| Hotline: 0983.970.780

Đăk Lăk thêm 8 ca dương tính bệnh bạch hầu

Thứ Năm 16/07/2020 , 18:58 (GMT+7)

Số ca nhiễm mới không ngừng tăng, đến nay tỉnh Đăk Lăk đã có 17 ca dương tính với bệnh bạch hầu.

Bệnh nhân Y.K được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar. Ảnh: Quốc An.

Bệnh nhân Y.K được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar. Ảnh: Quốc An.

Ngày 16/7, bác sĩ Bùi Nam Ơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar (tỉnh Đăk Lăk) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Theo kết quả xét nghiệm, 4 trường hợp dương tính nói trên gồm: H’M (SN 1987), Y.K (SN 2010), Y.Q (SN 2010), H’D (SN 2008, cùng trú tại buôn Trắp, xã Cư Mgar). Cả 4 trường hợp này đều là người thân bên nội của bệnh nhân Y.K (SN 2016, trú tại buôn Bling, xã Cư M’gar có kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu trước đó).

Cùng ngày, một lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đăk Lăk (CDC Đăk Lăk) cho biết, ngoài 4 ca nhiễm mới tại huyện Cư M’gar, toàn tỉnh còn ghi nhận thêm 4 ca dương tính với bệnh bạch hầu mới ở các huyện Lăk, M’Đrăk, Krông Bông và Cư Kuin.

Như vậy, đến nay tỉnh Đăk Lăk đã có 17 ca nhiễm bệnh bạch hầu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các địa phương cần có biện pháp hỗ trợ cho người dân vừa chống dịch, vừa ổn định đời sống. Đồng ý cho Sở Y tế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, các tổ chức từ thiện… trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.