Brazil đến Real Madrid năm 2002 và ghi tổng cộng 104 bàn cho “kền kền trắng”. Năm 2007, Ronaldo lang bạt ở AC Milan trước khi về quê hương đầu quân cho Corinthians trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Trong 18 năm chơi bóng đỉnh cao, Ronaldo luôn để lại những ấn tượng đẹp đẽ với nhiều bàn thắng tuyệt đẹp.

Sự nghiệp của Ronaldo trải đầy vinh quang khi anh ba lần được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giới” và giành hai chức vô địch thế giới. Anh cũng lập kỳ tích ghi 15 bàn trong 4 lần tham dự các kỳ World Cup. Ấn tượng sâu đậm nhất mà Rô “béo” để lại là cú đúp vào lưới Đức giúp Brazil thắng 2-0 trong trận CK World Cup 2002. Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy, Ronaldo cũng dính những “vết đen” vì những bê bối tình ái bên ngoài sân cỏ. Có những thời điểm, Ronaldo dính phải những chấn thương quái ác từng khiến anh phải rời xa sân cỏ hơn 1 năm và tưởng nhưng anh đã phải từ bỏ sự nghiệp. Nhưng bằng nghị lực bản thân, anh đã vượt lên chính mình để tiếp tục niềm đam mê lớn nhất cuộc đời.

Nhưng không ai có thể vượt qua được sự nghiệt ngã của thời gian và khi đã bước sang tuổi 34, Ronaldo buộc phải đưa ra những bước ngoặt quyết định của cuộc đời. Và vào đúng ngày lễ tình yêu 14/2, Ronaldo tuyên bố chia tay sự nghiệp cầu thủ vì những chấn thương quái ác hành hạ và không thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Siêu sao người Brazil muốn dành thời gian để chăm sóc gia đình và có thể, anh vẫn gắn bó với bóng đá trên cương vị một quan chức ở Corinthians.

18 năm chơi bóng đỉnh cao, Ronaldo được cả thừa nhận là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil cũng như thế giới. Người dân Brazil tôn vinh anh là huyền thoại số 2 của nước này chỉ sau Pele. Chia tay Ronaldo, người hâm mộ thế giới sẽ còn nhớ mãi những khoảnh khắc khó phai mà Rô “béo” mang lại cho bóng đá, thứ giá trị đẹp đẽ sẽ sống mãi với thời gian.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất