Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp quần thể Khu di tích
Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sẽ được tổ chức vào tối 27/12 tại quảng trường Thành Sen, TP Hà Tĩnh. Trước đó, các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm như: Triển lãm ảnh về cuộc đời sự nghiệp và con đường đến với nghề thuốc; Hội thảo quốc tế về Đại danh y tai Hưng Yên; tổ chức dâng hương tại khu mộ, khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác… cũng sẽ được triển khai.
“Năm 2024 là năm ghi dấu mốc đặc biệt, bởi lễ kỷ niệm không chỉ đánh dấu 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mà còn vinh dự đón nhận bằng di tích Quốc gia đặc biệt đối với khu mộ và khu lưu niệm đặt tại xã Sơn Trung và Quang Diệm, huyện Hương Sơn”, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhấn mạnh.
Địa phương chịu trách nhiệm chính với các sự kiện tổ chức tại quần thể khu di tích là huyện Hương Sơn đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Theo ông Trần Bình Thân, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, đến ngày 9/12 tiến độ thi công các hạng mục dự án đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục chính như nhà trưng bày đón tiếp; tu bổ, tôn tạo khu mộ; tu bổ, tôn tạo nhà phương đình; cải tạo sân thượng, sân hạ phương đình… thi công đạt 95 – 97% khối lượng, dự kiến hoàn thành tất cả các hạng mục dự án trước ngày 20/12/2024.
“Để khắc mục thời tiết bất thuận, chúng tôi yêu cầu nhà thầu lắp dựng rạp, căng bạt, mái che để triển khai thi công. Đồng thời, phải tăng cường nhân lực, máy móc, tăng ca, thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để dự án khánh thành trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm”, ông Thân nói.
Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn khẳng định thêm, việc đầu tư nguồn lực để tu bổ các hạng mục trong quần thể khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hết sức cần thiết, mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân của bậc hậu bối đối với một Danh nhân văn hóa Thế giới, một người thầy thuốc “tài, tâm” vẹn toàn, hết lòng vì người bệnh.
“Ngoài dự án 15 tỷ đồng của tỉnh, huyện Hương Sơn cân đối ngân sách, huy động thêm xã hội hóa đầu tư trên 15 tỷ đồng tu bổ, chỉnh trang nhà thờ, vườn thuốc, bãi đậu xe, nội thất khánh tiết, điện thắp sáng… tại khu lưu niệm Đại danh y; làm đường vào khu mộ thân mẫu Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Quang Diệm nhằm tạo không gian trang trọng, sạch sẽ”, ông Trần Bình Thân chia sẻ về sự quan tâm đặc biệt của địa phương đối với quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt.
Theo ông, thời gian tới để khu mộ và khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác xứng tầm di tích Quốc gia đặc biệt, Trung ương, tỉnh cần tiếp tục đầu tư hạ tầng cả về văn hóa lẫn y học để lan tỏa tinh thần y đức, chữa bệnh cứu người của cụ.
Khát vọng xây dựng khu du lịch y tế
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại trước tác đồ sộ, trong đó có bộ sách nổi tiếng “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh”, cho thấy nền y học cổ truyền Việt Nam có chân lý riêng, gắn liền kinh nghiệm thực tiễn, phù hợp với phong thổ và dược liệu Việt Nam; nó thể hiện bản chất tốt đẹp của một nền y học thuần Việt, thấm nhuần đạo đức và đầy tính nhân văn, nhân đạo của người Việt.
Những dược liệu quý mà “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” ghi chép đều được trồng, chăm sóc, bảo tồn tại khu lưu niệm đặt tại xã Quang Diệm.
Anh Lê Hào, cán bộ Trung tâm văn hóa huyện Hương Sơn, người trực tiếp quản lý khu lưu niệm và chăm sóc vườn thuốc nam chia sẻ, vườn dược liệu không chỉ mang giá trị về mặt điều trị bệnh mà còn là nơi truyền cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ học y khoa, chữa bệnh cứu người cho các thế hệ trẻ.
“Hàng tháng, huyện đoàn Hương Sơn và các trường học trên địa bàn đều cử đoàn viên, học sinh đến Khu lưu niệm hỗ trợ ban quản lý phát dọn cỏ, tưới nước, chăm sóc vườn thuốc nam. Bây giờ vườn thuốc đã có 60 loại, đang sinh trưởng, phát triển tốt”, anh Hào nói.
Nhân rộng giá trị cây thuốc nam, thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023-2024 người dân huyện Hương Sơn tiếp tục trồng trên 1.000 ha cây thiên niên kiện dưới tán rừng. Dự kiến sau 3 – 5 năm, các hộ dân sẽ thu lợi nhuận 45 – 50 triệu đồng/ha/năm.
Lãnh đạo huyện Hương Sơn cho biết, để phát huy những giá trị Đại danh y để lại, địa phương muốn xây dựng, phát triển một khu du lịch y tế, khám chữa bệnh đông y cùng với phát triển cây dược liệu nằm trong quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Trước mắt, đã có doanh nghiệp đến khảo sát, dự kiến thực hiện dự án trên diện tích khoảng 10 ha.
Sắp tới huyện tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. Đồng thời nhân rộng mô hình trồng cây thiên niên kiện dưới tán rừng; tìm kiếm thêm các loài cây dược liệu khác phù hợp đất đai ở Hương Sơn để phát triển, tạo thành vùng nguyên liệu đủ lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Quang Diệm nhấn mạnh: “Thông qua sự chỉ đạo, phân công của huyện Hương Sơn, cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn dân nhằm tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào về giá trị văn hóa, y học mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại. Đồng thời, tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; tặng hàng chục suất quà cho cựu chiến binh nhằm hướng tới lễ kỷ niệm vào ngày 27/12”.