Không biết tự bao giờ, câu ca: "Nhất xương (huyện Quảng Xương), nhì da (huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn), thứ ba Hậu Lộc", nói về những vùng đất nghèo nàn, lạc hậu của xứ Thanh vẫn được lan truyền tới bây giờ. Vùng đất Nghi Sơn cát trắng, biển xanh khi ấy dù rất đẹp và nên thơ cũng chỉ tồn tại những làng chài, những cánh đồng sản xuất muối và trồng lúa nước trong đất pha cát.
Cái nghèo khó như mặc định ở vùng đất này trước sự cam chịu của con người! Thế rồi, ở vùng đất khó ấy bắt đầu được đánh thức bởi dự án đầu tiên mang tên: Nhà máy xi măng Nghi Sơn, công suất 4 triệu tấn xi măng/năm. Hiện nay, trên mảnh đất ấy xuất hiện hàng trăm dự án quy mô "khủng", có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong số đó phải kể đến dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư lên tới 9,3 tỷ USD; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, hệ thống cảng biển nước sâu...
Sau hơn 10 năm, Nghi Sơn đã trở thành trung tâm sản xuất điện năng của vùng Bắc Trung bộ, là “thủ phủ” xi măng của miền Bắc, là một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn của Việt Nam; là nơi có tốc độ phát triển dịch vụ cảng biển nhanh nhất cả nước... Các dự án nói trên hằng năm đóng góp vào ngân sách của tỉnh Thanh Hóa hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Hiện nay, Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển lớn nhất của cả nước, là một trong 4 tứ giác phát triển của Thanh Hóa, nằm trong hành lang kinh tế phát triển trọng điểm của tỉnh. Việc đầu tư, phát triển thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn đã đưa nơi đây thành động lực phát triển kinh tế toàn tỉnh, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics, du lịch…
Ngoài ra, với sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, năm 2024, thị xã Nghi Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong bộn bề thách thức, "đầu tàu" kinh tế Nghi Sơn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với 26/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao; trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất vượt mục tiêu đặt ra (23,56%), cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cao nhất các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra.
Các ngành kinh tế quan trọng của thị xã tăng tốc mạnh mẽ, với giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 151 nghìn tỷ đồng, tăng 24,6%; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 23,9%; doanh thu du lịch đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng 26,09%. Thu ngân sách đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, vượt 37% dự toán tỉnh giao và cao nhất từ trước đến nay.
Trong năm, thị xã đã hoàn thành một khối lượng công việc "khổng lồ" đó là bàn giao gần 400ha đất sạch tại 46 dự án. Đặc biệt, thị xã đã xuất sắc cùng tỉnh và cả nước hoàn thành giải phóng mặt bằng, đưa kỳ tích Đường dây 500kV mạch 3 "thần tốc" về đích. 144 dự án đầu tư công, kiến thiết những công trình hạ tầng cho phát triển hối hả thực hiện, với giá trị khối lượng thực hiện đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng.
Với tiềm năng, thế mạnh đang được phát huy đúng lúc, đúng chỗ, tỉnh Thanh Hóa nói chung, thị xã Nghi Sơn nói riêng có quyền kỳ vọng sớm đưa mảnh đất này trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của Thanh Hóa và khu vực, tương lai trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước.