| Hotline: 0983.970.780

Đại chiến thành London

Thứ Sáu 01/10/2010 , 09:39 (GMT+7)

Chủ nhật tuần này, Chelsea sẽ tiếp Arsenal trong khuôn khổ vòng 7 Premier League. Một cuộc đại chiến đúng nghĩa cả đen lẫn bóng.

Chủ nhật tuần này, Chelsea sẽ tiếp Arsenal trong khuôn khổ vòng 7 Premier League. Một cuộc đại chiến đúng nghĩa cả đen lẫn bóng. Để chuẩn bị cho trận đại chiến, cả The Blues và The Gunners cùng có những chiến thắng quan trọng tại Champions League để lấy lại tinh thần sau cú sảy chân cuối tuần trước.

Hai "ông lớn" của Premier League đã cho thấy trận thua trước Man City và West Brom chỉ là tai nạn khi có những chiến thắng quan trọng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chelsea trong bối cảnh không có Drogba vì treo giò, Lampard, Kalou chấn thương nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Marseille, còn Arsenal giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Partizan.

Lợi thế của Chelsea sẽ là được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, nơi trở thành pháo đài gần như bất khả xâm phạm của họ trong nhiều mùa giải qua. Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của HLV Ancelotti giữ chắc ngôi đầu bảng của mình với ít nhất 3 điểm nhiều hơn các đội xếp sau (MU đang ít hơn 3 điểm). Ngoài ra, thành tích đối đầu của Chelsea dưới thời Ancelotti cũng vượt trội trước Arsenal khi The Blues đã giành chiến thắng trong cả 2 lần đối đầu ở mùa giải năm ngoái (2-0 và 0-3).

Tuy nhiên, Chelsea cũng có những bất ổn riêng của mình. The Blues có thể dễ dàng đè bẹp những đội bóng yếu nhưng khi gặp đối thủ cứng, Chelsea dường như gặp vấn đề và điều đó được dự đoán là sẽ tới trong trận derby thành London với Arsenal.

Về phần Arsenal, The Gunners còn gặp nhiều vấn đề hơn khi thiếu vắng các cầu thủ quan trọng như Febregas, Persie. Hơn nữa, lối chơi phối hợp nhanh của các phảo thủ thường gặp khó khăn trước những đội bóng chơi áp sát và giàu sức mạnh như Chelsea, điều mà Wenger và các học trò đã thấm thía quá rõ trong những trận đối đầu gần đây (Chelsea thắng 6, hòa 2, thua 2 trong 10 lần chạm chán gần nhất).

Nhưng HLV Arsene Wenger hẳn đã tìm thấy gót a-sin của Chelsea qua lượt đấu thứ 6. HLV Mancini đã cho Man City giăng một thế trận hợp lý, áp đảo The Blues ở khu giữa sân, tranh chấp bóng tích cực, cô lập Drogba, Malouda, Anelka khiến màu xanh nước biển nhạt nhòa trong sắc xanh da trời. Đấy chính là bài học lớn, nóng hổi mà chiến lược gia người Pháp xem là rất quý giá trước trận derny thành London vào cuối tuần này

Đây sẽ là một cuộc đấu không khoan nhượng giữa 2 đội bóng chơi ấn tượng nhất giải ngoại hạng Anh từ đầu mùa giải. Một trận derby thành London mà ở đó không có chỗ cho sai lầm và người thắng trận sẽ khẳng định được sức mạnh cũng như lợi thế trong cuộc đua trường kì tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm