| Hotline: 0983.970.780

Cú hích từ thể thức mới

Thứ Ba 09/06/2020 , 06:01 (GMT+7)

Than Quảng Ninh là ví dụ rõ nét nhất cho ảnh hưởng từ thể thức thi đấu mới.

Quảng Ninh (phải) từ chỗ mơ vị trí trong Top 3, giờ phải lo tránh suất xuống hạng. Ảnh: VPF.

Quảng Ninh (phải) từ chỗ mơ vị trí trong Top 3, giờ phải lo tránh suất xuống hạng. Ảnh: VPF.

Trước đợt nghỉ vì dịch Covid-19, thầy trò Phan Thanh Hùng được đưa lên mây nhờ đánh bại ĐKVĐ Hà Nội. Với 3 điểm sau 2 trận, họ ở nửa trên bảng xếp hạng và đủ tự tin bước vào giai đoạn hai trong nhóm 8 đội dẫn đầu để cạnh tranh chức vô địch.

Nhưng thất bại trời giáng ngay trên sân Cẩm Phả trước đội mới lên hạng Hà Tĩnh đẩy đội bóng vùng Mỏ về "vực sâu". Họ giờ trôi dạt về cuối bảng, ở vị trí thứ 11, xếp dưới cả Hà Tĩnh.

Nghiệt ngã hơn, trụ cột Hải Huy của Quảng Ninh bị gãy chân và gần như chắc chắn không thể tham dự chặng đường còn lại của V-League. Thiệt hại cả quân lẫn điểm, nhiệm vụ giữ vị trí trong top 3 như mùa trước với HLV Phan Thanh Hùng sẽ vô cùng khó khăn.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra khi V-League đổi thể thức thi đấu và chia giải ra làm hai giai đoạn như hiện nay.

Giai đoạn một gồm 13 vòng, thực chất là lượt đi theo cách đá thông thường. Các đội đá vòng tròn một lượt chọn 8 đội dẫn đầu đá tiếp một lượt nữa để tìm đội vô địch. 6 đội cuối bảng cũng đá vòng tròn, và chỉ có 1 suất xuống hạng duy nhất.

Khi ấy, lợi thế giữa việc xếp thứ 8 và 9 rõ ràng là một trời một vực. Trong khi một đội có thể chơi thảnh thơi, vì xác định không đủ sức vô địch, thì một đội gần như đá chết bỏ, vì phải lo nguy cơ xuống hạng rình rập bất cứ lúc nào.

Thông thường ở các giải VĐQG khác, khi đá trọn hai lượt trận, khoảng cách điểm số giữa những đội ở nhóm giữa bảng có thể từ 5 đến 10 điểm, nhưng với V-League mùa này, con số ấy chắc chắn vô cùng sít sao.

Nhìn lại những mùa trước, khoảng cách thông thường là khoảng 3 điểm. Như vậy có thể thấy, từ giờ đến hết giai đoạn một, cuộc cạnh tranh sẽ là vô cùng cam go.

HAGL hiểu rất rõ sự khắc nghiệt ấy. Qua 2 vòng đầu, đội bóng phố Núi được 4 điểm và chễm chệ trên tốp đầu, nhưng trận thua 3 bàn không gỡ trước Hà Nội khiến họ tụt xuống thứ 9 - vị trí phải đá tránh suất xuống hạng.

Nếu không cải thiện phong độ, quân bầu Đức rất có thể giẫm vào vết xe đổ những mùa trước, vừa đá vừa lo bị đánh "hội đồng", dù trong đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia như Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương.

Thay vì phải chật vật trụ hạng vào phút chót, các đội hoàn toàn có một lựa chọn khác là chơi nỗ lực ngay từ bây giờ để vào nhóm an toàn. Hà Tĩnh đang làm tốt điều ấy.

Qua 2 vòng đầu, họ được dự báo là "sáng cửa" trở lại hạng Nhất, nhưng chỉ cần trận thắng trên sân Quảng Ninh, số phận quay ngoắt 180 độ với thầy trò Phạm Minh Đức.

Giờ thì họ đủ thời gian để tính toán đường đi nước bước cho 2 trận sân nhà sắp tới, gặp ĐKVĐ Hà Nội và đội chót bảng hiện tại Đà Nẵng. Còn với Đà Nẵng, cơ hội thực tế cho họ vẫn còn ở giai đoạn hai, khi chỉ phải gặp những đội sàn sàn cùng cảnh.

V-League từ lâu bị than nhạt nhẽo ở lượt về, nay đã có thể mơ về một sự đổi khác.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm