| Hotline: 0983.970.780

Vì sao Nha Trang chưa cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng?

Thứ Sáu 26/06/2020 , 17:05 (GMT+7)

Mặc dù tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Nha Trang hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn trước 30/6 nhưng…

Dự án Ocean View Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HK.

Dự án Ocean View Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HK.

Các công trình vẫn chưa tháo dỡ

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 3455 giao UBND TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết gắn với trách nhiệm của đơn vị trực thuộc như: Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT, UBND các xã, phường… để xử lý khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ những công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, yêu cầu hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên) cũng như tại các xã, phường Phước Đồng, Vĩnh Thái, Phước Long trước ngày 30/6/2020.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao UBND TP Nha Trang trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trên các địa bàn còn lại theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV NNVN, sáng 26/6, tại dự án Ocean View Nha Trang, các công trình xây dựng sai quy hoạch vẫn tồn tại, chưa có dấu hiệu bị cưỡng chế.

Đặc biệt, một số công trình xây dựng sai quy hoạch nghiêm trọng, có những lô xây dựng cao 7-8 tầng, trong khi quy hoạch chỉ cho phép cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 60%.

Được biết, tại dự án này, Sở Xây dựng đã lập biên bản và trình UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế đối với 15 công trình xây dựng sai quy hoạch.

Một trong 7 công trình vi phạm xây dựng trật tự tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Ảnh: HK.

Một trong 7 công trình vi phạm xây dựng trật tự tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Ảnh: HK.

Tương tự, đối với 7 cửa hàng, cơ sở kinh doanh vi phạm, xây dựng không phép dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP Nha Trang chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc, hiện cũng chưa triển khai cưỡng chế…

 Vì sao?

Liên lạc với ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, PV hỏi vì sao chưa tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự trên bàn hay việc triển khai có vướng mắc gì không? Ông Pháp cho biết, đối với 7 công trình xây dựng dọc theo đại lộ Nguyễn Tất Thành, các phương án đã được Sở Xây dựng thẩm định, nhưng tỉnh chưa phê duyệt nên chưa triển khai.

Theo quy hoạch, tại dự án Ocean View Nha Trang chỉ cho phép cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 60%. Ảnh: HK.

Theo quy hoạch, tại dự án Ocean View Nha Trang chỉ cho phép cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 60%. Ảnh: HK.

Tương tự, đối với các công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch TP Nha Trang, cũng cho rằng các phương án cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình hiện tỉnh chưa phê duyệt nên chưa triển khai, chứ không có vướng mắc gì.

“UBND TP đã thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án trình lên Sở Xây dựng thẩm định. Và hiện nay Sở đã thống nhất trình lên UBND tỉnh phê duyệt. Khi tỉnh phê duyệt, TP sẽ xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, rồi tổ chức đấu thầu hoặc mời chỉ định thầu cho các đơn vị, tổ chức đứng ra cưỡng chế tháo dỡ”, ông Khánh cho biết.

Về phía Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng khẳng định, các phương án tháo dỡ các công trình vi phạm tại dự án Ocean View Nha Trang đã được Sở thẩm định xong và trình UBND tỉnh. Khi tỉnh phê duyệt sẽ chuyển cho TP Nha Trang triển khai các bước tiếp theo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm