| Hotline: 0983.970.780

Công nghệ ở EURO 2024 'cướp' bàn thắng của tuyển Bỉ

Thứ Ba 18/06/2024 , 11:11 (GMT+7)

Một lần nữa, công nghệ hiện đại được áp dụng tại vòng chung kết EURO 2024 giúp trọng tài thay đổi quyết định trên sân.

Đội bóng gặp đen đủi vì công nghệ được áp dụng ở vòng chung kết EURO 2024 là tuyển Bỉ, vào tối 17/6.

Trái bóng có tên Al Rihla do hãng đồ dụng cụ thể thao Adidas sản xuất được sử dụng tại vòng chung kết EURO 2024. Điểm đặc biệt và lần đầu một vòng chung kết EURO áp dụng đó là gắn cảm biến điện tử vào bên trong bóng thi đấu. Theo đó, ở EURO 2024, trái bóng có một microchip cảm biến chuyển động nằm bên trong, từ đó đủ khả năng theo dõi mọi cú chạm với tốc độ 500 lần/giây. Theo mô tả, cảm biến này đủ nhạy phát hiện mọi tác động rất nhỏ.

Đội tuyển Bỉ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong phút 86 ở trận đấu với Slovakia. Khi các cầu thủ Bỉ còn đang ôm nhau ăn mừng, trọng tài đã được bộ phận kĩ thuật thông báo kiểm tra lại tình huống để rồi quyết định mới được đưa ra là không công nhận pha ghi bàn của Lukaku vì trước đó người chuyền bóng cho tiền đạo này là Lois Openda phạm lỗi chạm tay.

Trong tình huống nhanh trước đó, Lois Openda đã khéo léo giành bóng từ cầu thủ Slovakia nhưng microchip trong trái bóng đã đưa chỉ số cho thấy cầu thủ của Bỉ có tác động bằng tay vào nó. Chỉ số phân tích hiển thị qua màn hình bằng đồ họa dưới dạng nhịp tim cho thấy rằng chính xác là bóng đã chạm tay. Cùng với hình ảnh quay lại từ camera, trọng tài xác định lỗi của đội Bỉ nên không công nhận pha ghi bàn của họ.

Theo Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), sau vòng chung kết EURO 2024 thì bóng có gắn chip sẽ được sử dụng tại vòng chung kết EURO 2025 đối với bóng đá nữ. Với công nghệ hiện đại, trọng tài sẽ có thêm dữ liệu về các tác động của cầu thủ đối với trái bóng khi có kết hợp chỉ số về nhịp tim từ đó xác định chính xác hơn tình huống xảy ra. Dù vậy, đã có ý kiến cho rằng việc quá chính xác trong từng tình huống phần nào khiến bóng đá mất đi sự tự nhiên của nó.

Xem thêm
Bình Định khai mạc lễ hội cầu ngư

Lễ hội cầu ngư tại xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, gắn liền với đời sống tâm linh của ngư dân miền biển.

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 và dư luận tại Nga

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 có tên gọi 'Anora' của đạo diễn Sean Baker, được truyền thông Nga đánh giá 'đã đưa những người Nga tốt bụng trở lại Hollywood'.

Tết Mường Thanh: Khởi nguyên tỏa sáng - Bản sắc vẹn nguyên

Tết Mường Thanh là sự kết tinh tinh túy của bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao, được Tập đoàn Mường Thanh tái hiện một cách sáng tạo và đầy tâm huyết.