| Hotline: 0983.970.780

Công an Bình Thạnh ra quân ngăn chặn nạn bắt cá phóng sinh

Thứ Sáu 02/03/2018 , 13:20 (GMT+7)

Sáng qua 1/3, lực lượng công an phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (khu vực tập trung, rất đông người thả cá phóng sinh) đã ra quân ngăn chặn tình trạng dùng chích điện, kéo lưới để bắt cá phóng sinh tại các điểm phóng sinh khu vực sông Sài Gòn gần các chùa.

09-19-45_1
Công an phường tuần tra, xử phạt các đối tượng đánh bắt cá phóng sinh, khu vực gần chùa Diệu Pháp

Tại chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh) số khách đến chùa hành hương, phóng sinh mỗi năm lên đến hàng chục nghìn người. Do lượng cá thả phóng sinh lên đến cả hàng trăm tấn nên xuất hiện các tệ nạn ăn theo như tình trạng ngang nhiên đánh bắt cá phóng sinh với máy chích điện, vợt, lưới… khiến nhiều khách hành hương rất bức xúc.

Chị Nguyễn Ngọc Thư (Q. Gò Vấp) chia sẻ, hằng năm cứ đến Rằm Tháng Giêng là chị cùng gia đình mua cá đến chùa Diệu Pháp phóng sinh, để cầu cho một năm mới bình an, may mắn. Thế nhưng, khi đến chùa là thấy đủ hình ảnh rất lộn xộn từ cổng cho đến việc phóng sinh cá cũng bị những người lạ mặt chích điện, giăng lưới đánh bắt ngay những đàn cá chị vừa thả, nhiều con thì bị chết khiến chị và nhiều khách hành hương rất bực mình… Nhưng năm nay chị Thư rất vui khi đến chùa thấy an ninh trật tự rất tốt, tạo sự thoải mái, yên tâm hành hương không còn cảnh lộn xộn như mọi năm nữa.

09-19-45_4
Nhiều khách hành hương chọn đi thuyền dân ra giữa sông thả để tránh việc cá bị kẻ xấu bắt lại

Trao đổi với PV, Đại úy Cao Anh Tú, Phó trưởng Công an phường 13 (Bình Thạnh) cho biết: Khu vực quận Bình Thạnh có nhiều chùa gần sông Sài Gòn nên lượng người về hành hương rất đông, nhất là dịp Rằm Tháng riêng. Do đó, từ nhiều ngày qua, ngoài việc công an khu vực liên tục tuần tra nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho cho khách đến hành hương tại các khu vực chùa trên địa bàn, Ban chỉ huy công an phường 13 còn liên tục cử lực lượng tuần tra để không còn người lang thang, ăn xin, trộm cắp móc túi ở các chùa trong địa bàn… Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên có mặt ở những địa điểm người dân hay thả cá phóng sinh để ngăn chặn tình trạng thả lưới, chích điện đánh bắt cá phóng sinh nhất là khu vực chùa Diệu Pháp...

Nhiều loại cá, lươn, cua đinh… được phóng sinh với số lượng lớn tại sông Sài Gòn khu vực gần các chùa

 

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm