| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội Lào mời Tập đoàn Quế Lâm đầu tư tại Lào

Thứ Ba 07/12/2021 , 18:45 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã thăm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm tại Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Quốc hội Lào cùng đoàn công tác thăm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Chủ tịch Quốc hội Lào cùng đoàn công tác thăm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 7/12 tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane có Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào và nhiều lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào có ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và nhiều lãnh đạo Quốc hội, Bộ NN-PTNT...

Chủ tịch Quốc hội Lào cùng đoàn công tác đã thăm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm với công suất 200.000 tấn/năm, lớn nhất miền Bắc; thăm mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học Quế Lâm theo tiêu chuẩn "5 không" (không chất kháng sinh, không chất tăng trọng, không tồn dư kim loại nặng, không chất tạo nạc, không chất tạo màu).

Chủ tịch Quốc hội Lào và đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo tiêu chuẩn '5 không' của Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Chủ tịch Quốc hội Lào và đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo tiêu chuẩn "5 không" của Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Báo cáo đoàn công tác của Quốc hội Lào, ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm cho biết, với định hướng chiến lược hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nông dân, ngay từ khi thành lập, Tập đoàn Quế Lâm đã tiên phong và kiên trì con đường phát triển nông nghiệp hữu cơ trong 20 năm qua, với mục tiêu xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững, khép kín từ các sản phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh đến các sản phẩm nông sản hữu cơ, an toàn.

Qua 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, Tập Đoàn Quế Lâm đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ trên phạm vi cả nước với hệ thống 13 công ty thành viên, trong đó có 8 nhà máy sản xuất phân bón đang hoạt động, trải đều trên khắp các vùng, 1 viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học và 1 công ty chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm phân bón Quế Lâm tại thị trường Campuchia...

Chủ tịch Quốc hội Lào mời gọi Tập đoàn Quế Lâm sang đầu tư tại Lào trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Anh.

Chủ tịch Quốc hội Lào mời gọi Tập đoàn Quế Lâm sang đầu tư tại Lào trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Anh.

Tập đoàn có hệ thống kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm trải dài trên 63 tỉnh, thành của Việt Nam với 250 nhà phân phối cấp 1, hơn 2.000 đại lý cấp 2, cấp 3 và xuất khẩu qua Lào, Campuchia. Hệ thống khách hàng, đối tác của Tập đoàn Quế Lâm là các Công ty cao su thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Vingroup về dự án trồng sau sạch, Tổng Công ty Chè, Tổng Công ty Cà phê, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam…

Hiện Tập đoàn Quế Lâm đang hoàn thiện Dự án tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F “Farm - Food - Feed – Fertilizer” là mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xây dựng trên diện tích 15 ha tại tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Đây là một công trình độc đáo, tiên tiến nhất lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Với những thành tựu đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, cùng những đóng góp to lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam, những năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho biết: Lựa chọn thăm và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này bởi ông được biết Quế Lâm là tập đoàn tiên phong và rất nỗ lực trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp sử dụng hóa chất sang nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Anh.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho biết: Lựa chọn thăm và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này bởi ông được biết Quế Lâm là tập đoàn tiên phong và rất nỗ lực trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp sử dụng hóa chất sang nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Anh.

Phát biểu tại chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho biết: "Lựa chọn thăm và làm việc với Tập đoàn Quế Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này bởi tôi được biết Quế Lâm là tập đoàn tiên phong và rất nỗ lực trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp sử dụng hóa chất sang nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường ở Việt Nam. Đây là xu hướng chung của các nước trên thế giới và chính sách của Đảng, Nhà nước Lào cũng giống với chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề này".

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane nói thêm: "Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi mong muốn trao đổi, nghiên cứu và học tập thêm nữa cách làm nông nghiệp của Tập đoàn Quế Lâm. Đất nước Lào và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, nông dân chiếm đa số và nền kinh tế đặt nền móng từ nông nghiệp. Chính vì vậy, để phát triển nông nghiệp, để nông dân phồn vinh, tôi nghĩ rằng cần phải nỗ lực làm nông nghiệp xanh, sạch và hiện đại".

"Với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào là một tài sản chung vô giá, chúng tôi mong muốn và tha thiết mời Tập đoàn Quế Lâm sang Lào đầu tư để hai bên cùng nhau phát triển, cùng nhau chia sẻ, trao đổi những bài học, chuyển giao trình độ, kiến thức tiên tiến cho nhau để cùng nhau phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Đó là khát vọng không chỉ tạo sự phồn vinh, vững mạnh cho nhân dân Việt Nam mà còn tạo sự phồn vinh, vững mạnh cho cả nhân dân Lào”, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng: Đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam có vai trò rất lớn của người dân, doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng: Đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam có vai trò rất lớn của người dân, doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Anh.

Chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và đoàn công tác về một năm vượt khó khăn, vượt mục tiêu đề ra của ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng: Đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam có vai trò rất lớn của người dân, doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Quế Lâm.

“Với hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ về chăn nuôi và trồng trọt tuần hoàn, bền vững, sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và các chế phẩm sinh học, trải qua hơn 20 năm từ khi thành lập, Quế Lâm đã trở thành tập đoàn tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ, là hướng đi đúng và trúng khi chuyển sang nghiệp sạch, tối ưu hóa đầu vào, hiệu quả cao và bền vững, thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông sản sạch của Việt Nam hội nhập chủ động", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm bày tỏ niềm vinh dự và sự tri ân đối với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hoàng Anh.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm bày tỏ niềm vinh dự và sự tri ân đối với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hoàng Anh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch và đoàn Quốc hội Lào lần này, sẽ thúc đẩy thêm nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ đội bên cùng phát triển nông nghiệp, cùng hỗ trợ tài chính, đào tạo chuyên gia, hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư và trao đổi kỹ thuật nâng cao năng lực..., tiến tới ký hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu trước đoàn công tác của Quốc hội Lào, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm bày tỏ sự tri ân đối với chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Đây là niềm vinh dự của Tập đoàn Quế Lâm và Quế Lâm sẵn sàng đưa hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước, Bộ NN-PTNT Việt Nam để chia sẻ với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào, cùng nhau phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.   

Xem thêm
Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Hạ nhiệt' những 'điểm nóng' thiếu nước sinh hoạt

Những xã khu Đông huyện Phù Mỹ (Bình Định) luôn là 'điểm nóng' về thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn, nhưng năm nay khu vực này đã được hạ nhiệt căng thẳng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm