Giữa tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt, trời đổ mưa tầm tã nhưng hàng trăm con người trong ban tổ chức, văn nghệ sỹ vẫn nở nụ cười trên môi vượt qua thời tiết bất thuận thể hiện tròn vai diễn của mình trong Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024).
Chương trình do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL, tỉnh Hưng Yên và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức.
![z6173271080604_064263bd4f7ad88082d44adeaa9cf2db-072952_788.jpg Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2024/12/28/z6173271080604_064263bd4f7ad88082d44adeaa9cf2db-072952_788-083136.jpg)
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, các Bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh bạn, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ.
Tự hào đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là tấm gương sáng về lao động, học tập, sáng tạo, y đức, trí tuệ, nhân nghĩa và tinh thần cống hiến.
Ông đã để lại cho đời những giá trị trường tồn, góp phần làm rạng danh nền y học dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè thế giới Bộ sách "Hải Thượng Y tông Tâm lĩnh" được xem là "bách khoa toàn thư", mang giá trị phổ quát của nhân loại, thể hiện rõ những giá trị to lớn về văn hoá, giáo dục, nhân học, đúc kết những chuẩn mực đạo đức; là lời thề, phương châm, kim chỉ nam cho sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc.
![z6173271092118_55260e48e6b4f15a7d569fe0680cfcda-072953_449.jpg Lãnh đạo Bộ VHTT và DL trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TN.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2024/12/28/z6173271092118_55260e48e6b4f15a7d569fe0680cfcda-072953_449-083136.jpg)
Lãnh đạo Bộ VHTT và DL trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TN.
Bên cạnh thành tựu về y học, Hải Thượng Lãn Ông còn là một nhà văn, nhà thơ lớn, nhà tư tưởng, nhà khoa học lỗi lạc. Tác phẩm "Thượng kinh ký sự" của ông viết trong thời gian vào kinh thành Thăng Long chữa bệnh cho hoàng tộc năm 1782 được đánh giá là tư liệu quý về y học, văn hóa, lịch sử; phản ánh chân thực, sinh động bức tranh xã hội Việt Nam đương thời.
“Chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh rất vinh dự, tự hào khi được Trung ương giao chủ trì, phối hợp các địa phương, bộ ngành liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu mộ và Khu lưu niệm Đại danh y. Chuỗi sự kiện này chính là sự khẳng định về tầm vóc, sức ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực y học, giáo dục, văn hóa, xã hội trên toàn cầu”, Bí thư Hà Tĩnh nói.
Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker cũng gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nhân sự kiện quan trọng này. Đồng thời đánh giá, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một danh y lỗi lạc, là người khai sáng nền y học cổ truyền Việt Nam. Những đóng góp của ông về y học, văn hóa, văn học dân gian đã để lại dấu ấn không thể phai mờ tại Việt Nam và trên thế giới.
Tư tưởng y khoa của ông khởi nguồn từ nguyên tắc từ thiện, tôn trọng phẩm giá và vì lợi ích của bệnh nhân đã có ảnh hưởng lớn đến việc hành nghề y trong cộng đồng Việt Nam và thế giới, đóng vai trò là kim chỉ nam dẫn đường cho các chuyên gia y tế.
![z6173271090645_8bf0c46f981f773024a81b389f0289e3-072952_204.jpg Trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TN.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2024/12/28/z6173271090645_8bf0c46f981f773024a81b389f0289e3-072952_204-083136.jpg)
Trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TN.
Quyết định của UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài và giá trị phổ quát từ những đóng góp của ông; là sự ghi nhận đối với di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng của Việt Nam cho tri thức và những giá trị truyền thống trên toàn cầu.
Đội ô, mang áo mưa trực tiếp theo dõi buổi lễ, anh Cường, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn cho biết, trưa ngày 27/12, anh cùng hàng chục người dân trong xã thuê xe di chuyển hơn 70km từ Quang Diệm xuống TP Hà Tĩnh chờ theo dõi sự kiện kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
"Đường sá xa xôi nhưng khi biết tin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm công phu, chúng tôi - những người vinh dự sinh sống trên mảnh đất quê ngoại cụ Lê Hữu Trác gác hết công việc để theo dõi sự kiện lịch sử này. Đây là cách chúng tôi nhớ tưởng đến cụ, một người thầy y đức có quá nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam và thế giới", anh Cường vừa cầm chiếc điện thoại thông minh livestream chương trình nghệ thuật vừa nói.
![z6173274012281_06cd660bdd874164fbc9d6b62695851f-073213_294.jpg Chương trình nghệ thuật tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp Đại danh y được đầu tư công phu. Ảnh: TN.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2024/12/28/z6173274012281_06cd660bdd874164fbc9d6b62695851f-073213_294-083137.jpg)
Chương trình nghệ thuật tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp Đại danh y được đầu tư công phu. Ảnh: TN.
Đồng cảm xúc, chị Ngọc, một người dân theo dõi buổi lễ qua tivi rơm rớm nước mắt: "Giữa tiết trời mưa lạnh, sự nhập vai của các nghệ sỹ đã đem đến cho khán giả vô vàn cảm xúc xúc động. Thông qua các tiểu phẩm, chúng tôi hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học của nước nhà".
Chương trình nghệ thuật có chủ đề: “Trăm năm ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông”, gồm 3 chương: “Cơ duyên nghề thuốc”, “Dấn thân dựng nghiệp” và “Thênh thang một cánh diều”, đã tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp của bậc vĩ nhân thông qua các làn điệu chèo, dân ca ví, giặm, xen lẫn lời bình và các ca khúc, được trình diễn bởi hàng trăm nghệ sỹ chuyên nghiệp.
![z6173271079758_4613acbcfd788f949215aad2970f27cd-072952_71.jpg Người dân đội mưa theo dõi buổi lễ. Ảnh: TN.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2024/12/28/z6173271079758_4613acbcfd788f949215aad2970f27cd-072952_71-083137.jpg)
Người dân đội mưa theo dõi buổi lễ. Ảnh: TN.
Kết thúc buổi lễ là màn bắn 500 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp chào mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.