| Hotline: 0983.970.780

Cty cổ phần Bóng đá VN (VFP): Gà đẻ trứng vàng?

Thứ Ba 13/12/2011 , 11:13 (GMT+7)

Và liệu có phải vì “gà đẻ trứng vàng” nên vấn đề cơ cấu nhân sự chủ chốt cho VPF trở thành vấn đề gây tranh cãi sôi nổi cho đến tận sát ngày Đại hội cổ đông Cty? Liên tục những thông tin trái chiều về các ứng viên được tung ra mà mục đích, chắc chắn chỉ người trong cuộc nắm rõ.

Bầu Kiên, một trong những người sáng lập VPF
Và liệu có phải vì “gà đẻ trứng vàng” nên vấn đề cơ cấu nhân sự chủ chốt cho VPF trở thành vấn đề gây tranh cãi sôi nổi cho đến tận sát ngày Đại hội cổ đông Cty? Liên tục những thông tin trái chiều về các ứng viên được tung ra mà mục đích, chắc chắn chỉ người trong cuộc nắm rõ.

Theo kế hoạch, đại hội cổ đông VPF sẽ diễn ra vào ngày mai tại trụ sở LĐBĐVN (VFF). Tuy nhiên, về cơ bản các chức danh chủ chốt của VPF đã được Ban trù bị thành lập Cty hoạch định sẵn. Ví dụ như vị trí chủ tịch HĐQT, TGĐ hay Phó TGĐ đều lần lượt được cơ cấu cho Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn và GĐĐH CLB ĐT.LA Phạm Phú Hòa… Một gương mặt khác từng là lãnh đạo VFF, nguyên Phó chủ tịch VFF, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cũng được mời trở lại.

Điều bất thường xảy ra khi liên tiếp trong thời gian vừa qua xuất hiện những thông tin bất lợi nhằm vào các ứng viên trên, mà đích nhắm trực tiếp nhất chính là Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn và ông Trần Duy Ly. Những câu chuyện cũ của hai ông trên, bằng cách này hoặc cách khác, được “moi” lại, đi kèm với lập luận, VPF là doanh nghiệp nên cần thiết phải chú trọng tới năng lực kinh doanh của người cầm đầu. Và cũng gần như liền ngay sau đấy, những người tung ra thông tin trên đưa ra các ứng viên mới, với bản giới thiệu đầy ấn tượng về khả năng kiếm tiền.

Xa hơn một bước, người được giới thiệu còn lên tiếng “chê” những người cũ là không có kiến thức làm CEO, rồi đưa ra ý kiến đòi hỏi VPF phải chuyển “đầu não” từ Hà Nội sang khu vực khác. Đến đây thì dư luận đã lờ mờ hiểu, đằng sau những “động tác” trên, chuyện gì đang xảy ra ở hậu trường.

Không phải ngẫu nhiên, khi VPF vừa được trình làng thì lập tức đã có những tính toán, Cty CP Bóng đá VN sẽ thu lại bao nhiêu tiền mỗi năm. Con số ban đầu là trên dưới 50 tỷ đồng, và sau đó tăng lên đến bao nhiêu thì…không thể tính hết. Người ta thậm chí đã nhắc đến cả khả năng VPF sẽ được tham gia tổ chức cá cược bóng đá, một mảng kinh doanh “béo bở” với doanh thu dự tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. “Con gà đẻ trứng vàng”, theo đúng theo nghĩa đen của một doanh nghiệp.

Ở đây bắt buộc phải đặt ra một câu hỏi, vậy thì mục đích khi thành lập VPF là gì? Chắc chắn chưa ai quên, khi đưa ra đề án thành lập VPF, mục tiêu đầu tiên của “bầu” Kiên là hướng tới một giải đấu được quản lý, điều hành công bằng hơn. V.League không còn “khét lẹt mùi” bởi những trận cầu được biết trước kết quả. Đấy cũng là tâm nguyện chung của các CLB, lý do vì sao hội nghị VFF với các ông chủ 28 CLB lại nhanh chóng thông qua đề án với 100% ý kiến tán thành. Nói một cách khác, VPF sinh ra không phải với mục tiêu hàng đầu là kiếm tiền, cho dù tiền là yếu tố không thể thiếu khi làm bóng đá chuyên nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, cũng chưa CLB nào ở V.League, không nói đến các giải hạng Nhất, có thể làm ra tiền trực tiếp nhờ bóng đá. Chắc chắn rằng điều người hâm mộ quan tâm mỗi khi mùa giải kết thúc không phải là bảng báo cáo tài chính hoành tráng của VPF mà đầu tiên phải là những trận cầu hấp dẫn, chất lượng. Bỗng nhiên lại thấy lo cho VPF trước dấu hiệu của những cuộc đua tranh về quyền lợi kinh tế, hơn vì mục đích bóng đá thuần túy.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm