| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Không để xảy ra tình trạng ghim hàng, tăng giá

Thứ Tư 12/01/2011 , 09:55 (GMT+7)

Đó là khẳng định của lãnh đạo các tỉnh khi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công thương tại ĐBSCL mới đây.

Đó là khẳng định của lãnh đạo các tỉnh khi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công thương tại ĐBSCL mới đây.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp ghim hàng, tăng giá đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Tân Mão. Theo đó, UBND tỉnh Trà Vinh trích 23 tỷ đồng từ ngân sách để cho các DN tạm ứng vốn trữ các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, lương thực, thực phẩm, hàng dệt may…Các DN được tạm ứng vốn trong kế hoạch bình ổn giá phải niêm yết giá và cam kết không tăng giá khi thị trường có biến động. Tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các quy định về quản lý giá, yêu cầu thực hiện việc niêm yết giá.

Ngoài ra, Công Thương Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Tân Mão với tổng giá trị hàng hoá hơn 430,7 tỷ đồng. Ngành công thương còn phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng bản đồ phân phối hàng Việt tại tỉnh Trà Vinh. Đối với Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa hỗ trợ cho Siêu thị CoopMart, Siêu thị Vinatex, Cty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long và Cty Cổ phần Du lịch Cửu Long vay 21 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 0% trong 3 tháng để dự trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Các DN này đã lên kế hoạch mở thêm các điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết tại các khu công nghiệp và vùng nông thôn.

Còn ở Hậu Giang, theo ước tính của ngành công thương thì toàn tỉnh cần khoảng 120 tỷ đồng để trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2011. Theo đó, từng huyện đều có phương án bình ổn giá và được biết Phòng Kinh tế huyện Long Mỹ đã vận động có 19 DN, 283 cơ sở sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm và trên 5.000 cơ sở thương mại - dịch vụ kinh doanh…dự trữ một số mặt hàng thiết yếu với số lượng 18.000 tấn gạo, 60.000 tấn thịt heo, 700 tấn thịt gia cầm, 14 tấn lạp xưởng, 9 tấn chả lụa, 230 tấn cá, 154 tấn đường…Phòng Kinh tế huyện còn phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi sát diễn biến cung cầu để có biện pháp can thiệp kịp thời không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, sốt giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra Ban chỉ đạo các chợ thường xuyên kiểm tra, sắp xếp lô, sạp ngăn nắp, trật tự tại các chợ trên địa bàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng xảy ra trong dịp Tết...

Còn TP Cần Thơ đã tạm ứng 30 tỉ đồng ngân sách cho 5 doanh nghiệp tổ chức 35 điểm bán hàng bình ổn giá. Sau gần một tháng triển khai, sức mua của người tiêu dùng tại điểm trên tăng dần nhưng giá cả tương đối bình ổn, kịp thời phục vụ người tiêu vùng các nơi, nhất là vùng nông thộn sâu, xa. Ở Tiền Giang, ông Đoàn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Tiền Giang cho biết: Từ 11 – 13/1, Sở Công thương tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Theo kế hoạch, Sở Công thương sẽ thành lập đoàn tiến hành kiểm tra tại 10 DN tham gia dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, gồm: Siêu thị Co.op Mart, siêu thị VinaTex Mart; Cty Chăn nuôi Tiền Giang; Cty Lương thực Tiền Giang; Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ phường 1, TP. Mỹ Tho; DNTN Thành Phát; Trang trại gà ri La Phương Dung; Hợp tác xã Vĩnh Kim; Cty cổ phần Thương mại Cái Bè; Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm