| Hotline: 0983.970.780

David Beckham sẽ đến Việt Nam trong tháng 11

Thứ Bảy 01/11/2014 , 18:41 (GMT+7)

Chín năm sau khi đến Việt Nam trong hành trình giới thiệu cúp vàng World Cup, David Beckham vừa hé lộ thông tin có thể anh sẽ quay trở lại mảnh đất hình chữ S trong năm nay.

Thông tin này được phỏng đoán từ đoạn video ngắn vừa được chia sẻ trên trang fanpage chính thức của David Beckham.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính xác nhất về thời điểm cũng như những hoạt động của anh tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức ảnh cắt ra từ đoạn video nói trên, chúng ta có thể dự đoán cựu danh thủ người Anh sẽ tới Việt Nam vào ngày 10/11 tới đây.

Hot: David Beckham sẽ đến Việt Nam trong tháng 11 1
Bức ảnh vô tình "tố cáo" kế hoạch tới Việt Nam của Beckham
 
Hot: David Beckham sẽ đến Việt Nam trong tháng 11 2
 
Chưa biết kế hoạch của anh tại Việt Nam sẽ là gì nhưng hiện tại David Beckham có vẻ khá bận rộn với những dự án riêng. Đầu tháng 10, người ta bắt gặp Becks và vợ có mặt trong một bữa tiệc xa hoa ở Scotland, nhằm giới thiệu kế hoạch kinh doanh mới của mình. Đây là đứa con chung của Beck với Simon Fuller - một nhà quản lý âm nhạc người Anh và đồng thời được coi là người sáng lập hệ thống các chương trình thần tượng âm nhạc Idol trên khắp thế giới như American Idol, Australian Idol, Canadian Idol... và một loạt các phiên bản Idol tại nhiều nước khác nhau.
 
Năm 2005, ngôi sao người Anh đến thành phố Hồ Chí Minh ít giờ đồng hồ trong hành trình giới thiệu cúp vàng World Cup. Trước đó 2 năm, vào tháng 6/2003, David Beckham cũng từng ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh để tham dự một sự kiện bóng đá. Trên SVĐ Quân khu 7, cầu thủ điển trai này đã khiến khán giả Việt Nam "phát điên" khi giao lưu rất nhiệt tình cùng mọi người, bên cạnh những màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao. 

Hot: David Beckham sẽ đến Việt Nam trong tháng 11 4

Hot: David Beckham sẽ đến Việt Nam trong tháng 11 5
Beckham từng khiến khán giả Việt Nam "phát cuồng" khi biểu diễn kĩ thuật hồi tháng 6/2003.
 
Trong vài tuần tới, chi tiết về chuyến thăm thứ 3 của Beckham sẽ được công bố.
 
- Beckham sinh năm 1975, bắt đầu chơi bóng cho CLB trẻ Manchester United từ năm 1991 lúc 18 tuổi. Đến năm 1992, anh được đôn lên đội 1 thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Cho tới năm 1997, khi Eric Cantona giã từ sự nghiệp sân cỏ và để trống lại chiếc áo số 7 thì David Beckham được Sir Alex cho phép nhận lại số áo này. Số áo đã tạo nên thương hiệu của cá nhân anh cùng CLB MU.

- Trong suốt hơn 10 năm khoác áo CLB M.U, Beckham đã 6 lần lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh (vào các năm 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003), 2 lần vô địch FA Cup ( năm 1996, 1999) và một lên vô địch Champions League (1999). Đến hết mùa giải 2003 Beckham nói lời chia tay MU và gia nhập Real Madrid.

- Trong màu áo CLB mới, Beckham khoác áo số 23 và thành tích tốt nhất anh giành được cùng Real Madrid là chức vô địch La Liga năm 2007.  Kết thúc mùa giải 2007 thành công ở Tây Ban Nha, Beckham chuyển sang thi đấu cho CLB LA Galaxy và đoạt 2 chức vô địch giải nhà nghề Mỹ.

- Đến năm 2013, ngôi sao sinh năm 1975 quyết định giải nghệ ở tuổi 38 và chuyển sang làm lĩnh vực kinh doanh.

 

(maskonline)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm