| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất mở Phố đêm Chợ Lớn

Thứ Năm 16/03/2023 , 14:52 (GMT+7)

TP. HCM Dự kiến Phố đêm Chợ Lớn sẽ mở cửa từ 18 giờ hằng ngày tại khu vực chợ Bình Tây, quận 6, bán các món ăn đặc trưng của người Hoa, đồ lưu niệm...

Phố Bùi Viện hoạt động về đêm luôn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến TP. HCM. Ảnh: Lê Bình.

Phố Bùi Viện hoạt động về đêm luôn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến TP. HCM. Ảnh: Lê Bình.

Sở Công Thương TP. HCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành góp ý cho Đề án kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch tại quận 6 để kịp thời tổng hợp, trình UBND TP. HCM xem xét.

Đề án Phố đêm Chợ Lớn của UBND quận 6 với tổng diện tích 1.510m2 tại 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình. Dự kiến sẽ hoạt động từ 18 giờ hằng ngày.

Phố đêm Chợ Lớn được chia làm 8 khu chức năng: khu sáng tạo; khu bản sắc Sài Gòn - Chợ Lớn; khu năng động; khu sân khấu; khu gian hàng cố định; bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, sân khấu biểu diễn, nhà ban quản lý, tiểu cảnh ánh sáng nghệ thuật, khu không gian công cộng…

Đặc biệt, khu sáng tạo được bố trí 14 gian hàng xe Food Truck, trên xe bao gồm đầy đủ các chức năng để chế biến phục vụ ẩm thực, đèn chiếu sáng được bố trí từng gian hàng với nhiều màu sắc, tạo nên sự lung linh và nét đặc trưng của Phố đêm, thể hiện sự năng động, sáng tạo, hòa nhập và phát triển. 

Ở khu bản sắc Sài Gòn - Chợ Lớn với 9 xe gian hàng với thiết kế đậm chất văn hóa truyền thống của khu Chợ Lớn xưa. Tại đây, bán ẩm thực Hoa như hủ tiếu, há cảo, cơm... 

Khu năng động gồm 18 xe gian hàng bán đồ lưu niệm, văn hóa phẩm, đồ công nghệ, thời trang phong cách trẻ...

Còn khu sân khấu được bố trí trước sân chợ Bình Tây để tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu trong hoạt động phố đêm, các chương trình nghệ thuật gắn với du lịch của quận và thành phố. Ngoài ra, khu này cũng có không gian đi bộ, có trạm thông tin/sạc điện thoại/wifi miễn phí...

Lượng khách ước tính đến Phố đêm Chợ Lớn khoảng 2.000 lượt/đêm. Do đó, quận 6 đặt ra nhu cầu gửi khoảng 20 xe hơi và 300 xe máy, xe đạp tại 6 vị trí xung quanh chợ Bình Tây.

Ngoài ra, Phố đêm Chợ Lớn sẽ được đầu tư hệ thống camera hồng ngoại cùng đội ngũ bảo vệ theo dõi thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu, giữ an toàn cho tiểu thương và du khách. Hệ thống Wifi miễn phí phủ khắp khu vực, kết hợp quảng bá hình ảnh, thông tin du lịch của địa phương, các sản phẩm của khu phố đêm.

Nếu được UBND TP. HCM chấp thuận, Phố đêm Chợ Lớn sẽ hoạt động ngay trong năm 2023 và là khu sinh hoạt văn hóa, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch với trọng tâm là chợ Bình Tây, sẽ làm đòn bảy để hỗ trợ phát triển các hoạt động thương mại tại các tuyến đường thương mại dịch vụ Hậu Giang - Tháp Mười, Minh Phụng - Bình Tiên, Võ Văn Kiệt.

Hiện TP. HCM cũng có nhiều khu chợ đêm sầm uất thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Như chợ Bến Thành (quận 1), chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ đêm Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ đêm Kỳ Hòa (quận 10), chợ Minh Phụng (quận 6), chợ Tân Định, chợ Hạnh Thông Tây (Gò Vấp)...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm