| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vấn đề Báo NNVN phản ánh

Thứ Ba 07/07/2020 , 15:21 (GMT+7)

Sau khi Báo NNVN có bài “Học sinh học trong nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo kiểm tra ngay vụ việc.

Sáng 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, thông tin với PV, sau khi Báo NNVN phản ánh về việc học sinh phải học trong nhà văn hóa thôn tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, ông đã cho kiểm tra và cho biết, do dân di cư đông nên mới xảy ra tình trạng trên.

Học sinh phải học trong nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học. Ảnh: Kim Sơ.

Học sinh phải học trong nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học. Ảnh: Kim Sơ.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện TP Nha Trang đã có kế hoạch xây dựng thêm phòng học phục vụ công tác dạy và học. Đối với các học sinh học tạm tại nhà văn hóa thôn cơ sở vật chất cũng rất khang trang. Qua vụ việc này, ông cảm ơn báo đã thông tin kịp thời.

Trước đó, Báo NNVN có bài phản ánh: Học sinh học trong nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học”. Cụ thể, nhiều tháng nay, 43 học sinh thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc phải học trong nhà văn hóa thôn Xuân Lạc 1, cách điểm trường chính 50m.

Theo lãnh đạo nhà trường, toàn trường có 28 lớp với gần 1.000 học sinh. Tuy nhiên chỉ có 15 lớp được học tại điểm trường chính, còn lại nhà trường phải mượn ở các địa điểm khác gồm, 7 lớp học ở trường mầm non và 5 lớp ở thôn Hòn Nghê, bên kia bờ Bắc sông Cái Nha Trang.

Thế nhưng điểm phụ vẫn không đáp ứng đủ phòng học nên nhà trường phải đưa một lớp với 43 học sinh kể trên vào học trong nhà văn hóa thôn.

Sau bài viết của Báo NNVN, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra thực tế và lên phương án giải quyết. Ảnh: Kim Sơ.

Sau bài viết của Báo NNVN, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra thực tế và lên phương án giải quyết. Ảnh: Kim Sơ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, cho biết, kể từ năm học 2017-2018 đến nay, số lớp tại trường tăng dần đều, cứ mỗi năm học tăng 2 lớp. Và, hiện nhà trường thiếu 10 phòng học, theo tính toán thì trong năm học tới sẽ cần thêm 2 phòng nữa, như vậy sẽ thiếu12 phòng. Hiện trường đã kiến nghị với các cấp xây dựng thêm một điểm trường tại thôn Xuân Lạc 2 và xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2 ở bên kia bờ Bắc sông Cái Nha Trang.

Tuy nhiên theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Nha Trang, dù khó khăn do tình hình học sinh tăng nhanh, cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp thời nhưng thời gian qua Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc đã tổ chức dạy học tốt, đảm bảo chất lượng.

Về việc xây mới Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2 ở Hòn Nghê, UBND TP Nha Trang đã có chủ trương và thống nhất xây bổ sung trường này vào năm 2021.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm