| Hotline: 0983.970.780

Đậm đà bản sắc vùng cao tại lễ hội Lồng tông huyện Lâm Bình

Thứ Bảy 16/02/2019 , 20:20 (GMT+7)

Ngày 16/2 (tức 12 Tết Nguyên đán), tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã tổ chức lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2019.

 
 

Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc của người dân tộc vùng cao như: Lễ hội Lồng tông của dân tộc Tày, Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn… Cùng với đó, lễ hội cũng tổ chức các trò chơi văn hóa dân gian như: Múa sạp, múa khèn, thi mâm cỗ đẹp, đánh pam, đánh còn, đánh yến; trưng bày các gian hàng giới thiệu, bày bán các sản phẩm nông, lâm sản là đặc sản thế mạnh của địa phương…

Lễ hội Lồng tông huyện Lâm Bình được xem như một hoạt động tín ngưỡng của người dân địa phương cầu cho một năm mưa thuận gió hoà, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua lễ hội cũng góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội:

 
 
 
 
 
 
 
 


 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất