| Hotline: 0983.970.780

CSGT Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

Thứ Hai 03/02/2020 , 12:10 (GMT+7)

Sáng 3/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tổ chức thành nhiều điểm đứng để phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

CSGT Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường.

Tại các điểm đăng ký phương tiện 86 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), 1234 đường Láng (quận Đống Đa), Trung tâm điều khiển giao thông (54 Trần Hưng Đạo), các Đội CSGT đường bộ, đường sắt, đường thủy… người dân khi đến làm việc đều được cấp phát khẩu trang miễn phí.

Ghi nhận, tại ngã 5 Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng,… Đội CSGT số 3 đã tổ chức bàn phát khẩu trang miễn phí tại vị trí thuận lợi không gây ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận tiện nhất để người dân tiếp nhận khẩu trang.

Ngoài ra, tại một số ngã tư trọng điểm, người dân rất hào hứng khi nhận khẩu trang miễn phí từ trên tay của CSGT trong trật tự và không gây mất an toàn.

Hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách, để đảm bảo sức khỏe.

Theo Trung tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng Đội Khám nghiệm, tuyên truyền Luật giao thông, Phòng CSGT, trong đợt cao điểm này, đơn vị sẽ phát miễn phí khẩu trang cho người dân.

Sau đó, căn cứ vào tình hình sẽ tiếp tục báo cáo cấp lãnh đạo, đồng thời vận động Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tiếp tục ủng hộ, phát động phong trào quyên góp mua khẩu trang phát miễn phí cho người tham gia thông để góp phần đảm bảo an toàn chống dịch do virus Corona.

Mỗi người sẽ được nhận 1 túi, trong đó đã có sẵn khẩu trang y tế.

Cùng với CSGT Hà Nội, một số người dân cũng tự bỏ tiền túi và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đóng góp và mua khẩu trang phát miễn phí cho người đi người.

Anh Nguyễn Hữu Dũng (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, nhiều ngày qua, anh và nhóm bạn làm từ thiện đã mua được hơn 8.000 khẩu trang y tế đạt chuẩn tại bệnh viện Bạch Mai để phát cho người dân.

Ngoài phát cho người đi đường, anh Dũng còn dành nhiều thùng khẩu trang tặng lại CSGT đang làm nhiệm vụ tại các nút giao thông Điện Biên – Trần Phú, Cửa Nam và khu vực Long Biên… để phát miễn phí.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất