| Hotline: 0983.970.780

Công an lập rào chắn khu vực nhà riêng Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu 08/03/2024 , 15:41 (GMT+7)

Khu vực nhà riêng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành hiện có công an xuất hiện và được lập rào chắn.

Cơ quan chức năng lập chốt chặn vào khu vực nhà riên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: CTV.

Cơ quan chức năng lập chốt chặn vào khu vực nhà riên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: CTV.

Chiều nay 8/3, nhiều công an xuất hiện và lập chốt chặn ngã tư đầu phố Chiến, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hạn chế tiếp cận nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách đó khoảng 3km, lực lượng công an cũng lập rào chắn, hạn chế đi lại vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, nơi có nhà riêng của ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó vào ngày 5/3, cả Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đều không tham dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: CTV.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: CTV.

Hoàng Thị Thúy Lan sinh ngày 6/5/1966 tại phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Xuất thân là giáo viên Trường THCS Duy Phiên, huyện Tam Dưong, tỉnh Vĩnh Phú; Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú; Phó Bí thư Thị Đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 7/2004 đến tháng 11 năm 2004 bà Hoàng Thị Thúy Lan giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn…

Từ tháng 12/2006 đến tháng 10/2009 bà Hoàng Thị Thúy Lan là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan dân chính Đảng tỉnh Vĩnh Phúc (12/2006 - 6/2008); Quyền Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (7/2008 - 12/2008) rồi Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc (1/2009 - 10/2009)/

Tháng 11/2009 đến tháng 7/2010 bà Hoàng Thị Thúy Lan là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (11/2009 - 12/2009), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (1/2010 - 7/2010).

Từ tháng 8/2010 đến tháng 11/2014 bà Hoàng Thị Thúy Lan là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (8/2010 - 9/2010); Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (10/2010 - 4/2012), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (5/2012 - 4/2014), Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (5/2014 - 11/2014);

Năm 2015 bà Hoàng Thị Thúy Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 14/10/2020, tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30/10/2020, tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, bà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 12/2023, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có 46 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,87% tổng số phiếu) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,13% tổng số phiếu).

Tại thời điểm đó bà Hoàng Thị Thúy Lan là người đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao nhất của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: VGP.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: VGP.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, Đại học Thương nghiệp và là Tiến sỹ kinh tế...

Tháng 10/2020, tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Duy Thành được giới thiệu và bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với số phiếu đồng ý 47/47 đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 100%.

Tháng 12/2023, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có 19 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 40,43%), 2 phiếu tín nhiệm và 25 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 53,19%).

Ông lê Duy Thành là người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong số các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm