Chiều 12/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với ngài Tsutomu Takebe - Thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt - Nhật, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với Ngài Tsutomu Takebe - Thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt - Nhật, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Khương Trung.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam. Dù chỉ chiếm 12% GDP, nhưng đây vẫn là nguồn sinh kế của gần 10 triệu hộ nông dân và tạo cơ hội việc làm cho hơn 60% dân số khu vực nông thôn. Hiện Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia phát triển với nền nông nghiệp sạch, hiện đại, sẽ có nhiều dư địa để hai bên cùng hợp tác.
Để thúc đẩy hợp tác ngành nông nghiệp của hai nước, ngài Tsutomu Takebe đề xuất một giải pháp tổng thể, đó là thành lập một đội ngũ gồm cán bộ quản lý, kỹ sư, nhà nghiên cứu của Việt Nam đưa sang Nhật tập huấn về công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt là quản trị kinh doanh nông nghiệp. Đồng thời, ưu tiên mở rộng, nâng tầm Đại học Việt - Nhật để trao đổi nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy trao quà lưu niệm tới Ngài Tsutomu Takebe. Ảnh: Khương Trung.
Nêu bật những lợi thế nhiều sản phẩm của ngành nông nghiệp chất lượng cao của Nhật Bản, ngài Tsutomu Takebe mong muốn, sẽ có những chương trình hợp tác cụ thể để Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về kinh nghiệm, giống cây trồng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, có khả năng vươn tầm thế giới; giúp phát triển mạnh mẽ ở các khâu sản xuất, lưu thông, thương mại, chế biến và tạo ra chuỗi giá trị liên hoàn trong nông nghiệp Việt Nam
Đánh giá cao các ý tưởng quý báu của ngài Tsutomu Takebe, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, hiện nay Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 với ba trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn hiện đại”, “Nông dân thông minh”.
Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy Nhật Bản làm hình mẫu.
Với bề dày kinh nghiệm từ vai trò nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản cùng vị trí hiện tại trong Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong muốn Ngài Tsutomu Takebe sẽ thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, tạo nền tảng để xây dựng các sáng kiến hợp tác thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác do Ngài Tsutomu Takebe làm trưởng đoàn. Ảnh Khương Trung.
Ngoài ra, ngài Tsutomu Takebe sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương; hỗ trợ Bộ trong việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Điều này không chỉ giúp thu hút nguồn vốn đầu tư mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến và các thị trường xuất khẩu mới.
Đối với nội dung hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ mà Ngài Tsutomu Takebe gợi ý, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng Trường Đại học Việt Nhật sẽ là cầu nối tri thức hiện đại của Nhật Bản và nhu cầu đào tạo của Việt Nam, giúp sinh viên và cán bộ ngành nông nghiệp, môi trường tiếp cận với các công nghệ sản xuất tiên tiến và các giải pháp quản lý bền vững. Đồng thời, tạo thêm cơ hội thực tập, việc làm và hợp tác nghiên cứu cho sinh viên, qua đó đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường.